PDA

View Full Version : Người Công Giáo Là Gì ?



vũng_nước
07-05-2009, 11:23 PM
Copyright © 2007 Catholic Doors Ministry


Dịch bởi Vũng_Nước@ thanhcavietnam.info
ACE được quyền gởi bài này các nơi tùy ý



Một Người Công Giáo Là Gì?


H 1. Một người Công Giáo là gi? Tôi muốn nói là cò những người công giáo làm những việc theo đức tin Công Giáo dậy họ. Cũng có những người không làm như vậy. Có phải tất cả họ đều là người Công Giáo không?

T. 1. Đó là một câu hỏi rất hay nhưng vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Anh sẽ trả lời ra sao nếu tôi hỏi anh. “Một người giáo sư là ai?” có lẽ anh sẽ trả lời là một người dậy học. Anh sẽ trả lời thế nào nếu tôi hỏi anh “Một người luật sư là ai?” có thể câu trả lời của anh sẽ là một người đang làm ngề luật.

Một giáo sư không còn làm việc nữa được gọi là giáo sư về hưu . Một luật sư không còn làm vìệc nữa sẽ được gọi là cựu luật sư. Một người công gíáo không còn làm những việc Công Gíao nữa sẽ được gọi là người Công Gíáo Hưu Trí. (Đã về hưu)

Một gíáo sư đã không dậy học nữa không thể tự gọi mình là gíáo sư “I am a teacher”. Họ chỉ có thể nói là tôi đã là một giáo sư “ I was a teacher”. Cũng như vậy, một người Công Gíáo không làm theo những điều hội thánh dậy thì chỉ có thể nói được rằng tôi xưa kia đã là một người công gíáo, (bây giờ thì không!)

Có vài người cho rằng những người Công Gíáo thụ đông này chỉ có tên gọi thôi chứ trên thực tế họ không còn là người Công Giáo nữa. Họ có lẽ đã lẵnh nhận phép rửa là người Công Gíáo nhưng bởi vì họ không thi hành những điều giáo hội dậy thì họ không thể được gọi là người Công Giáo nữa.


H.2. Như vậy làm thế nào bạn có thể sứng đáng được gọi là người Công Giáo ?

T. 2. Bạn phải làm những điều dưới đây không thiếu bất cứ điều gì:

- Bạn phải được rửa tội

-Bạn phải luôn tiếp tục cố gắng học giáo lý Công Gíao, Thánh Kinh, và những điều hội thánh dậy.

-Qua bí tích Thêm Sức bạn phải có bổn phận loan truyền lời chúa và bảo vệ chân lý đức tin của mính bằng lời nói, việc làm và chính đới sống chứng nhân của mình. Làm chứng tá cho ngài trong chân lý và sự thật. Không bao giờ sấu hổ vì thập tự đức Kitô.

-Bạn phải đi xưng tội thường xuyên.

-Bạn phải đón nhận bí tích Mình Máu Chúa thường xuyên (Rước Lễ)

-Bạn phải đi lễ ngày chúa nhật và các ngày lễ buộc

-Bạn phải chấp nhận quyền bất khả ngộ của gíao hoàng* và những điều dậy dỗ của giáo hội, giáo lý Công Giáo, mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, Ngôi hai xuống thế làm người , Ngôi hai cứu chuộc, các điều tông truyền, các thánh thông công, đức mẹ vô nhiễm, Mẹ Thiên Chúa ....(Xin xem Kinh Tin Kính). Bạn cũng phải đứng về phía lập trường giáo hội để chống phá thai, đồng tình luyến ái, cha không lấy vợ, không đưọc ngủ với nhau trước hôn nhân, bảo vệ môi trường sống và v..v..

-Khi có gia đình bạn phải thi hành bí tích hôn phối trong giáo hội Công Giáo ngoại trừ trường hợp ngoại lệ có phép chuẩn của giám mục địa phưong.

-Bạn phải đòng góp tiền bạc, công sức, thời giờ của bạn cho giáo xứ, giáo phận của bạn đang ở.

-Bạn phải có con tim tha thứ luôn sẵn sàng tha thứ dù rằng tội có nặng đến đâu. Bạn hãy nhớ rằng thánh Phao Lô hồi sưa đã giết người Công Giáo như thế nào. Kể cả đàn bà và con nít nữa.

-Bạn phải vâng lời giáo hoàng và các giám mục vì các ngài có nhiệm vụ đoàn kết các tín hữu với nhau.


Cuối cùng chúnh ta nên nói rằng những người phá rối một hay những tín điều giáo hội dậy bằng cách tẩy chay hay xuyên tạc đều không được gọi là Công Giáo. Nhửng người phá thai hoặc giúp đỡ phá thai bằng mọi hìnhthức đều không xứng đáng được gọi là người Công Giáo.

Chú Ý: Có một số ngoại lệ như bị bệnh năng hoặc vì trường hợp nào đó một vài điều trên có thể được miễn nhưng phải xin phép cha sở để tránh trường hợp lạm dụng.