PDA

View Full Version : Phương Thức Học Hát/Dạy Hát



Teacher's Mập
24-05-2009, 02:25 PM
Phương Thức Học Hát/Dạy Hát







Bố Thành
http://www.thieunhi.org/images/notes.gif






Nhận Định


Ca nhạc mang một sứ mạng : Giáo dục, truyền cảm...của con người, đất nước...
Ca nhạc: Vừa reo vui, rộn ràng, trầm tư, bi ai, ru ngủ... Tùy từng bài, từng hoàn cảnh ...
Khi tập nên tập họp hình Bán nguyệt (nhiều hình bán nguyệt )
Chọn địa điệm thích hợp, thoải mái và nhát là bầu khí yên tĩnh ... không ồn ào

Năm (5) Bước Học Hát


Chú ý nghe:

Lắng nghe người dậy, Không hát theo ngay
Để ý chỗ láy, ngắt, mạnh, nhẹ


Ghi:

Gạch dưới những nhịp mạnh, nhanh, và những chữ ngân dài hay liên giọng
Ghi những chữ thay đổi, lớn nhỏ...


Hát theo:

Hát mạnh dạn, lớn tiếng để nếu sai thì ngườI dạy sửa ngay


Giữ những chỗ mạnh yếu theo tiết điệu
Ôn Tập:

Cất giữ tài liệu cận thận
Hát lai nhiều lần cho chắc
Nên Hát thuộc lòng

Teacher's Mập
24-05-2009, 02:28 PM
Sáu (6) Bước Tập Hát


Chọn Bài

Chọn lựa bài thật kỹ: thích hợp với các lứa tuổi, hoàn cảnh, vừa sức,
Những bài có tính cách giáo dục, đạo đức, vui tươi..


In Bài/Phát Bài

Nên có sẵn bài in, chép lên bảng, giấy lớn
Nên gạch nhịp, chỉ rõ những chỗ ‘ Khó’


Hát Trước

Hát (thử) một hai lần để mọi ngườI nghe qua "tiết tấu" của bài hát
Hát thật rõ ràng , đúng nhip...


Tập Từng Câu, Từng Đoạn

Nên chia bài hát thành từng câu, từng đoạn ngắn để dễ tập, dễ hát
Hát được câu 1 mớI tập câu 2... rôi lập lại hai câu mớI tập câu 3, lập lại 3 câu rồi tớI câu 4...Rồi ôn lại cả 4 câu ...
Có thể theo công thức sau đây:

1, 2, 3, 4
1, 1 2, 1 2 3, 1 2 3 4
1, 1 2, 2 3, 3 4




Tập Thế Nào?

Sai thì phải sửa ngay, hát đúng mới đi tiếp câu khác
Để khỏi nhàm chán, nên chia thành những nhóm nhỏ, mỗi nhóm lập lại một lần ... (Có khen thưởng nếu cần)


Nhắc Nhở

Nên hát lại cả bài ít là 2, 3 lần khi tập xong
Bài đã tập nên dùng nhiều ngày kế tiếp để khỏi quên