PDA

View Full Version : Dòng Nữ Vương Hòa Bình - Nguồn Gốc và Lược Sử



Damsan
30-04-2009, 08:09 PM
Dòng Nữ Vương Hòa Bình - Nguồn Gốc và Lược Sử






http://www.gpbanmethuot.net/uploads/News/pic/small_1219307376.nv.jpg
Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình được ươm mầm trong tinh thần truyền giáo của Đức Cha Paul Léon Seitz (Phaolô Kim). Ngày 01.9.1959, Đức Cha đã khai sinh Dòng tại Giáo xứ Tân Hương, Giáo Phận Kontum.
1. NGUỒN GỐC
Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình được ươm mầm trong tinh thần truyền giáo của Đức Cha Paul Léon Seitz (Phaolô Kim). Ngày 01.9.1959, Đức Cha đã khai sinh Dòng tại Giáo xứ Tân Hương, Giáo Phận Kontum. Trong thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa, từ năm 1964 - 1967, Dòng được chuyển dần về Ban Mê Thuột. Ngày 23.8.1967 Đức Cha Paul Léon Seitz đã trao Dòng cho Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, Giám Mục tiên khởi Giáo Phận Ban Mê Thuột. Ngày 31.5.1969, Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai chính thức thiết lập Dòng tại Giáo Phận Ban Mê Thuột.

2. TIỂU SỬ VỊ SÁNG LẬP
Đức Cha Paul Léon Seitz - Đấng Khai Sáng
Đức Cha Paul Léon Seitz (Phaolô Kim) sinh ngày 22.12.1906 tại Le Havre, giáo xứ Notre Dame, thuộc giáo phận Rouen (nay là giáo phận Le Havre), nước Pháp. Là con út trong một gia đình thánh thiện có ba người con, ơn thiên triệu của ngài được bắt rễ sâu từ lòng người mẹ và lớn dần theo giòng thời gian, năm 1925, ngài gia nhập chủng viện Fontgombault, một chủng viện dành cho những người tu muộn. Ngày 13.9.1929, ngài xin vào chủng viện Hội Thừa Sai Paris (MEP). Vì lý do sức khỏe, ngài đã phải gián đoạn việc học, mãi đến ngày 04.7.1937 ngài mới thụ phong linh mục và nhận bài sai đến Hà Nội.
Khi đến Việt Nam, sau khi học tiếng Việt, ngài lần lượt được bổ nhiệm giữ các chức vụ: cha phó nhà thờ Chánh Tòa Hà Nội, tuyên uý trường trung học Albert Sarraut, tuyên uý Hướng Đạo địa phận, giám đốc Công Giáo Tiến Hành, quản hạt vùng thủ đô Hà Nội, bề trên Miền phía Bắc Đông Dương. Dù ở trong bất cứ chức vụ nào, ngài luôn sống rất khó nghèo, khiêm tốn, hiền lành, dễ mến. Nổi bật nơi ngài là lòng thương người, nhất là người nghèo khổ, bệnh tật, kém văn hóa, giới lao động và trẻ mồ côi. Lúc ở Hà Nội, Ngài đã thành lập gia đình Têrêxa, tiếp nhận các thanh thiếu niên nghèo và thất lạc gia đình và trở thành người cha nhân hậu của gia đình này. Người dân Hà Nội thường gọi ngài là Monsieur Vincent de Hà Nội (Thánh Vinh Sơn của Hà Nội).
Ngày 19.6.1952, ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Đại Diện Tông Tòa ở Kontum và Giám Mục hiệu tòa Catula. Ngài được tấn phong Giám Mục tại Hà Nội ngày 03.10.1952 và đến Kontum ngày 02.11.1952. Ngày 24.11.1960, Hàng Giáo Phẩm Việt Nam được thành lập, ngài trở thành Giám Mục Kontum. Với châm ngôn sống “Xin làm cho con say mê thánh giá Chúa”, Đức Cha Paul Léon Seitz luôn quên mình vì đoàn chiên, và luôn hiện diện ở nơi mà bổn phận đòi hỏi trong suốt cuộc sống yêu thương phục vụ của ngài. Ngài luôn khắc khoải trong việc nâng cao đời sống cho anh em dân tộc, cải thiện tình trạng sức khỏe cho dân chúng. Ngày 1.9.1959, ngài khai sinh một Dòng nữ tại giáo phận Kontum, lúc đầu được gọi là Mến Thánh Giá. Khi chuyển Dòng về Ban Mê Thuột, năm 1966, ngài đã đổi tên Dòng thành Nữ Vương Hòa Bình.
Ngài rời khỏi Việt Nam do quyết định của Nhà Nước ngày 15.8.1975, qua đời tại bệnh viện Val de Grâce, Paris ngày 24.2.1984. Ngài là con người của đức tin và cầu nguyện, của bác ái và công bằng xã hội.

Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai - Đấng Thiết Lập
Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai sinh ngày 03.7.1913 tại Khuyến Lương, ngoại ô Hà Nội, trong một gia đình đạo đức có bảy người con mà ngài là con cả. Năm 1927 ngài vào chủng viện Hoàng Nguyên, Hà Nội và được gửi đi du học bên Pháp, thụ phong linh mục tại nhà thờ Đức Bà Paris ngày 29.6.1941. Sau đó, ngài tiếp tục theo học tại đại học Công Giáo Paris và đại học Sorbonne.
Năm 1948, ngài trở về Việt Nam và lần lượt được bổ nhiệm vào các chức vụ: cha phó nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, giáo sư đại chủng viện Xuân Bích Hà Nội, chính xứ nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, cha Chính giáo phận Hà Nội, giám đốc tiểu chủng viện Piô XII, thư ký thường trực của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Năm 1960, với ý hướng truyền giáo cho anh em dân tộc, ngài đã chọn gia nhập giáo phận Kontum, nhưng vì những trách vụ hiện có nên ngài chưa thể thực hiện được cho đến ngày ngài làm Giám Mục Ban Mê Thuột.
Ngày 22.6.1967, Đức Thánh Cha Phaolô VI thiết lập giáo phận Ban Mê Thuột và bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Huy Mai làm Giám Mục tiên khởi giáo phận. Ngài được tấn phong Giám Mục ngày 15.8.1967 tại nhà thờ Chính Tòa giáo phận Sài Gòn và nhậm chức ngày tại nhà thờ Chính Tòa giáo phận Ban Mê Thuột ngày 22.8.1967. Ngày 23.8.1967, ngài đã đón nhận Hội Dòng và tiếp tục đường hướng của Đức Cha Paul Léon Seitz trong việc đào tạo và phát triển, nhất là đã tiến hành thủ tục xin phép Tòa Thánh thiết lập Dòng và hình thành Hiến Pháp cho Dòng.
Với châm ngôn sống “Người cần phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại” (Ga 3,30), Đức Cha đã dồn mọi nỗ lực và các hoạt động của ngài vào mục tiêu truyền giáo. Ngài tận tụy chăm sóc đoàn chiên giáo phận gồm người Kinh và người Thượng, thăm viếng từng giáo xứ, giáo họ và buôn làng để củng cố đức tin cho mọi người. Với một nếp sống thanh bần, giản dị, mực thước, làm việc có tổ chức, ngài luôn trung tín với bổn phận, trung thành với Giáo Hội và hăng say mở mang Nước Chúa. Ngay thời gian đầu, Ngài đã khởi công xây dựng những cơ sở huấn luyện và đào tạo cho giáo phận: chủng viện Lê Bảo Tịnh, tu viện Nữ Vương Hòa Bình, trung tâm Mục Vụ, đồng thời củng cố đức tin cho dân Chúa qua việc tổ chức những khóa huấn luyện các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành, Hội Đồng giáo xứ, giáo họ. Đức Cha là vị chủ chăn thánh thiện, tài đức, khôn ngoan và cương trực. Thánh Kinh, Thánh Thể và Mẹ Maria là sức mạnh và chỗ tựa nương vững chắc trong suốt cuộc đời mục tử của ngài. Ngài an bình về nhà Cha ngày 4.8.1990 tại Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột.

