CẦU NGUYỆN NHIỀU
Lm. Kim Long

ĐK. Cầu nguyện nhiều là gõ cửa Đấng mà ta cầu nguyện bằng hoạt động đạo đức không ngừng của con tim.

1. Lòng khát khao là cốt lõi của việc cầu nguyện, lòng khát khao tạo thành bằng những kỷ niệm. Bằng việc thường xuyên hướng tâm về Nước Trời.

2. Lòng khát khao vì nhớ Chúa mãnh liệt từng giờ, dù đôi lúc còn nhiều việc phải bận lòng. Cầu nguyện nội tâm vẫn luôn được tiếp tục.

3. Lòng khao khát hăng thúc bách phải cầu nguyện nhiều, dù ta biết chẳng phải là nói dài lời. Mà tự lòng ta khát khao gần Chúa hoài.