PDA

View Full Version : QUẢNG ĐẠI ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU



ThanhCaVN
08-08-2009, 05:06 PM
CHÚA NHẬT 19B: Ga 6, 41-51
LỄ THIẾU NHI
QUẢNG ĐẠI ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU

Các em thiếu nhi rất thân mến, tuần trước Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng con, cả cha nữa, cùng nhau thực hành Lời Chúa 2 điều: 2 điều đó là 2 điều nào các con nhớ không?
Thiếu Nhi: Thưa cha, 2 điều đó là ở nhà thờ đứng nghiêm trang lắng nghe Lời Chúa và ở nhà đặt cuốn Kinh Thánh vị trí xứng đáng ở nhà của các con.
Cha: Hôm nay, cha và các thầy cô giáo lý rất vui mừng khi thấy các con đứng nghiêm trang lắng nghe Lời Chúa. Còn ở nhà, các con có đặt cuốn Kinh Thánh ở vị trí xứng họp không?
Bạn Lan: Thưa cha, con đặt cuốn Kinh Thánh ở trên bàn thờ.
Cha: Các con vì Chúa đã làm tốt 2 việc tốt. Cha tuyên dương khen ngợi các con bằng một tràn pháo tay……
Cha: Bây giờ các con lắng nghe câu chuyện sau nha. Câu chuyện như sau: Một buổi chiếu rảnh rỗi, văn hào Paul Claudel thong thả dạo bước nhàn du. Khi đi ngang một nhà thờ, tiếng thánh ca từ đó vọng ra đã lôi kéo bước chân ông đi vào nhà thờ. Ở đó ông đã gặp Thiên Chúa, gặp niềm tin.
Trong câu chuyện trên, chúng con thấy văn hào Paul Claudel gặp Thiên nhờ vào 2 việc làm nào? Cha gợi ý nha, về phía Thiên Chúa, Chúa làm gì? Về phía văn hào, ông làm gì? Bạn nào biết, nói cho cha và các bạn khác biết?
Em Nam: Thiên Chúa ban ơn và lôi kéo văn hào qua tiếng chuông nhà thờ và văn hào đã lắng nghe.
Cha: Bạn Nam nói rất đúng. Về phía Thiên Chúa. Thiên Chúa ban ơn “lôi kéo” con người tin vào Chúa Giêsu và đến với Ngài: “Không ai đến được với Ta nếu Cha Ta là Đấng sai Ta không lôi kéo kẻ ấy” (câu 44). Thực ra, Thiên Chúa luôn muốn “lôi kéo” con người đến với Chúa Giêsu để con người được sống. Nhưng con người ít ra phải ngoan ngoãn để Thiên Chúa lôi kéo.
Đó là một cách lôi kéo của Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng dùng biết bao cách khác để lôi kéo chúng ta. Chỉ cần ta đừng cố chấp nhưng ngoan ngoãn bước theo, thì ta sẽ “đến” được với Ngài. Hãy nhớ lại xem đã bao nhiêu lần, và những lần đó thế nào, chúng con đã lỡ mất không ngoan ngoãn bước theo sự lôi kéo của Thiên Chúa.
Chẳng hạn: Nhiều bạn ngày Chúa nhật ham chơi đến các quán net mãi mê chat và games 1giờ, 2giờ rồi 3 giờ dù chuông nhà thờ đổ lúc 4giờ như lời mời gọi của Chúa: “Này con, hãy đến với Thầy.” Hay dù các bạn khác bảo nghĩ chơi mình đến nhà thờ sinh họat Thiếu Nhi Thánh Thể.
Những bạn trên, Chúa vẫn gọi, nhưng các bạn đã không ngoan ngoãn lắng nghe sự lôi kéo của Thiên Chúa.
Vậy Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng con hãy thực hành 1 điều:
Nghe tiếng chuông nhà thờ, các con hãy nhớ rằng Chúa gọi các con. Các con hãy nhanh nhạy bỏ hết mọi chuyện vui chơi, học hành, mau mắn ăn mặc tử tế đến nhà thờ dự lễ. Tuần này chúng con hãy cùng nhau làm một việc này mà thôi nha.
Khi các con gắng làm việc tốt này, Chúa Giêsu sẽ chúc lành cho các con và gia đình các con. Amen.

Lm. Phêrô Trần Anh Phú

Nguồn: anhphuhn@gmail.com