Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Ðề tài: Cách làm các loại lồng đènTrung Thu

  1. #1

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 1,399
    Cảm ơn
    1,970
    Được cảm ơn 835 lần trong 487 bài viết

    Default Cách làm các loại lồng đènTrung Thu


    Lồng đèn lợn ủn ỉn



    Chuẩn bị

    - Giấy carton màu hồng.
    - Giấy thủ công hồng đậm.
    - Bút dạ quang hồng
    - Ống hút nhún.





    CÁCH LÀM


    Cắt 6 hình tròn có bán kính 10cm.





    - Dùng bút chì, thước kẻ vẽ 2 đường vuông góc qua tâm các hình tròn để đánh dấu 4 điểm cần đính lại.




    Cắt khoét một hình tròn chừa lại 3 cm.




    - Lấy một hình tròn làm đáy, dùng kim bấm, đính vòng tròn khác vào hình tròn đáy tại điểm đã đánh dấu.




    Tiếp tục đính 3 hình tròn nữa vào hình tròn đáy.




    Bấm các hình tròn đứng lại với nhau, tạo thành một cái lồng.




    - Đính vòng tròn đã khoét vào bên trên.




    - Cắt vẽ 2 lỗ tai.

    - Cái mũi.




    - Đôi mắt.




    - Dán vào một mặt bên của lồng. Dùng giấy thủ công tạo thành một cái nơ thật xinh




    - Mặt đối diện gắn vào một cái ống hút đã uốn cong để làm đuôi.




    Đốt nến lên nào!


    Nguồn: http://bongdensang.info





    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  2. Có 7 người cám ơn thichduthu vì bài viết này:


  3. #2

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 1,399
    Cảm ơn
    1,970
    Được cảm ơn 835 lần trong 487 bài viết

    Default Lồng đèn ống lon

    Lồng đèn ống lon


    Chắc hẳn các bạn 8x biết chiếc lồng đèn này chứ. Gần tới trung thu là lon ton đi kiếm lon sữa về làm . Giờ thế hệ sau này làm sao biết được mấy trò này, chỉ biết vùi đầu vào internet thôi.


    Chuẩn bị
    - Kẽm cuộn loại lớn và nhỏ.
    - Kiềm 2 cái
    - Lon sữa bò, 2 ống
    - Đinh, búa hoặc máy khoan.
    - Đinh tán loại nhỏ và dây thun.
    - Một thanh tre, trúc hay bất kỳ thứ gì để làm cán cho lồng đèn.






    CÁCH LÀM

    B1: Dùng kiềm cắt đoạn kẽm dài khoảng 65-70cm



    B2: Canh 1 đoạn chừng 20cm rồi dùng kiềm bẻ gập 90 độ, tiếp tục canh 1 đoạn chừng 5-8cm bẻ gập rồi tạo dáng ở đầu dây kẽm như hình




    B3: Dùng khoan hoặc đinh đóng lon sữa bò như sau
    1 ống đục 2 lỗ ở vị trí giữa đáy lon




    Ống còn lại đục 2 lỗ tại 2 điểm đối xứng trên thân lon. Một đáy khoét rỗng, dùng đinh đóng tạo lỗ ở đáy còn lại




    B4: Ráp 2 ống sữa bò vào thanh kẽm đã tạo hình. Dùng đinh tán và thun để cố định cho ống sữa bò bên dưới, ống bên trên để tự do để nó cạ vào thành ống lon dưới





    B5: lại bẻ gập 90 độ phần kẽm dư rồi cố định nó vào thanh tre bằng thun và kẽm loại nhỏ.




    B6: Cắm nền vào bên trong lon sữa bò bên trên qua mặt đáy đã khoét rỗng. Ánh sáng từ nến sẽ hắt ra ngoài thông qua những lỗ nhỏ.



    Để tạo âm thanh vui tai khi lon sữa bò lăn, bạn buộc 1 sợi thun ở phần đầu tạo hình, xoắn vài vòng rồi cho 1 que tăm nhỏ vào đó.






    Nguồn: http://bongdensang.info
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  4. Có 7 người cám ơn thichduthu vì bài viết này:


  5. #3

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 1,399
    Cảm ơn
    1,970
    Được cảm ơn 835 lần trong 487 bài viết

    Default Đèn lồng dễ thương từ lõi giấy

    Đèn lồng dễ thương từ lõi giấy




    Chuẩn bị


    • Các lõi giấy (trong giấy vệ sinh khi đã dùng hết)
    • Màu vẽ : đỏ, xanh biển, xanh lá, vàng
    • Kẽm giấy cọng to màu vàng
    • Đèn cây đế nhôm ( bạn nên sử dụng đèn cây này vì sẽ an tòan nếu mà nến cháy hết)
    • Giấy can (là lọai giấy mỏng, nhìn qua được đấy bạn ) các màu, và một tấm bìa màu đen

    CÁCH LÀM

    Đầu tiên, bạn bóp cong đầu cuộn giấy như hình.



    Khoét 2 lỗ làm mắt cho cú.




    Dán 1 tờ giấy mỏng màu trắng vào 2 mắt.




