CHO CON VÀO ĐỜI
Sr. Têrêsa


1. Khi con vào đời Chúa muốn đời con trở thành ánh sáng. Khi con vào đời Chúa đã dạy con hãy nên như muối men. Khi con vào đời Ngài đã dạy con luôn sống mến thương. Khi con vào đời Ngài dạy con nên nhân chứng Tin Mừng.

ĐK. Sống Tin Mừng của Chúa bằng đời sống hy sinh quên mình. Sống Tin Mừng của Chúa là làm phát sinh những nén bạc Chúa trao. Sống Tin Mừng của Chúa bằng đời sống dấn thân quên mình, hướng trí lòng về Chúa, mọi việc chỉ muốn Chúa được tôn vinh.

2. Cho con làm người Chúa đã dạy con thông phần hy tế. Cho con làm người Chúa đã dạy con hãy nên như lễ dâng. Cho con làm Người Ngài muốn cùng con vui bước dấn thân, yêu thương mọi người, người khổ đau không nơi chốn nương.