NHƯ CHA CÁC CON
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho người ghét con. Hãy xin ơn lành cầu nguyện cho những người vu khống. Hãy đưa má này khi người ta tát vào má kia. Hãy yêu thương hoài dù ai đó vu vạ cáo gian.

ĐK: Nếu yêu người yêu con thì đâu có khác chi dân ngoại? Nếu cho người cho con thì đâu có nghĩa ơn gì đâu? Hãy nhân từ khoan dung vì Thiên Chúa, Đấng luôn nhân từ. Hãy cho trọn con tim vì Thiên Chúa chính là tình yêu.

2. Nếu ai xin gì thì rộng tay cho đừng nghĩ suy. Nếu ai vay mượn thì đừng mong lấy lại chi nữa. Nếu xin áo ngoài cho người ta lẫn cả áo trong. Hãy cho đi hoài đừng mong ước đáp đền nghĩa ân.

3. Sống trên cõi đời lòng người hay ganh tị ghét ghen. Kính ai sang giàu và dể khinh những người nghèo khó. Nếu cho đi một mong người ta sẽ trả gấp đôi. Nếu ta như họ thì ta có hơn người thế đâu?