    Dùng sơn hoặc mực tô lên toàn bộ cuộn giấy.




    Sau khi sơn khô, bạn dùng bút vẽ thêm mắt, lông của cú cho sinh động.

    Dùng keo dán nến điện vào đáy lõi giấy.



    Làm thêm quai.


    Bật nến lên và bạn sẽ có những chiếc lồng đèn cực vui mắt và dễ thương.


    Nguồn: http://bongdensang.info




    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  6. Có 6 người cám ơn thichduthu vì bài viết này:


  7. #4

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 1,399
    Cảm ơn
    1,970
    Được cảm ơn 835 lần trong 487 bài viết

    Default Đèn lồng (đèn xếp)

    Đèn lồng (đèn xếp)




    Chuẩn bị


    - Kéo hoặc dao rọc giấy
    - Giấy gói quà, hoặc các loại giấy mềm
    - Giấy cac tông (dùng làm viền và đế cho lồng đèn)
    - Hồ dán
    - Thanh tre ( mình sẽ dùng đũa tre thay thế)
    - Kẽm (dùng làm lò xo, giữ đèn cầy)
    - Thước đo
    - Bút chì (dùng để kẻ các đường thẳng, nếu bạn không chắc mình xếp thẳng hàng)
    - Dây nhỏ (dùng treo lồng đèn)

    CÁCH LÀM

    Bước 1: Cắt giấy cho đúng khổ : (40×50)cm hoặc (38×48)cm
    Thường thì giấy gói quà mình mua ngoài nhà sách cắt làm đôi sẽ được 2 mảnh giấy khổ như trên

    Bước 2: Xếp theo chiều dài của giấy thành hình quạt như hình
    Mình nghĩ chắc ai cũng biết xếp quạt giấy phải không nào!



    Bước 3: Nhúng theo hình (đây là bước khó làm )





    Bạn chú ý nhúng theo hướng cong vào trong để tạo thành vòng tròn




    Bước 4: Dán lại để tạo hình trụ của lồng đèn







    Các bạn chú ý nhé! Chỉ nên trét hồ đến đâu, dán đến đó!
    Không nên trét hồ một lượt rồi dán, sẽ dễ làm nhàu nát lồng đèn
    Sau khi bạn dán rồi, bạn có thể mở ra để xem thử


    Bước 5: Tạo đế cho lồng đèn
    Bạn chú ý, nên vẽ và cắt hình tròn cho đế lồng đèn nhỏ hơn một chút so với lồng đèn






    Bước 6: Tạo lò xo để giữ đèn cầy và dán vào đế









    Khi xỏ kẽm qua đế, bạn nên vòng kẽm lại để giữ được trên đế


    Bước 7: Dán đế vào lồng đèn






    Bước 8: Tạo vành trên lồng đèn






    Bước 9: Dán vành trên vào lồng đèn
    Bước này, giúp chúng ta làm cho lồng đèn có vành cứng, để luồn dây treo lồng đèn. Chú ý, nếu bạn có thể dán lồng phía trong hoặc là dán giấy (dùng làm lồng đèn) thì sẽ đẹp hơn.




    Bước 10: Hoàn thành



    Bước 11: Lồng dây cho lồng đèn
    Đây là bước cuối, bạn lồng dây vào vành lồng đèn rồi buộc vào thanh tre để có thể xách lồng đèn.

    Nguồn: http://bongdensang.info
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  8. Có 6 người cám ơn thichduthu vì bài viết này:


  9. #5

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 1,399
    Cảm ơn
    1,970
    Được cảm ơn 835 lần trong 487 bài viết

    Default Lồng đèn quả trám

    Lồng đèn quả trám

    (Loại này chỉ thắp điện thôi)





    CÁCH LÀM




    1. Dùng 1 tấm giấy lớn (32″ x 44″). Theo chiều rộng, gấp các nếp khoảng 2″. Bấm lỗ hai đầu giấy để thắt dây.






    2. Đổi chiều, gấp mảnh giấy với tỷ lệ 1/3, nhớ xòe giấy theo nếp tròn.



    3. Dán hai mép giấy lại với nhau.

    4. Xỏ dây qua các lỗ. Thắt dây và tạo dáng đèn




    5. Khéo léo kéo các mối gấp, không làm nhăn giấy.






    6. Cuối cùng, cho một bóng đèn vàng đã nối dây điện vào bên trong, đầu giấy dài phía trên










    Nguồn: http://bongdensang.info

    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  10. Có 7 người cám ơn thichduthu vì bài viết này:


  11. #6

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 1,399
    Cảm ơn
    1,970
    Được cảm ơn 835 lần trong 487 bài viết

    Default Lồng đèn giấy

    Lồng đèn giấy




    Chuẩn bị


    - Ly thuỷ tinh hình trụ
    - Giấy bìa màu
    - Giấy màu mỏng
    - Thước
    - Bút chì
    - Kéo
    - Băng keo hai mặt
    - Đèn cầy

    CÁCH LÀM


    Đo chiều cao chiếc ly và đường tròn quanh thân ly, cắt một miếng giấy màu mỏng có cùng chiều cao như chiếc ly và chiều rộng dài hơn số đo đường tròn khoảng 0.5cm.
    Dùng băng keo hai mặt dán miếng giấy màu đó bao quanh chiếc ly (chú ý dán liền hai mép giấy)





    Đo và cắt giấy bìa màu cứng với chiều dài hơn chiều cao chiếc ly 3cm và chiều rộng hơn số đo đường tròn của ly 1,5cm.
    Gấp đôi miếng giấy bìa theo chiều dài và bắt đầu cắt từ đường gấp nếp những đoạn song song cách nhau khoảng 1-2cm, cách mép giấy chừng 2cm.




