PDA

View Full Version : Phát hiện ngôi sao sáng hơn mặt trời hàng triệu lần



Quang Hưng
31-07-2010, 06:18 PM
TPO - Một nhóm các nhà nghiên cứu về vật lý học thiên thể ở trường Đại học Sheffield (Anh) vừa phát hiện nhiều ngôi sao lớn nhất chưa từng thấy, trong đó có ngôi sao lớn hơn 300 lần và nặng gấp đôi so với dự tính của các nhà khoa học.
Chòm sao khổng lồ này sáng hơn hàng chục triệu lần so với mặt trời và lan tỏa ra xung quanh nhờ sức mạnh của gió.
http://farm3.anhso.net/upload/20100731/18/o/anhso-181513_1.jpg


Nhờ ngành khoa học vũ trụ, các nhà thiên văn học có thể nắm bắt các động thái của chòm sao, được cho là nằm lẫn trong hai chòm sao có tên NGC 3603 và RMC 136a.
Một đội nghiên cứu ở Châu Âu, do giáo sư thiên văn học Paul Crowther của trường Đại học Sheffield (Anh) đã phát hiện những ngôi sao này. Các nhà khoa học phải dùng một ống kính thiên văn rất lớn của trạm thiên văn European Southern Observatory, kết hợp các dữ liệu thu thập được từ kính thiên văn Hubble và nhiều công cụ khác để nghiên cứu về những ngôi sao này.
Chòm sao NGC 3603, ở vị trí cách 22.000 năm ánh sáng so với mặt trời, trong khi chòm sao RMC 136a, cách dải ngân hà của chúng ta 165.000 năm ánh sáng. Đó là những ngôi sao mới, rất lớn và cũng có sức nóng mãnh liệt.

http://farm3.anhso.net/upload/20100731/18/o/anhso-181518_2.jpg


Các nhà thiên văn học phát hiện nhiệt độ bề mặt của một số ngôi sao trong chòm sao mới lên tới 39.700 độ C, nóng hơn bề mặt của Mặt Trời bảy lần. Những ngôi sao thậm chí lớn hơn 10 lần và sáng hơn hàng chục triệu lần so với mặt trời.
Các nhà nghiên cứu dự đoán, khi mới hình thành, những ngôi sao này có thể lớn hơn 150 lần so với mặt trời. Trên thực tế, R136a1, nằm trong chòm sao R136, là ngôi sao lớn nhất mà con người từng phát hiện. Hiện tại, nó lớn hơn 265 so với mặt trời, ước tính lớn hơn 320 lần khi mới được hình thành. Ngôi sao R136a1 cũng sáng nhất mà con người từng thấy, nó sáng hơn mặt trời 10 triệu lần.
Theo thời gian, sau khi hình thành, khối lượng của những ngôi sao này dần giảm đi do sức mạnh của gió. “Trái ngược với con người, những ngôi sao này sinh ra rất nặng sau đó mất dần trọng lượng theo thời gian” - Giáo sư Paul Crowther cho biết - “Hơn một triệu năm tuổi, ngôi sao lớn nhất R136a1 đã bước vào giai đoạn “trung niên”, giảm tới 1/5 trọng lượng so với ban đầu”.

http://farm3.anhso.net/upload/20100731/18/o/anhso-181521_17054_600.jpg


ác nhà khoa học cũng đưa ra giả thiết, nếu một ngôi sao như thế này thay thế mặt trời, nó sẽ làm cho toàn bộ trái đất trở nên khô cằn, giảm chiều dài vòng quay một năm của trái đất đi ba tuần và bao trùm lên hành tinh của chúng ta những luồng bức xạ tia cực tím rất mạnh, khiến cho không một sinh vật nào có thể sống sót.
Những ngôi sao siêu trọng này cực kỳ hiếm và chỉ hình thành trong những chòm sao có mật độ dày đặc.
Cho tới giờ, các nhà khoa học vẫn chưa tìm được lời giải đáp các ngôi sao lớn này hình thành như thế nào, một quá trình phức tạp cộng với những tác động từ sức mạnh của gió. Tuy nhiên, phát hiện trên có nhiều ý nghĩa trong ngành thiên văn học, ít nhất chúng ta có thể khẳng định được sự tồn tại của những thực thể sáng khác ngoài mặt trời.