3. LỊCH SỬ HỘI DÒNG
Trong thập niên 50 khi nhận trách nhiệm cai quản giáo phận Kontum, Đức Cha Paul Léon Seitz đã kêu mời các Hội Dòng đến tiếp tay với ngài trong việc truyền giáo cho anh chị em dân tộc. Bên cạnh đó, đứng trước cuộc di cư 1954 và di dân 1957, với số người Kinh ngày càng gia tăng, Đức Cha nhận thấy cần phải có một dòng nữ người Kinh của giáo phận để đáp ứng công cuộc tông đồ trong cánh đồng truyền giáo đang nở rộ.
Vào những ngày đầu tháng 9 năm 1959, ngài đã qui tụ một nhóm đệ tử đầu tiên đến từ Phú Yên, Pleiku, Đăk Lăk, Kontum, gửi đến sống chung với đệ tử Dòng Thánh Phaolô tại giáo xứ Tân Hương, Kontum, và nhờ các Soeurs Dòng Thánh Phaolô huấn luyện. Cũng trong thời gian này, Đức Cha tuyển lựa một số chị trong nhóm các Dì Dòng Mến Thánh đang phục vụ tại trường Cuénot trong giáo phận Kontum để gia nhập Dòng mới của ngài. Năm 1960, Đức Cha gửi các chị này và các chị mới gia nhập ra làm nhà tập tại Tập Viện Stella Maris của Tỉnh Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng. Sau thời gian tập kỳ, năm 1963, các chị trở về Kontum và tuyên khấn lần đầu tại giáo xứ Tân Hương.
Từ tháng 6 năm 1964 Dòng được chuyển dần về Ban Mê Thuột, lúc đầu các chị ở nhờ gia đình giáo dân, và bắt đầu xây dựng cơ sở đầu tiên của Dòng tại 151 Phan Chu Trinh Ban Mê Thuột. Tháng 9 năm 1966, để hợp thức hóa các thủ tục về mặt hành chính, Đức Cha đã cho làm con dấu của Dòng với nội dung “Tu viện Nữ Vương Hòa Bình và hình chim bồ câu ngậm cành lá ô-liu” (St 8,11).
Năm 1967, toàn Dòng được chuyển về Ban Mê Thuột trước khi Tòa Thành thiết lập giáo phận mới vào ngày 22.06.1967. Ngày 23.8.1967 Đức Cha Paul Léon Seitz đã trao Dòng cho Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai.
Ngày 31.05.1969, sau khi được phép Tòa Thánh theo văn thư số 2248/69 ngày 22.04.1969 của Đức Hồng Y Phêrô Agagianian, Bộ Trưởng bộ Truyền Giáo, Dòng được chính thức thiết lập tại Ban Mê Thuột do Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Huy Mai, Giám Mục tiên khởi giáo phận Ban Mê Thuột; với danh xưng là “Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình”. Trong giai đoạn đầu tại giáo phận Ban Mê Thuột, Tỉnh Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng vẫn tiếp việc huấn luyện và điều hành Hội Dòng. Từ ngày 02.02.1976, chị em tự đảm trách công việc quản trị Hội Dòng.
Từ khi chuyển về Ban Mê Thuột đến 1975, chị em phục vụ công tác tông đồ mục vụ tại các giáo xứ và các công tác bác ái xã hội, giáo dục tại các trung tâm Hướng Thượng, trung tâm huấn nghệ Caritas, trường trung - tiểu học , Ký Nhi viện.
Sau năm 1975, với hoàn cảnh mới của đất nước, các cơ sở truyền giáo và giáo dục của Dòng đều phải tạm ngưng. Công việc tông đồ của chị em trong giai đoạn này mặc một hình thức mới: làm công nhân phục vụ trên nông trường, nơi nhà máy, trong hợp tác xã, trên ruộng đồng; thăm viếng và giúp đỡ người ốm đau, già cả tại tư gia cũng như bệnh viện; làm giáo viên tại vùng sâu vùng xa. Vào đầu thập niên 90, Hội Dòng đã dần tái thành lập và thành lập thêm những cơ sở huấn luyện, những cơ sở truyền giáo và giáo dục. Chị em cũng có những cơ hội thuận tiện hơn để nâng cao tri thức đạo và đời, cũng như những nghiệp vụ chuyên môn cần thiết cho công việc phục vụ Giáo Hội và xã hội.

