PDA

View Full Version : CÁC KINH CẦN ĐỌC



hongan34
12-10-2009, 10:02 PM
KINH CẦN ĐỌC
KINH DÂN NGÀY CUA THIẾU NHI
LẠY CHUA GIÊ SU , CON CÁM ƠN CHÚA ĐÃ CHO CON
ĐƯỢC SỐNG ĐẾN SỚM MAI NÀY . CON XIN DÂN NGÀY
HÔM NAY CHO CHÚA . XIN CHUA CHÚC LÀNH CHO MỌI
VIỆC CON LÀM , VÀ MỌI NGƯỜI CON GẶP HÔM NAY .
XIN CHUA BAN THẤN THẦN CHUA XUỐNG TRONG LÒNG
CON/ VÀ TRONG LÒNG MỌI NGƯỜI , ĐỂ CHÚNG CON BIẾT
LÀM MỌI VIỆC VIỆC THEO Ý CHÚA CHA . A MEN
:63::63:LẠY CHUA GIÊ SU CON YÊU MẾN CHÚA . :63::63::63:

Dauan_tinhyeu
13-10-2009, 09:15 AM
Chữ nhỏ nhỏ xuống tí bạn ui :4:

hongan34
15-10-2009, 06:46 PM
ùi sua roi ne :21::21::21:noi nè dauan-tinnhyeuu:10::10::10::10::10::10:

giahan
23-03-2010, 02:48 PM
khi đã tinChúa thì chúng ta chỉ cần dọc kinh thánh mà thội . các kinh khác không phải kinh thánh thì chúng ta không nên đọc vì kinh thánh mới là lời của Chụa còn các kinh khác thì do con người tự viết ra không đúng với giáo lý của kinh thạnh nếu đọc các kinh nào không phải kinh thánh thì vô ích vì mình không biết chúa day điều gị nên chúng ta đã đí sai với kinh thánh rất nhiệu
các bạn thừ đọc 10 điều răn trong thánh kinh đi
tôi thấy trong thanh kinh về 10 điều răn của CHúa thì Chúa nói là không được làm hình tượng và thờ lạy

"4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.
5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Ðối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.
23 Các ngươi đừng tạc tượng thần bằng bạc mà đặt bên cạnh Ta, và cũng đừng tạc tượng thần bằng vàng để thờ.
xuất hành 20:4-5,23)

còn trong thánh vịnh thì chép 115:5-8

(4) Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc,
chỉ do tay người thế tạo thành.

(5) Có mắt có miệng, không nhìn không nói,

(6) có mũi có tai, không ngửi không nghe.

(7) Có hai tay, không sờ không mó
có hai chân, không bước không đi,
từ cổ họng, không thốt ra một tiếng.

(8) Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần
cũng giống như chúng vậy.

vậy tại sao chúng ta lại có bàn thờ, rồi tạc tượng các thành và thờ lạy các thánh như vây.
ngay cả tượng Chúa cũng không được thờ lạy mà . vì vậy tôi muốn các bạn phỉa đọc kinh thánh mới biết được chúng ta lam dúng hay sai

nguoiconhoangdang91
30-04-2010, 07:51 PM
khi đã tinChúa thì chúng ta chỉ cần dọc kinh thánh mà thội . các kinh khác không phải kinh thánh thì chúng ta không nên đọc vì kinh thánh mới là lời của Chụa còn các kinh khác thì do con người tự viết ra không đúng với giáo lý của kinh thạnh nếu đọc các kinh nào không phải kinh thánh thì vô ích vì mình không biết chúa day điều gị nên chúng ta đã đí sai với kinh thánh rất nhiệu
các bạn thừ đọc 10 điều răn trong thánh kinh đi
tôi thấy trong thanh kinh về 10 điều răn của CHúa thì Chúa nói là không được làm hình tượng và thờ lạy

"4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.
5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Ðối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.
23 Các ngươi đừng tạc tượng thần bằng bạc mà đặt bên cạnh Ta, và cũng đừng tạc tượng thần bằng vàng để thờ.
xuất hành 20:4-5,23)

còn trong thánh vịnh thì chép 115:5-8

(4) Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc,
chỉ do tay người thế tạo thành.

(5) Có mắt có miệng, không nhìn không nói,

(6) có mũi có tai, không ngửi không nghe.

(7) Có hai tay, không sờ không mó
có hai chân, không bước không đi,
từ cổ họng, không thốt ra một tiếng.

