HÃY SỐNG KHIÊM TỐN (Lc. 14)
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


ĐK. Ai nhắc mình lên sẽ bị (là) bị hạ xuống. Ai hạ mình xuống thì sẽ được nhắc lên.

1. Khi tham dự tiệc cưới đừng ngồi (là) ngồi chỗ nhất. Nhưng khiêm nhường tế nhị tìm chỗ sau cùng để ngồi.

2. Hãy ân cần tiếp đón người nghèo, tần tật, cô thế. Ai chia sẻ với người được hưởng ân huệ của Ngài.

3. Sống khiêm nhường nhỏ bé là làm đẹp lòng Thiên Chúa. Yêu thương người khó nghèo được Chúa ban thưởng Nước Trời.

4. Những danh lợi trần thế ngày ngày phủ mờ tâm trí. Mong nên người bé mọn được Chúa thương tình đón nhận.