PDA

View Full Version : Tính Nông Nổi - muốn phá bỏ chuẩn mực ở tuổi teen



Teacher's Mập
11-05-2009, 10:45 PM
Đừng bất chấp các chuẩn mực


Trong khuynh hướng khẳng định mình, người trẻ thường nhanh nhạy, thích đột phá kiếm tìm lối sống mới lạ, so với những khuôn khổ sáo mòn đã có, đặc biệt họ thích mạo hiểm với những hiện tượng thể hiện sự đối lập với giá trị truyền thống.

Quan hệ tình dục tự do trước hôn nhân là một kiểu mạo hiểm của giới trẻ, gây nhiều nỗi lo lắng và lúng túng cho các nhà giáo dục khi tìm giải pháp "vẽ đường cho hươu chạy". Một số bạn trẻ tỏ ra dị ứng với sự khuyên răn hoặc ngăn cấm, cản trở của người lớn đối với những điều mạo hiểm của họ. Phản ứng của họ là thờ ơ với sự phân tích phải trái và càng hăm hở lao vào khi bị ngăn cản.

Do vậy, vấn đề quan hệ tình dục ở giới trẻ ngày càng được bàn luận công khai, thẳng thắn với nhiều quan điểm khác biệt của chính những bạn trẻ. Một số bạn trẻ chấp nhận kiểu quan hệ tình dục tự do, thoải mái trước hôn nhân nhưng vẫn mang tâm trạng hoang mang, e ngại về hậu quả, đặc biệt đối với các bạn nữ. Chính các cô gái thuộc nhóm này hiểu rằng nhiều bạn trai tuy tỏ ra thoải mái với chính mình trong việc khám phá "bản năng gốc" nhưng vẫn thường khe khắt với người vợ về sự "trong trắng" trước hôn nhân hoặc vẫn đề cao nguyên tắc yêu cầu vợ ta chỉ thuộc riêng mình.

Khi dễ dàng trao thân cho bạn tình, người ta khó ràng buộc trách nhiệm phải chung thủy với nhau trong hôn nhân. Rắc rối xảy ra khi người vợ hoặc chồng tiếp tục giữ thói quen quan hệ tình dục tự do với người khác.

Không cần phải nghĩ dài và nghĩ xa, nhưng những bạn trẻ khôn ngoan vẫn biết lựa chọn hướng đi và lối sống bảo đảm một tương lai tốt đẹp cho mình. Nhiều bạn trẻ vẫn tin vào những giá trị truyền thống, họ không muốn mình phải ngậm ngùi nuối tiếc vì nông nổi mắc phải sai lầm hoặc không muốn biến mình thành kẻ cực đoan, trơ tráo trước dư luận lành mạnh.

Và trên hết, tình yêu không còn đẹp khi nó bị hạ bệ và đồng hóa với tình dục. Khi ấy chúng ta sẽ rơi vào trạng thái bất an hoặc trở nên bất chấp các chuẩn mực để ngụy biện cho sự yếu đuối, kém tự chủ trước những ham muốn, dục vọng của bản thân.

Tiến sĩ giáo dục học NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG