SUY NIỆM: Thiên Chúa luôn yêu thương con người và muốn con người được hạnh phúc. Người được giàu có, kẻ được khôn ngoan đều là hồng ân của Thiên Chúa. Nhưng người khôn ngoan thông thái trong bài Tin Mừng nhằm diễn tả người kiêu căng. Họ tưởng họ không cần Thiên Chúa, vì tự họ có thể tìm được ơn cứu độ. Hạng người này bị Thiên Chúa loại trừ, hay nói đúng hơn vì họ không chịu đón nhận tình thương và mạc khải của Thiên Chúa.

CẦU NGUYỆN: Lạy Cha, xin cho chúng con biết sống tâm tình tạ ơn trước những hồng ân được lãnh nhận. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu, Chúa chúng con. Amen.