Giáo xứ Gia Lạc

Giáo xứ Gia Lạc thuộc Thôn Gia Lạc xã Hồng lý huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình.

Năm 1750 có một họ đạo thuộc khu Tổng Thượng, đó là họ Thượng Hộ. Năm 1820 họ đạo Gia Lạc là họ lẻ thuộc xứ Kẻ Riền. Năm 1921 Gia Lạc được nâng lên hàng giáo xứ và nhận quan thầy là Đức Mẹ Mân Côi. Ngôi nhà thờ đầu tiên được xây dựng năm 1881, khi Gia Lạc vẫn còn là họ lẻ nhưng số giáo dân đã lên đến 633 người. Với số giáo dân đông như vậy, nhà thờ đã bị hư hỏng nặng và được tu sửa nhiều lần. Năm 1990 cha Vinc Vũ Văn Duyệt trùng tu lại và năm 1998 Cha Phêro Trần ĐÌnh Bốn đã xây dựng lại ngôi thánh đường như ngày nay.

Các linh mục từng coi sóc Gia Lạc:

-1950 – 1953 : Cha Josep Maria Teresa Phạm Đức Ngự

-1953 – 1954 : Cha Khuyến

-1955 – 1978 : Cha Vinh Sơn Nguyễn Khắc Hiếu

-1978 – 1993 : Cha Vincente Vũ Văn Duyệt

-1994 – 1996 : Cha Her Ngô Phúc Hạnh

-1996 – 2002 : Cha Phêro Trần Đình Bốn

-2002 – 2008 : Cha Phero Đinh Văn Hùng

-2008 – nay : Cha Đaminh Đặng Văn Gia

Giáo xứ Gia Lạc hiện nay có 8 họ lẻ với 1500 nhân danh


1.Họ Thượng Hộ

Thành lập năm 1750

Quan Thầy: Đức Mẹ Mẹ Thiên Chúa

Nhà thờ: Xây dựng năm 1865, sửa năm 1916, xây mới năm 2002



2.Họ Thượng Vạn

Thành lập năm 1915

Quan Thầy: Thánh Phero

Nhà thờ: Xây dựng năm 1946, xây mới năm 1998



3.Họ Phú Hậu


Thành lập 1942

Quan Thầy: Thánh Phero Chanel linh mục tử đạo

Nhà Thờ: 1942



4.Họ Hội Kê

Thành lập: 1900

Quan Thầy: Thánh Vincente

Nhà thờ: Xây dựng năm 1943, xây mới năm 1990



5.Họ Phú Hữu

Thành lập năm 1890

Quan Thầy: Thánh Giuse Thợ

Nhà thờ: Xây dựng 1918, tu sửa năm 1971



6.Họ Phú Nhuận


Thành lập 1900

Quan Thầy: Tổng lãnh Thiên Thần Micae

Nhà thờ: Xây dựng năm 1932, xây mới năm 1994


7.Họ Duyên Mỹ

Thành lập năm 1915

Quan Thầy: Thánh Gioan Baotixita

Nhà thờ: Xây dựng năm 1937


8.Họ nhà xứ


Quan Thầy: Đức Mẹ Mân Côi


Hình toàn cảnh nhà thờ Gia Lạc



Cha xứ Đaminh Đặng Văn Gia và khu nhà Học Giáo Lý