PDA

View Full Version : Một Linh Mục Mang Tên Gioan Phaolô II



Dauan_tinhyeu
03-10-2009, 10:20 PM
http://liendoanconggiao.net/images/stories/liendoan/giaohoi/PopeJPII_05.jpgWHĐ (3.08.2009) / ROME REPORTS - Người Kitô hữu cũng như người ngoài Kitô giáo đều có thể học hỏi nơi Đức Gioan Phaolô II. Hơn bao giờ hết, cuộc đời của ngài đề ra một mẫu gương chân thực cho Năm Linh mục này.
Theo Đức ông Slawomir Oder, cáo thỉnh viên Án tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II: "Có lần một chủng sinh đã hỏi Đức Thánh Cha: ‘Thưa Đức Thánh Cha, làm giáo hoàng có khó không?' Ngài trả lời: "Khó khăn và vất vả chứ, nhưng nếu không có sức mạnh của một linh mục và của việc hành động "trong bản thân Chúa Kitô" (in persona Christi) thì không thể làm được."

Nhiều lần Đức Gioan Phaolô II đã nói đến điều định nghĩa về ngài là từ "linh mục". Ý thức được nhiệm vụ khó khăn này, ngài vẫn luôn ở gần các linh mục. Và qua những lá thư mà Đức ông Slawomir nhận được từ các linh mục, dường như ngài vẫn gần bên họ.
"Tôi nhớ đến một câu chuyện đặc biệt của bà mẹ một linh mục, câu chuyện thật ấn tượng đối với tôi. Sau khi thấy con mình nghi ngại về ơn kêu gọi, bà đã nài xin Đức Gioan Phaolô II trợ giúp và đã thấy được người con trai quay trở về để thành một linh mục theo trái tim Chúa Kitô."
Nhưng quyết định làm linh mục không phải là điều dễ dàng đối với Karol. Mặc dù những bạn bè thân thiết của ngài và một số giáo sư đã thấy trước ngài sẽ làm linh mục, nhưng ngài vẫn cảm thấy khó khăn trong bước đi đầu tiên. Ngài đã tham gia đội kịch nghệ, và ơn gọi của ngài tưởng rằng phải nhường bước cho hoạt động kịch nghệ. Ngài đã gạt sang một bên tình yêu thơ văn, nghệ thuật và âm nhạc.
"Cái giá ngài phải trả cho ơn gọi của mình là từ bỏ tình yêu đối với văn chương. Nhưng bù lại, ngài gặp được Lời Chúa, điều lấp đầy cuộc sống của mình. Rồi ngài đã truyền đạt Lời ấy cho nhân loại."
Tuy nhiên, đó không phải là sự từ bỏ hoàn toàn. Chính tình yêu văn chương đã giúp ngài đến gần Chúa hơn và hiểu được mọi người. Nó cũng giúp ngài gần gũi hơn với người trẻ, điều mà ngài đã làm những trong năm đầu đời linh mục khi nói chuyện với những sinh viên và các vị tiến sĩ.
"Ngài có một tính cách đặc biệt cho phép ngài tiếp xúc trực tiếp. Ngài say mê người trẻ. Tôi tin rằng điều đó tạo nên một phần bản chất và tính cách của ngài. Nhưng cũng làm thành một phần kinh nghiệm của ngài như là một linh mục."
Trong khi chờ đợi những tiến triển mới trong quá trình tôn phong chân phước cho ngài, thì các linh mục, các người trẻ cũng như người ngoài Kitô giáo vẫn tìm thấy những sứ điệp mới nơi Đức Gioan Phaolô II.
(Theo Rome Reports)
Quang Tuyến