PDA

View Full Version : Thiếu nhi: chia sẻ lời Chúa CN Lễ Chúa Lên Trời



nu.angel
23-05-2009, 05:33 PM
CHÚA LÊN TRỜI
Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mc 16, 15-20




http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/ChuaLenTroiB/CLenTroiB4.jpg



Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”
Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Các con thiếu nhi thương mến,
Ai cho Cha biết thăng thiên có nghĩa là gì?
Theo nghĩa đen, thăng thiên chính là lên trời.
Ai cho cha và các bạn biết, sách công vụ tông đồ và Tin mừng hôm nay kể lại chuyện gì liên quan tới ngày lễ Thăng Thiên? – Thưa, các bài đọc kể lại cho chúng ta biết những lời dạy cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi Ngài thăng thiên.
Các con còn nhớ, có lần Chúa Giêsu cũng đã nói với các tông đồ: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Như vậy, Chúa Giêsu vẫn còn ở với chúng ta chứ đâu có đi về trời?– Lên trời không phải là chỉ một sự chuyển động trong không gian mà chính là một sự biến đổi trở nên tốt hơn trước. Biến cố Thăng thiên chấm dứt sự hiện diện hữu hình của Chúa Giêsu ở giữa thế gian. Nghĩa là Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha và tham dự vào vinh quang cũng như uy quyền của Chúa Cha. Nhưng Chúa vẫn luôn ở lại và sẽ hỗ trợ chúng ta cách đắc lực hơn.

Các con thương,
Như vậy, nếu như chúng con vui mừng như thế nào trong ngày lễ Mừng Chúa Giáng sinh, mừng biến cố Con Thiên Chúa xuống thế làm người, thì lễ Thăng thiên hôm nay xứng đáng để chúng ta vui mừng như thế, vì Chúa về trời vẫn còn có lợi cho chúng ta, như Chúa đã nói: “Thầy đi thì có lợi cho anh em…”. Thế nhưng chúng ta không có thái độ ỷ lại hoặc như các tông đồ ngày xưa “cứ đăm đăm nhìn trời với lòng bùi ngùi luyến tiếc”, mà hãy lắng nghe lời Chúa chỉ dạy: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo”. Nghĩa là tích cực cộng tác với Chúa để tiếp tục xây dựng hạnh phúc Nước Trời. Thiên đàng là quê hương đích thực của chúng ta, nhưng trần gian này chính là con đường dẫn tới quê hương hạnh phúc đó.
Như vậy, chúng con muốn được lên trời vinh hiển thì phải giống như Chúa Giêsu, nghĩa là biết chu toàn bổn phận của mình nơi trần gian này. Công việc của Chúa nơi trần gian chính là: yêu thương, chia sẻ, chăm sóc, chữa lành bệnh tật, ủi an người đau khổ, giúp con người từ bỏ con đường tội lỗi…
Công việc ưu tiên một của Chúa Giêsu vẫn chính là rao giảng Tin mừng nước trời. Ngài đã dành toàn bộ thời gian của mình để làm công việc này. Chúa Giêsu chia sẻ thao thức lớn nhất của Ngài là: “làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy”. Cho nên trước khi về trời, Chúa Giêsu đã lệnh truyền cho các môn đệ của mình:”Hãy đi khắp bốn phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu rỗi”.

Các con thương,
Chúng con ai cũng muốn được lên trời với Chúa và như Chúa. Không có con đường nào khác để lên đó ngoài con đường trần gian này. Nghĩa là từng ngày sống, các con hãy chu toàn nghĩa vụ của người con trong gia đình, người con thảo của Chúa, người học trò ngoan của trường, người công dân tốt của xã hội. Cuộc đời của các con phải là những trang Tin mừng sống động nhất, luôn phản ánh niềm vui, hạnh phúc, phản chiếu ánh sáng từ nơi Thiên Chúa cho tất cả mọi người.
Xin Chúa giúp các con tìm được cho mình con đường về trời.
Xin dạy các con biết sống yêu thương như Chúa đã dạy.
Ước gì qua cuộc sống chúng con, người ta nhận ra Nước Chúa đang tỏ hiện. Amen.

Thực hành:
1. Cầu nguyện cho việc truyền giáo của Giáo phận.
2. Thể hiện sự hiện diện của Nước Trời qua đời sống đạo của mình.

Tâm niệm: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”.

Đi tìm kho báu: Mời các con cùng suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau
1. Trước khi về trời, Chúa Giêsu hiện ra với ai?
2. Chúa Giêsu trao cho các tông đồ sứ mạng gì?
3. Các con cần phải làm gì để được lên trời với Chúa?


Lm Nguyễn Ngọc Long