4. ĐẶC SỦNG
Ơn gọi của chị em Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình là tận hiến cho Thiên Chúa Ba Ngôi để làm sáng danh Chúa và thánh hoá các phần tử. Dòng được mời gọi xây dựng Nước Trời bắt đầu trong Giáo Phận Ban Mê Thuột qua việc sống và loan báo Tin Mừng Hòa Bình của Đức Kitô cho mọi người, ưu tiên cho anh chị em sắc tộc ít người.
Dòng chủ trương làm các việc tông đồ:
- Dạy giáo lý;
- Cổ võ học hỏi Thánh Kinh và lòng sùng kính Thánh Thể;
- Phổ biến lòng tôn kính và yêu mến Mẹ Maria;
- Hoạt động trong các lãnh vực: bác ái xã hội, giáo dục, dục anh, huấn nghệ, y tế, cứu tế.
Dòng cũng lãnh nhận các trách nhiệm khác do Bề Trên giáo phận trao phó, tùy nhu cầu của thời đại và hoàn cảnh địa phương.

5. LINH ĐẠO
Tinh thần và đường lối tu đức của Dòng được khơi nguồn từ Thánh Kinh, xuất phát trong quan niệm hòa bình Phúc Âm mà Chúa Giêsu đã hứa ban cho trần gian.
Chị em noi gương Mẹ Maria trong công cuộc chinh phục hòa bình cho mình và cho người khác để tiến bước trên đường tu đức bằng con đường đế vương của thánh gía mà chính Chúa Kitô đã đi.

6. BỔN MẠNG
Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương, ngày 22 tháng 8

7. ĐỊA CHỈ NHÀ MẸ
254 Xô Viết Nghệ Tĩnh
Buôn-Ma-Thuột, ĐăkLăk
ĐT: 0500-855561
Email: nvhb59@dng.vnn.vn

8. BỀ TRÊN ĐƯƠNG NHIỆM
Nữ tu Maria Fiat Nguyễn Thị Lương

9. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DÒNG
- Tham gia mục vụ tại các giáo xứ
- Tổ chức các khoá học hỏi, cầu nguyện với Lời Chúa
- Dạy giáo lý, cộng tác vào chương trình huấn giáo của Giáo Hội địa phương.
- Phục vụ tại các nhà trẻ, nhà lưu trú, nhà trẻ tình thương và nhà lưu trú tình thương dành cho các em sắc tộc.
- Phục vụ bệnh nhân trong các bệnh viện, trạm xá và bệnh nhân phong.
- Phục vụ tại các buôn làng, nâng cao đời sống cho anh em dân tộc ít người và người nghèo.
- Thăm viếng, an ủi, giúp đỡ những người đau khổ, nghèo đói, bệnh tật, già yếu, neo đơn, qua đời.
- Hướng dẫn công dung ngôn hạnh cho nữ giới.

10. SỐ CỘNG ĐOÀN
Chị em hiện diện và phục vụ tại 34 cộng đoàn thuộc 4 giáo phận tại Việt Nam :
- Giáo phận Ban Mê Thuột: 30 cộng đoàn
- Giáo phận Nha Trang: 1 cộng đoàn
- Giáo phận Sài Gòn: 2 cộng đoàn
- Giáo phận Hà nội: 1 cộng đoàn

11. NHÂN SỰ
- Nữ tu khấn trọn: 149
- Nữ tu khấn tạm: 61
- Tập sinh: 26
- Tiền tập sinh: 13
- Thanh tuyển sinh: 150

12. ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP
- Tuổi từ 18-25 đã tốt nghiệp phổ thông trung học, hoặc trung cấp, cao đẳng, đại học;
- Có sức khỏe tốt, phán đoán lành mạnh, tâm lý quân bình;
- Có khả năng lãnh hội và tiếp nhận sự huấn luyện;
- Có khả năng sống đời sống cộng đoàn;
- Có đời sống đạo đức và ước muốn tận hiến cho Thiên Chúa trong ơn gọi Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình.

13. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC VỀ ƠN GỌI
02 Trần Hưng Đạo, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
ĐT: 0500 811326
E-mail: ttvnvhb@vnn.vn


Ngân Khánh (Nguồn Dòng Nữ Vương Hòa Bình)
Gp Banmethuot.net

Maria_khanhhoa
13-02-2011, 01:36 AM
:118: Ước gì. con được đứng trong cộng đoàn Dòng Nữ Vương Hòa Bình, :118:
Không biết điều ước khi nào mới trở thành hiện thực được đây?:118: