CHÚA ĐÁNG CA NGỢI (Thánh Ca Đaniel)
Lm. Mi Trầm

ĐK: Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời, tôn vinh muôn đời.

1. Chúc tụng Chúa trong đền thánh của Người. Chúc tụng Chúa trên ngai vương quyền Người.

2. Chúc tụng Chúa Đấng thấu nhìn vực thẳm. Chúc tụng Chúa muôn cơ binh triều thần.

Tung hô Tin Mừng: Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sáng danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Sáng danh Thiên Chúa, Đấng đang có, đã có và sẽ đến. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia.