PDA

View Full Version : Ba ơn kêu gọi



Dauan_tinhyeu
13-07-2009, 03:52 PM
Ba ơn kêu gọi đặc biệt
Chúa dành cho ba linh hồn khác nhau

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ba ơn kêu gọi đặc biệt Chúa dành cho ba linh hồn khác nhau.

<SPAN lang=IT style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><FONT face="Times New Roman" color=blue size=3>Trong những thập niên sau Công đồng chung Vatican II (1962-1965), tại nhiều nơi, cách riêng tại các Giáo hội thuộc thế giới Tây phương (Châu Âu và Châu Mỹ), xẩy ra cơn khủng hoảng trầm trọng về ơn kêu gọi linh mục và đời sống tận hiến. Cơn khủng hoảng này đã gây nên việc đóng cửa nhiều Chủng viện tại nhiều Giáo phận và đóng cửa Học viện của nhiều Dòng tu nam nữ. Nhiều Giám mục và Bề trên Dòng rất lo lắng về sự khan hiếm các ơn kêu gọi. Nhiều giáo xứ không có linh mục coi sóc; nhiều Tu viện không có lớp người mới thay thế các người có tuổi qua đi. Nhiều trường học, nhà thương, cơ quan từ thiện phải đóng cửa hoặc kêu gọi sự giúp đỡ của người giáo dân. Nhiều nơi kêu gọi sự tiếp tay của các Giáo hội tại Châu Á và Châu Phi. Thực sự, các Giáo hội trẻ trung tại hai Lục địa này chỉ có thể đáp ứng phần nào những nhu cầu của các Giáo hội Tây phương, bởi vì tại đây, tuy không bị cơn khủng hoảng, nhưng con số nhân sự mục vụ và truyền giáo còn thiếu thốn nhiều. Dù sao, chúng ta phải tin rằng : Không bao giờ Chúa bỏ Giáo hội của Người. Có vị giải thích: cơn khủng hoảng kia chỉ là một cuộc "thanh tẩy" Giáo hội. Chúa sẽ tìm cách bù lại. Hy vọng và tín nhiệm này không vô ích . Trong những năm sau Công đồng, nhiều phong trào và hội đoàn Giáo dân được thành lập, để bù lại phần nào sự thiếu thốn nhân sự mục vụ và truyền giáo. Các Phong trào và hội đoàn này hoạt dộng rất đắc lực. Ngoài việc nẩy sinh nhiều Phong trào và hội đoàn Giáo dân, ơn kêu gọi tại các chủng viện cũng dần dần trở lại, tuy chưa tới mức độ bình thường. Tại các Giáo hội Trung-Ðông Âu, vừa thoát nạn cộng sản vô thần, số ơn kêu gọi càng ngày càng thêm đông. Căn cứ vào những dấu hiệu này, chúng ta có thể quả quyết rằng: cơn khủng hoảng nay đã ngừng.