PDA

View Full Version : Lắng nghe Lời Chúa



HaNhi_Maria
12-09-2009, 10:37 PM
Bài I
Thuở xưa, nhiều lần, nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Cha đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.

Thiên Chúa đã nhờ người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là Đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật.

Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu Đấng Cao Cả trên trời


(Do-thái 1,1-3)

Góc đọc và hiểu
1. Thiên Chúa dùng cách nào để nói với chúng ta ?
- Thiên Chúa nói với chúng ta:
- qua thế giới tự nhiên, lịch sử nhân loại và lương tâm.
- đặc biệt là qua Kinh Thánh và Hội Thánh.
2.Kinh Thánh là gì?
- kinh thánh là sách ghi chép những điều cốt yếu Thiên Chúa nói và làm qua các Ngôn Sứ và Con của Ngài là Đức Giê-su.
3.Chúa Giê Su dạy ta đón nhận Lởi Chúa như thế nào?
- Chúa Giê-Su dạy ta không chỉ lắng nghe Lời Chúa mà còn phải tuân giữ Lời Thiên Chúa. Vì Người đã nói: "Hạnh phúc thay cho kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa".
Kinh Thánh là Lời Chúa dạy chúng ta. Kinh Thánh gồm có 2 phần Cựu Ước và Tân Ước có 27 quyển, Cựu Ước có 46 quyển. Kinh Thánh là Lời Chúa phán, Thánh Sử viết (Luca, Mátthêu, Gioan, Maccô).
Bài II
Ông Gio-suê nói với dân: "Anh em hãy cam đoan với chính mình là anh em đã chón Đức Chua để phụng thờ". Họ nói: "Xin cam đoan".
Ông Gio-suê nói: "Bây giờ anh em hãy dứt bỏ các thần ngoại đang ở với anh em, và hướng lòng về Đức Chúa, Thiên Chua của Israel, Thiên Chúa của Israel".
Dân nói với ông Gio-suê: " Chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, và chúng tôi sẽ nghe lời Người".

(Gio-suê 24,22-24)

Góc đọc và hiểu
4. Mười hai bộ lạc Israel thống nhất thành Dân Chúa khi nào?
- Mười hai bộ lạch Israel thống nhất thành Dân Chúa khoảng năm 1200 trước Công nguyên tại đại hội Si-khem.
5. Tại đại hội Si-khem, dân Israel đã cam kết với Thiên Chúa những gì?
- Tại đại hội Si-khem, dân Israel đả cam kết: "Chúng tôi sẽ thờ phượng Thiên Chúa, tuân nghe Lời Người".
6.Thiên Chúa gầy dựng dân Israel để làm gì?
- Thiên Chúa gầy dựng dân Israel, để nhờ họ, mọi dân nước được biết Thiên Chúa thật, và được chuẩn bị để đón nhận Đấng mà Ngài sẽ cử đến, là Đức Giê-su Ki-tô.
12 chi tộc là Israel, qua dân, mọi người được nhận biết Thiên Chúa, mọi người được ơn cứu độ của Thiên Chúa, mọi người là con cái Thiên Chúa, đại hội Si-khem thờ phượng 1 Đức Chúa duy nhất, tuân thủ lề luật của Thiên Chúa.
Kể tên 12 người con của Gia-Cốp: Lê-vi, Si-mê-on, Đan, Gát, Giu-su, Ben-gia-min, Dơ-vu-lun, Giu-đa, Náp-ta-li, Ru-vên, A-se, Ít-xa-kha.
Bài III
10 biến cố xảy ra trên Ai Cập
1. Gậy biến thành rắn.
2. Sông thành máu.
3.Châu chấu.
4.Ếch nhái.
5. Ruồi bọ.
6. Dịch bệnh.
7. Lửa từ trời xuống.
8. Sấm chớp.
9. Bóng tối.
10. Con cả chết.