Trích Nguyên văn bởi conyeuchua21 View Post
nhưng làm sao để tốt hơn bây giờ
Tùy theo từng độ tuổi, từng khối lớp. Bạn có thể áp dụng các phương pháp, phương cách phù hợp với các em thiếu nhi. Ví dụ: nếu bạn dạy giáo lý ở khối Khai Tâm - Rước Lễ thì theo mình nên sử dụng phương pháp quy nạp và phương cách trực quan, đưa vào bài giảng những hình ảnh, những câu chuyện xung quanh đời sống các em. Như vậy các em sẽ dễ hiểu và dễ tiếp thu, không tạo bầu không khí chán nản hay sao lãng ở các em. Còn phương pháp diễn giải và phương cách hoạt động thì thích hợp với các em thuộc khối Bao Đồng - Trọng Thể vì ở độ tuổi này các em có thể suy nghĩ, làm việc nhóm, sinh hoạt và có thể tự rút ra bài học cho mình.
Để tốt hơn bạn có thể áp dụng thử các phương pháp đối với lớp mình đang phụ trách. Khi giảng dạy nên chú ý xem thái độ của các em (buồn chán, sao lãng, hứng thú...) để có thể sửa đổi và hoàn thiện bài giảng và cách giảng của mình hơn, có thể xem và học hỏi cách giảng dạy của các anh chị lớn. Dần dần bạn sẽ tích lũy đc kinh nghiệm và chắc chắn sẽ tốt hơn. Chúc bạn thành công.