PDA

View Full Version : 'Tôi sẵn sàng rửa tội cho sinh vật ngoài hành tinh'



nguyennhathuy_1997
31-10-2010, 06:59 PM
Một thầy tu tại Tòa thánh Vatican tuyên bố ông sẽ rửa tội cho sinh vật ngoài trái đất nếu nhận được yêu cầu của họ.
http://static.baomoi.vn/Uploaded/2010_09_27/79/4919131.jpg (http://www.baomoi.com/Info/Toi-san-sang-rua-toi-cho-sinh-vat-ngoai-hanh-tinh/79/4919131.epi)
Fox News cho biết, thầy Guy Consolmagno – một tiến sĩ thiên văn kiêm tu sĩ làm việc tại Đài thiên văn Vatican - đã thảo luận nhiều chủ đề tại Lễ hội Khoa học Anh ở thành phố Birmingham, Anh hôm qua. Consolmagno nói mức độ quan tâm của Tòa thánh đối với những phát hiện khoa học mới lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của công chúng. Tòa thánh đã ủng hộ các nghiên cứu khoa học về mặt tinh thần và tài chính trong nhiều thế kỷ qua.
Consolmagno tỏ ra thương cảm Galileo Galilei, nhà thiên văn từng tuyên bố trái đất thực sự xoay quanh mặt trời. Thầy khen ngợi “ông hoàng vật lý” Stephen Hawking mặc dù mới đây Hawking khẳng định Chúa chẳng có vai trò gì trong sự hình thành của vũ trụ.
Tuy thừa nhận khả năng tìm thấy và liên lạc với nền văn minh ngoài trái đất là rất thấp, thầy Consolmagno vẫn mong chờ một sự kiện như vậy.
"Tôi sẽ rất vui nếu chúng ta tìm thấy sinh vật sống trong vũ trụ", thầy phát biểu.
Khi một số người hỏi Consolmagno rằng thầy có sẵn sàng rửa tội cho sinh vật ngoài trái đất hay không, thầy đáp: “Tôi chỉ làm vậy nó họ yêu cầu. Chúa không chỉ cứu rỗi linh hồn của con người mà còn có thể cứu rỗi cả các thiên thần”.
Theo Consolmagno, trong các xã hội thời trung cổ, người ta định nghĩa linh hồn là những thực thể có trí tuệ, ý chí, tự do yêu thương và tự do ra quyết định.
“Con người không phải là những sinh vật duy nhất có các đặc điểm đó. Mọi thực thể - dù có bao nhiêu xúc tu chăng nữa – đều có thể có linh hồn”, thầy bình luận.
Nhưng Consolmagno cho rằng các cỗ máy sẽ không thể có linh hồn bởi chúng không thông minh và có cảm xúc như người.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/0D/A8/alien.jpg