Ayunpa – Gia Lai: 270 em Jrai lãnh Bí tích Thêm sức – Đặt viên đá xây dựng Nhà thờ Bon Ama Djơng




VRNs (01.12.2012) - Gia Lai - Trong dịp về ban Bí tích Thêm sức cho 270 em người Jrai ở Trung tâm Truyền giáo Cheoreo (thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai) vào thứ năm ngày 29.11.2012, Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Kontum đã chủ sự Thánh lễ và nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ Bon Ama Djơng cho Trung tâm truyền giáo lâu đời này.

Thánh lễ bắt đầu lúc 9g00 sáng. Đồng tế với Đức Giám mục Micae có cha Vinhsơn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh DCCT VN, cha P.X. Lê Tiên, Quản hạt Ayunpa, cha Việt Hưng từ Hoa Kỳ và trên 20 linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, hầu hết đang phục vụ tại giáo phận Kontum. Các tu sĩ nam nữ, các ân nhân, khách mời và hàng ngàn anh chị em Jrai từ khắp các làng trong huyện Ayunpa về tham dự.


Trong bài giảng, Đức cha nhắn nhủ với 270 em lãnh nhận Bí tích Thêm sức là lãnh nhận bài sai, như Chúa Giêsu đã nói: "Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em". Thật sự chúng ta đã lãnh nhận bài sai này từ khi được Thánh tẩy, nhưng qua Bí tích Thêm sức chúng ta được sai đi đặc biệt hơn nữa qua quyền năng của Chúa Thánh Thần...


Đức cha nhấn mạnh đến sứ mạng được sai đi, sứ mạng rao giảng Tin Mừng qua lời của thánh Phaolô: "Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng". Bao lâu quên sứ mạng tông đồ này, chúng ta không còn là người Công giáo nữa. Đức cha giới thiệu các bước cần phải theo trong việc rao giảng Tin Mừng (x. Ga 1,35-52):


1. Bước 1: Giới thiệu Thầy Giêsu cho người khác. Đó là lớp giáo lý vắn gọn nhất.


2. Bước 2: Ở lại với Thầy Giêsu, nghe Thầy Giêsu nói và nói với Thầy Giêsu. Bước này quan trọng quyết định tất cả mọi bước khác.


3. Bước 3: lãnh nhận quyền năng Thánh Thần của Thầy Giêsu để được sai đi rao giảng Tin Mừng.


Đức cha Micae và cha Giám tỉnh DCCT VN trao ban Bí tích Thêm sức cho 270 em Jrai. Đây là phần chiếm nhiều thời gian nhất trong thánh lễ dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Sau khi trao ban Bí tích Thêm sức, Đức cha và các cha đồng tế đã tiến ra vị trí đặt viên đá đầu tiên bên cạnh khu vực dâng lễ, Đức cha đã cầu nguyện và thánh hiến khuôn viên xây dựng Nhà thờ mới. Viên đá này đã được Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện không thường trú của Tòa thánh tại VN làm phép hôm 22.11.2012 nhân dịp ghé thăm và dâng thánh lễ tại đây.


Trung tâm truyền giáo Cheoreo là địa sở cuối cùng của Hội thừa sai Paris tại Việt Nam, do là cha Jacques Dourne được Đức cha Paul Seitz sai đến ngày 01.08.1955, tức là cách đây 57 năm. Sau đó, từ sau Công đồng Vatican II công việc truyền giáo được giao phó cho 2 linh mục Triều và các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế qua các thời kỳ:

- Cha Phaolô Vũ Văn Thiện (cựu DCCT) và cha Đaminh Đinh Hữu Lộc: 1970 - 1971

- Cha G.B. Đinh Văn Thám: 1971 - 1972

- Cha Phêrô Nguyễn Đức Mầu (C.Ss.R.): 1972 - 1975

- Cha G.B. Nguyễn Văn Phán (C.Ss.R.): 1975 - 2003

- Cha Máccô Bùi Duy Chiến (C.Ss.R.): 2003 - 2005

- Cha Antôn Lê Ngọc Thanh (C.Ss.R.): 2005 - 2007

- Cha Micae Hoàng Quý Ân (C.Ss.R.): 2007 - 2010

- Cha Phêrô Đinh Quốc Thái Bình (C.Ss.R.): 2010 đến nay...

Tổng số giáo dân Jrai thuộc Trung tâm truyền giáo Cheoreo hiện nay là 13.367 người, nằm trong 15 địa điểm có thể dâng thánh lễ. Nhưng mới chỉ có 3 địa điểm có nhà nguyện là Bon Ama Djơng, Plơi Athai và Plơi R'Ngol. Bon Ama Djơng là Nhà thờ đầu tiên được xây dựng cho anh chị em Jrai thuộc huyện Ayunpa, tỉnh Gia Lai, sau 57 năm truyền giáo.


Nhà thờ Bon Ama Djơng của Trung tâm truyền giáo Cheoreo rất cần sự hỗ trợ bằng lời cầu nguyện và những đóng góp cụ thể để công trình Nhà Chúa sớm được hoàn thành. Trung tâm truyền giáo Cheoreo hiện nay do cha Phêrô Đinh Quốc Thái Bình (C.Ss.R.) phụ trách.






Chào đón Đức Giám mục Giáo phận



Đức cha Micae giơ tay chúc lành cộng đoàn



Ban Bí tích Thêm sức



Nhạc cụ dùng trong Phụng vụ của người Jrai



Cha Quản hạt Ayunpa đọc thư của Đức Giám mục cho phép xây dựng Nhà thờ Bon Ama Djơng



PV. VRNs