|
Người xưa thường có câu: Nhất Chúa, nhì Cha, thứ ba Giúp lễ. Hay là Nhất Cha, nhì Giúp lễ ...Qua những câu nói đó, xem ra mọi người rất xem trọng việc Giúp lễ, vì có giúp lễ thì buỗi lễ diễn ra mới được thành công, và giúp người tín hữu khi tham dự lễ cũng cùng thông phần vào việc tế lễ phụng thờ Thiên Chúa. Để giúp lễ tốt, người Lễ sinh cần hướng tâm hồn lên Chúa, có ý ngay lành, muốn dấn thân giúp cho Thánh Lễ được thành công. Đồng thời, khi giúp lễ cần tập tính nghiêm trang, từ tốn. Chú ý vào vị Chủ tế, khi Người có việc cần nhờ. Không lo ra, quay ngang, quay ngửa, ngước lên ngước xuống, khi đứng không được nhúng lên nhúng xuống. Mắt hướng về phía bàn thờ nơi vị Chủ tế làm lễ, hai chân khi đứng cần khép lại, chắp hai tay ngang ngực. Không cười giỡn, không liếc mắt nhìn qua nhìn lại vì như vậy sẽ làm cho giáo dân tham dự lễ lo ra, nên có thái độ nghiêm trang, nhỏ nhẹ, thùy mị,...
Đó là nhu cầu của người Giúp lễ, tiếp theo xin mời ý kiến của quý ACE đóng góp ...Để mỗi người chúng ta là một phần tử đóng góp cho việc tế lễ dâng Thiên Chúa được sốt sắng
Xin tặng cho mỗi người 3 bông , ủng hộ tinh thần của các bạn. |
|