Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Vĩnh Hoà tham quan, tìm hiểu DCCT Sài Gòn

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Xứ Thổ Hoàng
    Bài gởi: 898
    Cảm ơn
    678
    Được cảm ơn 1,025 lần trong 735 bài viết

    Default Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Vĩnh Hoà tham quan, tìm hiểu DCCT Sài Gòn

    Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Vĩnh Hoà tham quan, tìm hiểu DCCT Sài Gòn






    VRNs
    (19/11/2012) – Sài Gòn - Lúc 9h30, Chúa Nhật ngày 18/11/2012, hơn 40 em thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Vĩnh Hoà tập trung trước sân tu viện DCCT để tham quan, tìm hiểu đôi nét về Đặc sủng và tinh thần Dòng.




    Tại phòng khách Tỉnh dòng, lúc 9h05 phút, cha Đaminh Nguyễn văn Phương chia sẻ đôi nét về lịch sử thành lập DCCT, về cuộc đời ơn gọi của Cha Thánh Anphongso- Đấng sáng lập DCCT. Cha giúp cho các bạn thấy rõ mục đích của DCCT là đào tạo các linh mục- tu sĩ thừa sai dấn thân loan báo Tin Mừng cho người nghèo bị bỏ rơi hơn cả.




    Sau đó, cha dẫn các bạn ngang qua phòng hài cốt, dừng lại ở sân bóng đá của các thầy học viện, giới thiệu cho các em về tinh thần và công việc phục vụ của các thiện nguyện viên nhóm Ve Chai.


    Các em lên lầu, vào nhà nguyện của Tỉnh dòng viếng Chúa Giêsu Thánh Thể. Sau đó, cha Phương giới thiệu sơ lược với các em về chương trình sống của quý cha quý thầy DCCT. Các em được cha dẫn đi dọc hành lang nội vi tu viện, khu vực phòng ở của quý cha, quý thầy. Cha giải thích cho các em hiểu tinh thần khó nghèo trong đời tu của các tu sĩ DCCT, thể hiện qua những căn phòng nhỏ hẹp khiêm tốn, chỉ vừa đủ để kê chiếc giường ngủ, bàn học, kệ sách, tủ đựng quần áo và những vật dụng cần thiết.




    Sang dãy nhà của các thầy Học viện, các em vào xem phòng học, thư viện, phòng văn hoá, cũng như phòng ở của các thầy. Giới thiệu cho các em đôi nét chương trình học của các thầy trước khi được sai đi dấn thân phục vụ. Cha giải đáp một số thắc mắc, cũng như giải thích những bức ảnh về cha Thánh Anphongso, Giêrađô và các thánh trong dòng.


    Điểm dừng chân tham quan, tiếp xúc tìm hiểu về đời sống tu DCCT của các em Thiếu nhi Thánh Thể là khu nhà hữu dưỡng của tỉnh dòng. Các em vào thăm một số phòng hưu dưỡng các cha, các thầy đang dưỡng bệnh, được kể cho nghe về hành trình truyền giáo mà các vị này đã đi qua.


    Các em nghỉ trưa dùng cơm tại hội trường văn phòng Giaó xứ ĐMHCG. 13h30, tại nhà nguyện hưu dưỡng cha Phương giúp các em viếng Chúa Giêsu Thánh Thể, tạ ơn Chúa đã thương ban cho các em có dịp đặc biệt này để biết thêm về đời sống tu trì của các tu sĩ thừa sai DCCT.


    Được biết đây là lần đầu tiên trong đời các em được viếng thăm và tìm hiểu DCCT Sài Gòn, mặc dù đã được nghe nhắc đến các cha các thầy DCCT đã nhiều.



    Đại diện huynh trưởng có đôi lời phát biểu cảm nghiệm, cám ơn quý cha quý thầy đã tạo điều kiện cho các em giáo xứ Vĩnh Hoà được phúc tham quan, tìm hiểu về tinh thần tu trì của DCCT. Nhờ cuộc tham quan này các em cảm thấy bớt xa lạ hơn với khái niệm về đời sống tu viện của các nhà dòng nói chung và DCCT nói riêng. Các em tạm biệt ra về trong niềm vui rạng rỡ, thể hiện qua ánh mắt hồn nhiên và nụ cười tươi trẻ. Mỗi em được nhà dòng trao cho một bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu giúp và tập sách nhỏ viết về “ Linh đạo thánh Anphongso” làm quà lưu niệm cho buổi tham quan, tìm hiểu DCCT Sài Gòn.



    Trung Văn
    NƯỚC TRỜI LÀ CỦA TUỔI THƠ

  2. Có 2 người cám ơn hongbinh vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Tags for this Thread

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com