Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: 60 em thiếu nhi giáo xứ Phú Trung thăm quan Tu viện DCCT Sài gòn

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Xứ Thổ Hoàng
    Bài gởi: 898
    Cảm ơn
    678
    Được cảm ơn 1,025 lần trong 735 bài viết

    Default 60 em thiếu nhi giáo xứ Phú Trung thăm quan Tu viện DCCT Sài gòn

    60 em thiếu nhi giáo xứ Phú Trung thăm quan Tu viện DCCT Sài gòn







    VRNs
    (22.4.2013) – Sài gòn – Lúc 9 giờ 30, Chúa Nhật cầu nguyện cho ơn Thiên triệu, 21.4.2013, 60 em thiếu nhi và một số anh chị huynh trưởng thuộc Giáo xứ Phú Trung, Giáo Phận Sài gòn (P.11, Q. Tân Bình) đã tập trung trước nhà khách Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài gòn để tham quan tu viện và tìm hiểu về ơn gọi, mục đích của Dòng.


    Tại khu vực phòng khách của tu viện, cha Giuse Đinh Hữu Thoại đã mời thầy Giuse Nguyễn Văn Toản hướng dẫn các em đi tham qua tu viện và chia sẻ với các em đôi nét về ơn gọi, mục đích của Dòng Chúa Cứu Thế.
    Sau khi tặng cho mỗi em một cuốn sách nhỏ “Sống linh đạo Dòng Chúa Cứu Thế”, thầy Toản dẫn anh chị huynh trưởng và các em vào trong Nhà nguyện của Tu viện. Tại đây, các em đã được thầy Toản hướng dẫn cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể. Các em cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ những người đang sống đời sống tu trì. Cách đặc biệt, các em dâng lên Chúa những tâm tư, nguyện vọng của các em, xin Chúa hướng dẫn để các em đi theo ơn gọi mà Chúa muốn các em tiến bước.Sở dĩ có giờ cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể trước khi thăm quan tu viện và nghe chia sẻ về ơn gọi, mục đích của Dòng, vì theo thầy Toản: “Nhà nguyện là trung tâm của Tu viện” và “Chúa Giêsu Thánh Thể là Người
    Chủ trong Tu viện”.



    60 em thiếu nhi Giáo xứ Phú Trung, Sài Gòn thăm quan, tìm hiểu ơn gọi, mục đích DCCT trong ngày Giáo hội cầu nguyện cho ơn Thiên triệu






    Các em cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể trong nhà nguyện của Tu viện





    Thầy Giuse Nguyễn Văn Toản chia sẻ với các em về Thánh Anphongsô, Đấng sáng lập Dòng, về ơn gọi và mục đích của Dòng



    Sau khi cầu nguyện khoảng 15 phút, thầy Toản cho biết: Thánh Anphongsô như là con người trổi trang cả về mặt đạo lẫn mặt đời. Ngài “đậu tiến sĩ cả về mặt đạo lẫn mặt đời khi mới 16 tuổi và trở thành luật sư nổi tiếng tại vương quốc Napoli”. Thánh nhân cũng là con người đạo đức và “có lòng yêu mến người nghèo ngay khi đang là một luật sư nổi tiếng”. Sau một vụ kiện thất bại, thánh Anphong đã nhận ra bộ mặt thật của thế gian “Thế gian ơn, ta đã biết mi rồi”. Từ đó Thánh nhân đã từ bỏ pháp đình để đi tu làm linh mục. Ngài đã lập Dòng Chúa Cứu Thế năm 1732 để lo cho người nghèo. Thầy Toản cũng cho biết, “thánh Anphongsô còn được Giáo Hội đặt làm quan thầy của các cha giải tội và các nhà thần học luân lý.”


    Khi nói về mục đích của Dòng, thầy Toản nhấn mạnh rằng: Dòng Chúa Cứu Thế do thánh Anphongsô thành lập để “Loan báo Tin Mừng cho những người nghèo khổ và những người bị bỏ rơi hơn hết.”


    Dòng Chúa Cứu Thế đến Việt Nam do các linh mục DCCT Canada thành lập năm 1925 và hiện nay Nhà Dòng loan báo Tin Mừng cho những người nghèo qua các hoạt động sau:


    - Truyền giáo cho lương dân, đặc biệt là cho anh chị em dân tộc thiểu số


    - Giảng đại phúc


    - Quan tâm, chăm sóc những người bị bỏ rơi nơi thành thị


    - Dấn thân cho các hoạt động công lý, hòa bình


    - Nghiên cứu thần học luân lý và mục vụ giải tội


    - Cỏ võ lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp


    - Mục vụ truyền thông qua các trang web và các báo điện tử


    Sau khi chia sẻ về ơn gọi, mục đích cũng như những hoạt động của Dòng, thầy Toản hướng dẫn các anh chị huynh trưởng và các em tham quan khu nhà Học viện, gồm: Thư viện, phòng Văn hóa, phòng máy. Ngoài ra các em cũng được “tận mắt thấy phòng ngủ của một thầy Học viện”.


    Ngoài khu vực học tập, thư giãn, ngủ nghỉ của các thầy Học viện, thầy Toản còn hướng dẫn các anh chị huynh trưởng và các em tham quan khu nhà của các chú Đệ tử.


    Kết thúc giờ tham quan, lắng nghe về ơn gọi, mục đích, những hoạt động của Dòng, anh trưởng đoàn Giuse Đỗ Thế Lân cho biết: “Thiếu nhi Thánh thể giáo xứ Phú Trung vẫn thường xuyên có những buổi học ngoại khóa để các em được thay đổi không khí học. Hôm nay là ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu, cha xứ đã liên hệ với các cha trong Dòng để một số em được tới đây tìm hiểu về Nhà Dòng. Chắc chắn, sau những gì các em chứng kiến và qua những lời thầy Toản chia sẻ, các em sẽ biết rõ hơn về ơn gọi và mục đích của Nhà Dòng. Các em sẽ biết dòng tu là như thế nào.”


    Trước khi ra về, thầy Toản hỏi một số em: Sau khi tham quan và nghe thầy chia sẻ, em thích điều gì nhất, em có thích đi tu không? Có em nói thích khu vực nhà nguyện của Tu viện, nhưng không biết vì sao lại thích. Có em thích khu vực cây xanh với những bể cá nho nhỏ do các thầy nuôi…


    Thầy Giuse Nguyễn Văn Toản tiễn các anh chị huynh hưởng và các em thiếu nhi ra khu vực trước sân Nhà Dòng. Một anh huynh hưởng nói với thầy: “Cám ơn thầy, sau ngày hôm nay, chắc chắn trong số 60 em thiếu nhi của chúng con cũng có em đi tu đấy thầy ạ!”


    Các em tham quan phòng vi tính, trong khu vực học tập của các thầy Học viện




    Các em thăm khu vực các thầy Học viện ở


    PV.VRNs
    NƯỚC TRỜI LÀ CỦA TUỔI THƠ

  2. Có 3 người cám ơn hongbinh vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com