Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Cười to là kho thuốc bổ

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Xứ Thổ Hoàng
    Bài gởi: 898
    Cảm ơn
    678
    Được cảm ơn 1,025 lần trong 735 bài viết

    Default Cười to là kho thuốc bổ

    CUỜI TO LÀ KHO THUỐC BỔ!

    Khi bạn tươi cười, bạn trẻ ra 10 tuổi đó!

    Khi ta mệt mỏi, chán chường, chính là lúc ta quên mất vui cười. Nhưng đó mới chính là lúc ta thật sự cần những tiếng cười thật lớn! Bởi vì 10 lý do sau đây:

    1. Cười làm giảm huyết áp.

    2. Vui vẻ làm tăng hệ miễn dịch. Khi cười cơ thể sẽ tăng lượng bạch cầu. Mà bạch cầu là vệ sĩ của ta, là nhân tố quan trọng để chặn sự xâm nhập của các yếu tố có hại từ bên ngoài.

    3. Cười thật to rất tốt cho tim mạch. Theo Bs. Paul Mc Ghee, y học hiện đại đã chứng minh: cười là “vận động tâm hồn”, là thể dục rất tốt cho tim mạch.

    4. Cười cũng rất tốt cho hệ hô hấp. Khi cười phổi sẽ căng đầy không khí và được ‘quét dọn sạch sẽ’.

    5. Cười giúp ta bớt căng thẳng. Khi buồn chán mệt mỏi, ta thường không muốn cười. Chỉ cần nở một nụ cười thì mọi chán chường và mệt mỏi kia sẽ tiêu tan.

    6. Cười kích thích cả hai bán cầu não, giúp ta tăng cường khả năng tiếp thu và lưu giữ. Nếu tạo được không khí vui vẻ khi dạy trẻ, ta sẽ thấy chúng học nhanh hơn và nhớ lâu hơn.

    7. Cuời còn làm thư giãn được cả các cơ bắp nữa.

    8. Khi có việc làm ta phát điên, hãy cố gắng tìm một tình huống ‘ngốc nghếch’ khiến ta không thể nhịn cười. Nó không chỉ làm ta quên đi mọi cảm giác bực bội, mà còn giúp ta có cách nhìn mới để giải quyết mọi sự việc.

    9. Hài hước luôn làm giảm mọi áp lực. Ai chẳng có những lúc khó chịu, bực bội. Nhưng mọi chuyện sẽ trở lại bình thường khi có người biết bắt đầu những câu chuyện cười.

    10. Nụ cười là chất xúc tác giúp chúng ta gần nhau hơn. Khi mọi người cùng cất tiếng cười cũng là lúc những thiện cảm được thiết lập. Phải không nào?

    Liều thuốc bổ này hoàn toàn miễn phí! Bạn không cần phải trả một đồng nào trong khi tác dụng của nó thật là vô giá.

    Nguồn: Sưu tầm
    NƯỚC TRỜI LÀ CỦA TUỔI THƠ

  2. Có 3 người cám ơn hongbinh vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Tags for this Thread

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com