(8) Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần
cũng giống như chúng vậy.

vậy tại sao chúng ta lại có bàn thờ, rồi tạc tượng các thành và thờ lạy các thánh như vây.
ngay cả tượng Chúa cũng không được thờ lạy mà . vì vậy tôi muốn các bạn phỉa đọc kinh thánh mới biết được chúng ta lam dúng hay sai



Chào anh giahan!
Em nghĩ là anh hiểu không đúng rồi. Đọc Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu Lời Chúa, điều mà Chúa muốn dạy ta. Còn các Kinh khác mà theo anh nói là không phải là Kinh Thánh đó, đó đều là những lời mà chúng ta tạ ơn, cầu nguyện cùng Chúa, hiệp thông cùng Chúa, và đặc biệt là chúc tụng Thiên Chúa. Em xin nhấn mạnh là những Kinh đọc hằng ngày không phải tự ý muốn con người mà viết ra đâu, đó là nhờ Ơn Soi Sáng, nhờ lòng kính trọng, biết ơn và sự vâng phục của con người dành cho Thiên Chúa. Và tất cảc các Kinh đều được sự chấp thuận của Giáo Hội Công Giáo. Đức Mẹ ban cho chúng ta chuỗi Mân Côi, Giáo Hội khuyến khích chúng ta năng đọc Kinh cầu nguyện để hiệp thông với Thiên Chúa. Vì vậy việc đọc Kinh hoàn toàn cần thiết.
Em không phủ nhận việc đọc Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh để hiểu Lời Chúa, sống và làm theo Lời Chúa. Nhưng song song đó chúng ta vẫn phải đọc Kinh, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta Lời Chúa, Giáo Lý để sống; cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho chúng ta hiểu rõ hơn Lời Chúa dạy, có thêm nghị lực, sức mạnh để vững bước dấn thân phục vụ.
Các Thánh là những người đi trước, là những người đã đem Lời Chúa, Giáo Lý của Chúa đến với mọi người qua việc rao giảng, qua đời sống Đức Tin, qua hành động của mình. Những người đó đã được Thiên Chúa phong ban danh hiệu là Thánh, Giáo Hội Công Giáo công nhận và công bố họ là Thánh. Chúng ta tạc tượng các Thánh để tỏ lòng biết ơn, lòng kính trọng. Cũng giống như nước Việt Nam ta tạc tượng Bác Hồ, các vị tướng để kính nhớ vậy đó. Và điều quan trọng là chúng ta không thờ lạy các Thánh, mà là chúng ta tôn kính, kính trọng. Chúng ta chỉ thờ lạy, thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Hình, tượng Chúa là để nhắc nhở cho chúng ta biết Thiên Chúa đang hiện diện bên cạnh chúng ta và chúng ta phải luôn biết hướng lòng mình lên Chúa. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã khẳng định trước hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư 6-5-2009 rằng: "Kitô hữu chỉ thờ lạy Thiên Chúa, nhưng cũng tôn kính các ảnh tượng diễn tả Thiên Chúa cũng như các thánh và hài cốt các vị, là những người đã nỗ lực sống thánh thiện để trở nên giống Thiên Chúa và là bạn hữu của Thiên Chúa".
Anh có thể tham khảo tại http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=47:kito-hu-ch-th-ly-thien-chua-nhng-ton-kinh-cac-nh-tng-ca-chua-cac-thanh-va-cac-thanh-tich&catid=1:tin-tuc-giao-hoi-toan-cau&Itemid=2 (http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=47:kito-hu-ch-th-ly-thien-chua-nhng-ton-kinh-cac-nh-tng-ca-chua-cac-thanh-va-cac-thanh-tich&catid=1:tin-tuc-giao-hoi-toan-cau&Itemid=2).
Mong anh hiểu và xem lại hướng suy nghĩ của mình. Em ủng hộ hết mình việc anh đọc Kinh Thánh, nhưng mong muốn anh cũng nên đọc các Kinh hằng ngày. Chúc anh vui.

conyeuchua21
30-04-2010, 08:57 PM
tự nhiên để các kinh cần đọc
mà không để rõ đọc khi nao và trong trường hợp nao:35:

hongan43
02-08-2010, 12:36 PM
các bạn đọc kinh chưa ? hay ha mình xin lỗi vì đánh cữa quá to hihihi