CHÚA NHẬT 32 QN. NĂM C


CHỦ ĐỀ: Tin là cánh cửa bước vào sự sống đời đời



Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp - GP. Xuân Lộc






I. NHẬP: “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Thiên Chúa”.
Cái chết của Đức Kitô đã giải thoát chúng ta khỏi cái chết và dẫn đưa chúng ta bước vào sự sống mới, sự sống của con cái Thiên Chúa. Muốn được sống với Thiên Chúa, chúng ta phải biết tin vào Đức Kitô, và bước đi theo ánh sáng của Ngài.


II. GIẢNG:
Kể chuyện về Phaolô Bột, một cậu bé vì sợ roi đòn của quan mà liều mình bước qua thập giá. Nhưng sau, nhờ lời mẹ khuyên bảo, cậu hối hận và đã tìm đến với một linh mục để xưng tội. Hơn nữa, còn can đảm tuyên xưng đức tin. Nhất là sẵn sàng chấp nhận chết vì danh Đức Kitô. Vì cậu tin rằng: nếu sẵn sàng chiụ mất mạng vì Chúa, thì sẽ tìm thấy cho mình sự sống đời đời.


Hình 1: Các thánh tử đạo Việt Nam.
1/ Vì lý do gì mà các thánh tử đạo bị đánh đập/ loại trừ và giết hại?
T. Vì muốn trung thành với Thiên Chúa/ là vua cả đất trời.
2/ Những đau khổ và hy sinh/ có làm các thánh chán nản thất vọng không?
T. Không/ vì các Ngài tin rằng / Chúa sẽ cho các Ngài sống lại để được sống đời đời.
3/ Vì sao mà các thánh tử đạo lại có thể can đảm như vậy?
T. Vì các Ngài tin vào lời hứa của Thiên Chúa/ dành cho những ai sẵn sàng hy sinh vì đạo.


Hình 2: Chúa Giêsu và nhóm Xa đốc.
4/ Chủ trương của nhóm Xa đốc là gì?
T. Chỉ tin có sự sống đời này/ và không tin có sự sống đời sau.
5/ Còn Chúa Giêsu thì chủ trương thế nào?
T. Bên cạnh sự sống đời này/ còn có sự sống đời sau.
6/ Sự sống ấy thế nào?
T. - Bắt đầu từ sau cái chết ở đời này.
- Tràn đầy hạnh phúc.
- Không còn lệ thuộc vào thế giới vật chất.


Hình 3: Thiên Chúa hiện ra cùng ông Môisen.
7/ Ai được hưởng sự sống đời sau?
T. Tất cả những ai xứng đáng là con cái Thiên Chúa.
8/ Để xứng đáng là con cái Thiên Chúa/ ta phải làm gì?
T. Phải tin vào Đức Kitô.
9/ Thế nào là tin vào Đức Kitô?
T. Là lãnh nhận bí tích rửa tội/ và sống theo lề luật mà Chúa truyền dậy.


III. ÁP DỤNG:
Hình 4 : Em bé lãnh nhận bí tích rửa tội.
10/ Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, ta tuyên xưng điều gì?
- Từ bỏ ma quỉ cùng tội lỗi.
- Tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô.
11/ Để sống niềm tin của mình/ ta nên làm gì?
T. Ta cần làm những việc này:
- Lắng nghe Lời Chúa/ và chuyên chăm học hỏi giáo lý.
- Sống niềm tin vào Chúa bằng cách:
+ Xa lánh tội lỗi.
+ Hết lòng thờ phượng Chúa/ không bỏ lễ Chúa Nhật.
+ Trung thành giữ các giới răn Chúa.
+ Sẵn sàng vì Chúa chấp nhận gian khổ hy sinh.
Châm ngôn sống: “Lạy Thầy xin thêm đức tin cho chúng con”



IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG
TIN VÀO CHÚA KITÔ

Download File




Tin vào Đưc Kitô, là chính suối nguồn cứu độ.
Tin vào Chúa Kitô, thực thi điều Ngài dạy dỗ.
Tin vào Chúa Kitô, chấp nhận hiểm nguy đau khổ.
Tin vào Chúa Kitô, đường đưa đến ơn cứu độ.