Trường Giáo lý Giáo xứ Hiển Linh

Mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.2011


Như thường lệ ,Thánh Lễ ngày Chúa Nhật dành cho thiếu nhi của Giáo Xứ Hiển Linh bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng. Trước đó 15 phút, các em đã có mặt để tập trung xếp hàng vào nhà thờ theo từng lớp và tập hát..

Hôm nay, nhân ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam, các em thiếu nhi sốt sắng dâng Thánh Lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho các anh chị Giáo Lý Viên, những người đã dành nhiều thời gian, công sức và tình thương chăm lo cho các em trong việc học hỏi giáo lý, xây dựng đời sống đức tin. Chủ tế Thánh Lễ hôm nay là Cha Vinh Sơn Phạm Văn Mầm S.J.



Cùng tập hát trước giờ lễ.

Trong nhà thờ, các em thiếu nhi được sắp xếp chỗ ngồi theo từng lớp. Các anh chị Giáo Lý Viên luôn đồng hành để giúp các em tham dự Thánh lễ thật sốt sắng và trang nghiêm.





Phụ trách hát lễ là ca đoàn thiếu nhi Maria Goretti gồm các em thiếu nhi của Trường Giáo Lý.




Các em cũng được tập luyện kỹ càng để đọc Thánh Thư trong Thánh Lễ.




Đọc Thánh Thư trong Thánh Lễ mừng Nhà Giáo là một Giáo Lý Viên và một thiếu nhi.




Mỗi bạn thiếu nhi được phát một cuốn sách Tân Ước để vừa nghe Cha đọc bài Tin Mừng vừa dõi theo trong sách. Nhờ vậy, các em nhớ kỹ bài Tin Mừng hơn.




Bài giảng của Cha chủ tế thật sống động, gần gũi và dễ hiểu với những câu chuyện làm các em say mê. Các em tham gia tìm hiểu Lời Chúa qua việc trả lời những câu hỏi của Cha.




Giờ rước Thánh Thể, các em di chuyển theo từng hàng rất trật tự.




Cuối Thánh Lễ, một em đại diện cho thiếu nhi của Trường Giáo Lý chúc mừng các anh chị Giáo Lý Viên…



….và tặng những bông hoa tươi thắm để tỏ lòng tri ân.




Chị Đại diện hội phụ huynh học sinh thay mặt cha mẹ các em thiếu nhi ngỏ lời chúc mừng và cảm ơn các thầy cô giáo lý.




Thánh Lễ thiếu nhi đã kết thúc trong niềm vui phấn khởi của toàn thể cộng đồng dân Chúa, cách riêng cho các em thiếu nhi, thiếu niên. Nhìn nụ cười tươi nở trên môi quý phụ huynh vì con em mình được huấn luyện không chỉ trong đời sống đức tin, mà còn được huấn dục về đời sống nhân bản với lòng biết ơn, các anh chị Giáo Lý Viên cũng cảm nhận được niềm vui dâng trào.

Ban truyền thông Gx. Hiển Linh
Nguồn: http://dongten.net