Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Nghi thức sai đi dành cho Giáo lý viên Giáo xứ ĐMHCG Huế

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Xứ Thổ Hoàng
    Bài gởi: 898
    Cảm ơn
    678
    Được cảm ơn 1,025 lần trong 735 bài viết

    Default Nghi thức sai đi dành cho Giáo lý viên Giáo xứ ĐMHCG Huế

    Nghi thức sai đi dành cho Giáo lý viên Giáo xứ ĐMHCG Huế




    VRNs (09.09.2012) – Huế – Theo chương trình thường niên, Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế khai giảng niên học Giáo lý 2012 – 2013. Trước khi bước vào năm học (Chúa nhật 23 TN, ngày 09.09.2012), vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 06.09.2012, anh chị em Giáo Lý Viên cùng với cha đặc trách đã cùng nhau tĩnh tâm trước Thánh Thể Chúa, cùng nhau quyết tâm trong công việc phục vụ của mình, và nhận sự sai đi.Bước vào năm học mới, khắp nơi đã tưng bừng nhộn nhịp. Cuộc sống ngoài xã hội thêm phần rộn ràng hơn sau một kỳ nghỉ hè vắng bóng tà áo học sinh. Trong Hội thánh, các nhà thờ cũng lần lượt khai giảng năm học Giáo lý. Chương trình Giáo lý thiếu nhi của Giáo xứ ĐMHCG Huế được tổ chức chu đáo, với một ban Giáo lý viên nhiều kinh nghiệm dưới sự hướng dẫn của cha Luca Lê Viết Phương DCCT.Để cho khóa học Giáo lý năm nay đạt được kết quả tốt, các em thấm nhuần Lời Chúa và trở nên chứng nhân của Chúa ở trần gian, trước tiên Giáo lý viên phải là một tông đồ, một chứng nhân thực thụ. 19 giờ 30 phút ngày 06.09 các anh chị GLV đã có một giờ tĩnh nguyện trước Thánh Thể Chúa dưới sự hướng dẫn của cha đặc trách khối Giáo lý. Trong bầu khí thánh thiêng và trầm lắng, mỗi anh chị dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể những tâm nguyện của mình: Lòng yêu thương chân tình, sự phục vụ nhiệt thành, niềm ước muốn sống chứng nhân cho Chúa… kể cả việc hy sinh chịu khó, từ bỏ chính mình vì tình yêu Chúa và các vì em… Tất cả điều đó trải rộng trên mọi tâm hồn của các GLV, mà mỗi người đã thân thưa lên với Chúa.Dưới ngôi Thánh đường cổ kính vừa được kỷ niệm 50 năm cung hiến (12.08.2012), hình ảnh của Hội thánh buổi sơ khai đã được tái hiện trong bầu khí tràn ngập yêu thương và lòng nhiệt thành. Sau khi đã phân chia nhiệm vụ cho từng GLV, Cha đặc trách chuyền ánh sáng từ nến Phục sinh đến từng người, và với ngọn nến sáng trên tay, mọi người đồng thanh tuyên đọc lời kinh phục vụ của GLV. Trong tinh thần đồng tâm hiệp nhất ấy tâm hồn các GLV như tràn ngập Thánh Thần được thể hiện qua từng nét mặt sự bình an và niềm vui. Ngọn lửa tình yêu và lòng nhiệt thành như đang thúc bách, để ngay sau giờ tĩnh nguyện các GLV ngồi lại với nhau cùng chuẩn bị cho công việc khai giảng vào Chúa nhật tới.Nguyện xin ánh sáng Phục sinh của Chúa thắp sáng lên trong cuộc đời của các anh chị GLV, và từ đó lan tỏa ra cho các thiếu nhi trong xứ đạo qua công việc tông đồ mà anh chị sắp thực hiện trong niên khóa Giáo lý này. Để từ đó mỗi người tiếp nối nhau đi làm chứng nhân cho Chúa trong cuộc đời.


    F.X.75

    http://www.chuacuuthe.com/archives/37935
    NƯỚC TRỜI LÀ CỦA TUỔI THƠ

  2. Các thành viên đã cám ơn hongbinh vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Tags for this Thread

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com