CÓ TIÊN TRI NÀO
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Có tiên tri nào được đón tiếp nơi quê hương? Có tiên tri nào được đồng hương mến phục? Có tiên tri nào rời đi chốn quê xa. Lúc quay trở về được tiếp đón nơi quê nhà?

ĐK: Cho con được mang Chúa Giê-su cùng đi khắp muôn phương, để gieo rắc yêu thương và chung sức chung vai trải rộng tình thương khắp nơi. Mang theo tình yêu Chúa Giê-su niềm vui thắp trên môi, niềm tin thắp muôn nơi để cho Chúa Giê-su được mộ mến trong muôn người.

2. Chúa quay trở về để đến viếng nơi quê xưa. Đến trong hội đường giảng dạy dân chúng mình. Quá quen xem thường dèm pha lẫn chê bai. Thuốc hay không thèm vì chê thuốc ông lang vườn.

3. Sống lâu trong đạo thường nhếch nhác hay vô tâm. Sống lâu trong đạo thường nhạo chê báng bổ. Quá quen nên nhờn rồi chê chán câu kinh. Thích nơi hội hè bỏ đi lễ, xa nhà thờ.