PDA

View Full Version : Giáo dục thiếu nhi



Quang Hưng
16-05-2009, 10:05 PM
Giáo Dục Thiếu Nhi
Giáo dục thiếu nhi là một hoạt động quan trọng của Cộng đồng Baha’i, đáp ứng ý thức về khát vọng của trẻ em trên thế giới và nhu cầu của các cháu về giáo dục tâm linh.

Các lớp học đạo đức cho thiếu nhi là một trong những hoạt động cốt lõi của các Cộng đồng Baha’i trên toàn thế giới.

Các lớp học này không chỉ dành riêng cho thiếu nhi Baha’i mà mở rộng cho tất cả các trẻ em trong cộng đồng. Mục đích của các lớp học này không phải là để truyền giáo, mà nhằm giúp các cháu bé có được nền tảng đạo đức và tâm linh vững chắc thông qua các hoạt động giáo dục vừa học vừa chơi, qua các bài hát, các câu chuyện kể, nhờ đó các cháu có y’ thức hoàn thiện bản thân và cộng đồng và sẽ phát triển tốt hơn về tâm linh cũng như về thể chất và trí tuệ.