PDA

View Full Version : Suy Tư Về Ơn Gọi Ðể Nên Thánh



maria_phan_97
14-06-2009, 08:51 PM
Suy Tư Về Ơn Gọi Ðể Nên Thánh


http://home.cox.rr.com/thebuis/images_files/home.jpg (http://home.cox.rr.com/thebuis/suytu.html)
Các bạn thân mến,
Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn những lời chia sẻ của cha John Bertolucci về ơn gọi để nên thánh của tất cả mọi người:
?Có rất nhiêù vị thánh trong giáo xứ Thánh Giuse của tôi. Ðây là những người bình thường nhưng sống cuộc sống của họ dưới ánh sáng đức tin, và cố gắng hết sức để cho những điều Chúa Giêsu đã dạy, quyền năng của Giêsu, và vinh quang của Giêsu là động lực thúc đẩy đời sống của họ.
Ðể tôi xin kể về một người như thế, một bà già nhỏ thó tên Pasquilina. Bà khoảng trên 80 khi tôi mớt tới giáo xứ Thánh Giuse. Bà đã góa chồng lâu ngày.Bà sống một mình, không có nhiều tiền hay học vấn. Tuy nhiên bà bố thí rất rộng rãi cho người khác.
Mỗi trưa Pasquilina bước vào nhà thờ xem lễ hàng ngàỵ Việc đầu tiên bà làm là tỏ lòng tôn kính Giêsu và Mẹ Maria bằng cách ?hôn gió? tượng Mẹ ở Trước cửa nhà thờ. Nhung bà đang cố gắng hết sức để tỏ cho Giêsu biết bà yêu Mẹ Người chừng nào và biết ơn Người về tất cả những gì Giêsu đã làm cho bà.
Sự tôn kính bà không chỉ dành riêng cho bức tượng. Bà còn gửi một cái hôn gió và một nụ cười thật tươi về phía tôi. Bà không muốn làm tôi phải chú ý hay có ý làm duyên. Bà thành thực muốn bầy tỏ tình yêu đối với một người anh em trong Chúa Kitô và sự kính trọng bà dành cho cha xứ của bà. Pasquilina chào hỏi tất cả mọi người bà gặp trong nhà thờ một cách vồn vã.
Khi có ai trong giáo xứ qua đời, Pasquilina luôn luôn là người đầu tiên đến thăm tang quyến. Bà nói với họ ?Coraggio? (Can đảm lên) theo cách giản dị của người Ý. Sự hiện diện và lời khuyến khích của bà nâng đỡ những gia đình này rất nhiều.
Tôi nghĩ rằng Pasquilina chưa hề nghe nói đến chữ ?tái sinh? hay ?phép rửa trong Chúa Thánh Thần?. Nhưng bà thực sự biết Chúa Giêsu một cách mật thiết. Nhiều năm trước khi tôi biết bà, bà đã dâng trái tim cho Giêsu, và dâng trọn vẹn cuộc đời cho Ðấng ban sự sống.
Ðời sống Pasquilina là bằng chứng hùng hồn rằng những người không biết gì về những chương trình tu đức, có thể được đầy Chúa Thánh Thần, và thể hiện những quà tặng của Ngài trong đờị
Ðời sống của Pasquilina có vẻ không lấy gì làm thánh thiện, nhưng thực sự lại đúng như vậỵ Nên thánh là sống đời sống Kitô hữu tốt đẹp nhất có thể với những tài năng, thời gian và năng lực Chúa đã ban cho chúng ta. Ðó chính là điều Pasquilina đã làm. Trong cách thức giản dị và đầy yêu thương của bà, bà đã đem lại niềm vui đến cho rất nhiều người trong đó có cả tôị Bà yêu Chúa hết lòng hết sức. Bà thực là một vị thánh, và tôi thật may mắn được làm cha xứ của bà.?
John Berolucci (On Fire with the Spirit)
Chúng ta cũng được gọi để nên thánh, chúng ta có nên bắt chước Pasquilina không?
Mai Thư