SUY NIỆM: Ðức Giêsu trả lời nhóm Biệt Phái "Của Xêda trả cho Xêda, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa". Nghĩa là trả lại cho ai những gì thuộc về người đó. Tuy nhiên mọi quyền bính chân chính đều bắt nguồn từ Thiên Chúa. Vì thế, nộp thuế hợp lý thì phải nộp, vì thuế cần để xây dựng đất nước, Nhưng chỉ được thờ phượng một Thiên Chúa mà thôi. Quyền tối thượng chỉ thuộc về Thiên Chúa, đòi người ta phải tuân phục và thờ lạy Người. Còn quyền Chúa trao cho con người là chỉ để phục vụ quyền lợi chính đáng của xã hội, dân tộc... theo chỉ thị của Thiên Chúa, chứ không được phép vi phạm quyền lợi của Thiên Chúa để phục vụ bất cứ ai khác.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, mọi quyền bính trần gian đều bắt nguồn từ quyền bính của Thiên Chúa. Là người công dân, chúng con có nhiệm vụ phải vâng phục thế quyền để xây dựng đất nước, phục vụ và đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng nơi trần gian. Là con của Nước Trời, chúng con cũng có nhiệm vụ phải vâng phục Thiên Chúa. Chúng con phải sống thế nào để thể hiện vai trò và trách nhiệm đối với Chúa, đối với Giáo Hội. Amen.