Dạy thiếu nhi cầu nguyện để được tha thứ
Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
Mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm.
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm,
Tội lỗi con, xin Ngài thanh tấy.
(Tv51,3-4)
Có lẽ không còn lời nguyện nào quan trọng hơn lời cầu nguyện của một đứa trẻ sau khi biết mình phạm tội. Lúc ấy, em cảm thấy cần được Thiên Chúa thứ tha.Các huynh trưởng thường hỏi:
- Khi nào một em thiếu nhi cầu nguyện xin được tha thứ?
- Đó là khi:· Em cảm thấy cần nối lại mối liên hệ của chính em với Thiên Chúa.
· Em đặt vấn đề có được lên Thiên đàng hay không?
· Em cảm thấy có tội về những việc làm sai quấy.
· Em hối hận về những việc đã làm, sợ sẽ tái phạm hoặc sẽ không dứt bỏ được.
· Em tỏ ra lo âu về mối liên hệ của mình với Thiên Chúa.Đấy là lúc cần hướng dẫn các em cầu nguyện theo ý tưởng sau đây hoặc một ý khác tương tự:
Lạy Cha trên trên trời dấu yêu, con xin tạ ơn Cha đã phái Đức Giêsu đến và chết đi để xóa sạch tội lỗi con. Con muốn tiếp nhận món quà tình yêu Cha gửi đến cho con. Xin Cha gửi Thánh Thần Chúa đến ngự trong cung lòng con, để Ngài xóa đi những gì con đã làm phiền lòng Cha. Xin Cha tha thứ hết các tội lỗi con. Con muốn được là con Cha mãi mãi.
Xin giúp con học biết về Cha nhiều hơn và giúp con muốn trò chuyện với Cha hàng ngày trong giờ cầu nguyện. xin Cha cho con yêu Kinh Thánh. Con cầu xin điều này nhờ Đức Giêsu, Con Cha. Amen.
Hãy xác quyết với các em, cách cầu nguyện này luôn được Thiên Chúa lắng nghe và trả lời.
- Được, Cha tha thứ cho con.
Trích : “Dạy Thiếu Nhi Cầu Nguyện “ của ROBERTA HROMAS