PDA

View Full Version : Bài giảng lễ Thiếu Nhi (PowerPoint) - Chúa nhật 17 thường niên – C



gioanha
19-07-2016, 06:57 PM
CHÚA NHẬT 17 QUANH NĂM - C



Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp - GP. Xuân Lộc



Download PowerPoint (http://thanhcavietnam.info/gioanha/VuDucHiep/BaiGang/CN17_Tn_C.ppt)







NHẬP
Thánh Phaolô từng nói: “Anh em xin mà không được vì anh em không biết điều anh em xin”
Qua kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu không chỉ dạy ta về lời kinh của Ngài, nhưng còn đưa chúng ta đến với cách thức cầu nguyện đẹp lòng Thiên Chúa, đó chính là hãy cầu nguyện như một người con thảo của Cha trên trời.


GIẢNG
Cách đây chừng 3 tháng, có một đôi vợ chồng trẻ đến gặp tôi kể chuyện về đứa con. Anh chị nói: Chúng con hằng ngày đi lễ cầu nguyện, dâng hi sinh vất vả để cầu nguyện cho đứa con trai. Ay vậy mà nó cứ chứng nào tật nấy: hết điện tử rồi bi da - hết đánh bài lại bỏ học. Chúng con lo lắng buồn phiền hết sức và chẳng biết làm sao nữa. Xin cha cầu nguyện cho chúng con.
Tâm trạng của đôi vợ chồng trẻ khi buồn phiền, lo lắng về đứa con ngỗ nghịch, hoang đàng kia, cũng là tâm tình của Abraham trong bài sách Sáng Thế hôm nay.


Hình 1: Hai thành Sôđôma và Gômôra
1/ Bài đọc 01 hôm nay đang nói với chúng ta về hai thành phố nào?
T. Thành phố Sôđôma và Gômôra.
2/ Tại sao Thiên Chúa lại có ý định tiêu diệt hai thành phố ấy?
T. Vì họ đã làm những điều lăng loàn/ nghịch lại lề luật của Thiên Chúa.
3/ Được Thiên Chúa ngỏ cho biết ý định ấy/ Abraham đã làm gì?
T. Ông đã nài nỉ với Chúa/ xin Ngài tha chết cho hai thành ấy.


Hình 2: Abraham và Thiên Chúa.
4/ Abraham đã nài nỉ với Chúa thế nào?
T. Nếu có 50 / 40 / 30 / 20 / hay 10 người công chính/ Chúa có phạt hai thành ấy không?.
5/ Chúa trả lời Abraham ra sao?
T. Vì 10 người công chính/ Chúa sẽ thiêu hủy 2 thành phố ấy.
6/ Kết quả cuối cùng ra sao?
T. Chúa đã thiêu hủy cả hai thành phố/ vì chẳng gặp được người công chính nào.


Hình 3: Chúa dậy các tông đồ kinh lạy Cha.
7/ Hôm nay/ Chúa Giêsu dậy các tông đồ cầu nguyện thế nào?
T. Ngài dậy cho họ lời kinh của chính Ngài/ còn gọi là kinh lậy Cha.
8/ Kinh ấy có nội dung thế nào?
T Chúa Giêsu đã dậy cho ta:
- Cầu nguyện với tâm tình con thảo/ khi biết đón nhận hạnh phúc Chúa ban/ bằng cách nhận biết danh Cha.
- Cầu nguyện với tâm tình tin tưởng/ phó thác vào lòng Cha nhân hậu/ khi xin cho chúng ta lương thực hằng ngày.
- Cầu nguyện trong tình liên đới với anh em/ khi xin Cha tha nợ chúng ta/ như chúng ta cũng tha cho kẻ có nợ chúng ta.


III. ÁP DỤNG:
Hình 4: Chúa Giêsu cầu nguyện nơi vườn cây dầu.
09/ Nơi vườn cây dầu/ Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha thế nào?
T. Ngài hoàn toàn vâng phục ý Chúa Cha cho đến chết/ và chết trên thập giá: / Lậy Cha nếu có thể/ xin cất chén này khỏi con/ nhưng xin đừng theo ý con/ một theo ý Cha.
10/ Thực hành Lời kinh lậy Cha mà Chúa dậy/ chúng ta phải làm gì?
T. - Chuyên cần và sốt sắng tham dự các giờ kinh tối gia đình.
- Mặc lấy tâm tình tin tưởng phó thác vào Cha/ trong mọi biến cố/ hoàn cảnh/ kể cả trong của ăn cái mặc.
- Sống tình huynh đệ yêu thương/ sẵn sàng nhịn nhục tha thứ cho anh em.


IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG:

CẦU NGUYỆN


http://thanhcavietnam.info/gioanha/VuDucHiep/BaiGang/CN17_Tn_C_CauNguyen_TrangThao.mp3


http://thanhcavietnam.info/gioanha/VuDucHiep/BaiGang/CN17_Tn_C_CauNguyen.pdf


Em nói với Chúa như nói với ba
Em nghe Lời Chúa như nghe Lời mẹ
Cầu nguyện như thế có khó gì đâu
Chuyên chăm sáng tối cầu nguyện em ơi