"Tháng hoa đã về, tim lòng rộn rã say mê
Ví như câu thề, giờ vang dậy khắp sơn khê
Nay con xin về bên tôn nhan Mẹ, dâng lên tâm tình yêu mến
Kính tiến ước nguyện dâng muôn hoa lòng, say trong tiếng hát lời kinh"


WTGPHN - Thứ Năm, ngày 01/5/2014. Trong niềm vui hân hoan của toàn thể Giáo Hội mừng tháng hoa Đức Mẹ, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội đã long trọng dâng thánh lễ mừng kỷ niệm 15 năm cung hiến nhà thờ Chánh tòa Hà Nội và lễ kính tại các giáo xứ trong Giáo phận.
Hòa trong niềm vui đó, đoàn con hoa giáo xứ Phủ Lý - giáo xứ Tràng Châu - giáo họ Do Nha đồng dâng hoa kính Đức Mẹ tại nhà thờ Phủ Lý nhân dịp đầu tháng hoa.


Đúng 17g30, cha chính xứ Phêrô, các đội con hoa cùng các hội đoàn trong giáo xứ đã tề tự đông đủ trước quảng trường tượng đài Đức Mẹ Lộ Đức để khai mạc tháng hoa.


Sau lời khai mạc của cha xứ, các con hoa trong đội dâng hoa đã dâng lên Mẹ Maria những điệu múa nhịp nhàng cùng những lời ca ân tình thắm đượm tâm tình con thảo kính mến Mẹ nhân dịp đầu tháng hoa.


Kết thúc vãn dâng hoa, cha xứ cùng tất cả các hội đoàn trong giáo xứ đã đi rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ vòng quanh khuôn viên nhà thờ mới trong tâm tình trang nghiêm, sốt mến và cầu nguyện.


Sau cuộc rước kiệu, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ cùng lên nhà thờ để tham dự lễ kỷ niệm cung hiến thánh đường. Qua các bài sách thánh, cha xứ Phêrô nhắc mỗi người chúng ta phải xây dựng đền thờ tâm hồn và mọi người cùng tích cực góp công, góp của, góp sức cho việc hoàn thiện trần nhà thờ giáo xứ. Cuối bài bài chia sẻ, cha xứ đã nhắc đến Thánh Giuse Thợ: "Tháng năm cũng là tháng hoa Đức Mẹ, phụng vụ Giáo Hội nhắc đến mẫu gương của Thánh Giuse Thợ, bổn mạng giới thợ thuyền, người lao động. Xin cho mỗi người trong giáo xứ biết làm một việc tốt như những bông hoa nhỏ dâng lên Mẹ, những người cha trong gia đình theo gương Thánh Giuse Thợ, biết chăm chỉ lao động để thánh hóa đời sống gia đình nhất là trong Năm Phúc Âm Hóa Đời Sống Gia Đình".