    Mở miếng giấy bìa và dán băng keo hai mặt vào 2 đầu miếng giấy bìa và dọc theo hai mép bên.
    Dán giấy bìa vào chiếc ly
    Thắp nến và cẩn thận cho vào trong chiếc ly.


    Nguồn: http://bongdensang.info






    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo


  12. #7

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 1,399
    Cảm ơn
    1,970
    Được cảm ơn 835 lần trong 487 bài viết

    Default Lồng đèn Angry Bird

    Lồng đèn Angry Bird



    CÁCH LÀM


    Bước 1:
    Chẻ tre, chẻ treeeeeee….. (chẻ tre đan nón, kìa nón ôi tầm ba tầm …) Chẻ từ cây tre bự, thành cây tre nhỏ, rồi cây tre nhỏ chẻ thành nan tre mảnh mảnh dzẻo dzẻo. Bước này, nên ngâm cây tre vào nước khoảng 1 giờ cho nó ngấm nước thì dzễ chẻ hơn (hix, kinh nghiệm bản thân) chẻ xong thì chịu khó ngồi lấy dao vuốt cho nó mỏng thì mới quấn thành vòng tròn dzễ được.




    Bước 2:
    Sau khi chẻ xong thì ta vòng thành 1 vòng tròn, có đầu nhọn bên trên, sau đó dùng kẽm cột lại. Mình hok có kẽm nhuyễn nên dùng đỡ kẽm nhựa, nhưng mà cái này làm mối nối bị xấu, vì nó u lên 1 cục ^^







    Bước 3:
    Làm 2 cái vòng tròn cùng kích thước, và dùng kẽm cột đầu nhọn dính vào nhau







    Bước 4:
    Làm thêm mấy thanh bên hông để cho lồng đèn chắc chắn, và một thanh ngang giữa để cho cái hình giọt nước nó không bị thuôn theo chiều dọc mà nó banh ra theo chiều ngang, giống con Angry Bird mập mập béo phì hơn ^^













    Làm cái đồ giữ đèn cầy bằng cách quấn kẽm vào cây viết chì theo hình lò xo và kéo ra, sau đó cột vào thanh bên dưới



    Bước 5:
    Sau đó dùng keo dán giấy kiếng lên cái khung tre, ak ak.. bước này nhiêu khê ghê luôn, dán tới, dán lui, vẫn bị đùn, bị nhăn, hix…. Sau khi dán thì dùng máy sấy tóc, sấy cho giấy kiếng nó căng ra ^^




    Bước 6:
    Cắt 2 con mắt chim và cái mỏ chim, cặp chân mày chim dzán dzô cái mặt chim, là sẽ ra con chim ^^
    Làm theo cái ngóe trên đầu bằng kẽm rồi dán giấy kiếng lên, quấn kẽm vào bên trên đầu chim cho giống Angy Bird nhaaaa




    Bước 7:
    Treo lên và ngồi nhìn, ban đêm đốt đèn cây lên, xách đi chơi ^^





    Nguồn: http://bongdensang.info

    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  13. Có 7 người cám ơn thichduthu vì bài viết này:


  14. #8
    Sébestien's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2012
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 6
    Cảm ơn
    9
    Được cảm ơn 14 lần trong 6 bài viết

    Default

    cái này lập hội handmade nà, cái nào cũng đẹp hết
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  15. Có 3 người cám ơn Sébestien vì bài viết này:


  16. #9

    Tham gia ngày: May 2009
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 1,399
    Cảm ơn
    1,970
    Được cảm ơn 835 lần trong 487 bài viết

    Default

    Sébestien có cái lồng đèn handmade nào không? Nếu có thì post lên chia sẻ với các bạn nha!
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  17. Có 2 người cám ơn thichduthu vì bài viết này:


  18. #10
    Sébestien's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2012
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 6
    Cảm ơn
    9
    Được cảm ơn 14 lần trong 6 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi thichduthu View Post
    Sébestien có cái lồng đèn handmade nào không? Nếu có thì post lên chia sẻ với các bạn nha!
    em mà làm thì nguy hiểm lắm đó
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  19. Có 2 người cám ơn Sébestien vì bài viết này:


  20. #11
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2012
    Tên Thánh: Maria Teresa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 419
    Cảm ơn
    567
    Được cảm ơn 654 lần trong 346 bài viết

    Default

    Mời các bạn nhà mình cùng làm đèn trung thu nhé.....
    Cảm ơn cô thichduthu ạ

    Tình Chúa êm ái mãi dịu hiền..........


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com