PDA

View Full Version : ai biết định nghĩa về TRIẾT LÝ là j ko?giúp con vớii



nguyenchau299
06-05-2009, 09:09 PM
TRIẾT LÝ LÀ J?TRIẾT LÝ GIÁO DỤC LÀ J?TRIẾT LÝ GIÁO DỤC LIÊN QUAN GÌ ĐẾN VIỆC TRANH LUẬN VỀ SỰ YẾU KÉM ,LẠC HẬU CỦA NỀN GIÁO DỤC O VIỆT NAM HIỆN NAY

vũng_nước
06-05-2009, 09:24 PM
Cứ mở sách ra học thuộc lòng như con vẹt là được rồi.
Théc méc là ngộ cho vô tù ngồi đó.
Chúng ta hoàn toàn nhất trí.
Cần gì tranh với luận.

(chọc vui thôi, đừng giận nha)

con chien ngoan dao
07-05-2009, 08:19 AM
TRIẾT LÝ LÀ J?
Theo Chiên định nghĩa như thế này:
"Triết lý là làm những việc khó hiểu nhất trở thành dễ hiểu nhất,
và... làm cho việc dễ hiểu nhất trở nên khó hiểu nhất"!!! (nghiêm túc đấy chứ không đùa đâu nhé):chemieng:

believe!
26-05-2009, 11:21 AM
Triết là cuộc sống ưược đúc kết thành những công thức để người đời sau dễ học hỏi tìm hiểu và nghiên cứu về môi sinh xã hội con người. Triết là những lời giải thích về cuộc sống này là môn khoa học biện chứng đấy.

dominico_dung
26-05-2009, 01:45 PM
* Viết bài:

1. Truy nguyên từ nôm':

triết: 'chiết' - xưa, kẻ trên ngồi trước phải phát âm 't-r-iế-t' mới sang, mới là 'có học', dần dà thành 'triết' (mất gốc ngữ)

lý: 'lí' - 'i' ngắn ngũn, khô khốc, kém thướt tha, sang trọng, nên phải 'y' dài mới đúng, nên là 'lý'

2. Kết luận:

Suy ra: 'triết lý' phải là 'chiết lí' mới đúng - chì chiết + lí sự

Nghĩa từ (nôm-là nôm na): người ta thích đem hết cái lí sự này đến cái lí sự kia ra để chì chiết lẫn nhau. Rồi cuối cùng chẳng ai sai, mà cũng chẳng có ai đúng.

* Nộp bài:
Ra chơi.
(...chạy...)

Ben
26-05-2009, 07:09 PM
Nhớ lại thời sinh viên...........cũng trầy da tróc vảy lắm mới qua được môn này...........:77::77::77: