PDA

View Full Version : CẬU BÉ 4 TUỔI CỤT HAI CHÂN VẪN MÚA BA LÊ



forget_me_not
08-05-2009, 03:52 PM
Cậu bé 4 tuổi cụt hai chân vẫn múa balê (video)

(Dân trí) - Harvey Phillips mất cả hai chân và 2 bàn tay do mắc phải căn bệnh viêm màng não. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn điều tưởng chừng như không thể vượt qua nổi, Harvey vẫn tham gia các lớp học balê.

Harvey, 4 tuổi, từ Louth, Lincolnshire, thuộc miền đông nước Anh đã bị phẫu thuật cắt bỏ hai chân, bàn tay phải, các ngón tay bên bàn tay trái vào năm 2005 vì căn bệnh viêm màng não. Khi đó, cậu bé mới 9 tháng tuổi
Bà mẹ Lisa Phillips, 34 tuổi, đã từng lo sợ rằng cậu bé không thể chạy xung quanh cùng các bạn hoặc tham gia các lớp học hát và nhảy.
Nhưng Harvey đã chứng minh điều ngược lại tại lớp học balê địa phương sau khi quan sát chị gái Kayla, 5 tuổi, tập múa. Harvey kiên quyết tham gia tới nỗi cậu bé tự tập múa mà không cần chân giả.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/05/07/12eharvey7592.jpg
Harvey "nổi bật" giữa lớp múa balê.



Giờ đây, Harvey có thể chạy, nhảy, xoay, sử dụng những chiếc nắp bằng nhựa chụp vào dưới chân để bảo vệ đôi chân. Các lớp học balê đã giúp cậu bé hoạt động linh hoạt và đi lại dễ dàng hơn trên những chiếc chân giả mới. Bà mẹ cho hay Harvey chưa bao giờ hạnh phúc như thế.
"Cậu bé muốn thử mọi thứ. Harvey không muốn hiểu ý nghĩa của từ "không". Cậu bé trở trên năng động hơn khi tập múa. Harvey hoàn toàn bình thường. Nếu không thể làm những điều như các bạn khác làm, Harvey cố gắng tìm ra cách của riêng mình. "Con sẽ làm theo cách của con", cậu nói với mẹ.

"Tôi rất tự hào về Harvey Tôi biết cậu bé phải nỗ lực rất nhiều trong suốt cuộc đời nhưng tôi hạnh phúc khi cậu bé sẵn sàng vượt qua".


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/05/07/harvey7591.jpg
Mới 4 tuổi, Harvey đã chứng tỏ một nghị lực phi thường.


Sau ca phẫu thuật năm 2005, Harvey đã hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc. Năm Harvey 3 tuổi, các bác sĩ đã tạo một đường rạch cố định trên bàn tay trái để cậu bé có thể cầm bút, đồ chơi và thìa. Khi đi học mẫu giáo, Harvey tỏ ra vượt trội hơn các bạn cùng lớp, đặc biệt là khả năng viết.
Harvey trở nên độc lập và bắt đầu tham gia lớp học balê kể từ tháng 11 năm ngoái, nơi bé học múa cùng các bạn khoẻ mạnh khác cùng trang lứa. Hiện tại, Harvey thường múa trên những chiếc nắp nhựa và ít khi sử dụng chân giả.
Giáo viên của Harvey, cô Nicky Wright, từ trung tâm Studio 2000 tại Louth, cho hay cậu bé thuộc bài rất nhanh.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/05/07/harvey7593.jpg
Harvey và mẹ.


"Tất cả chúng tôi đều hơi e ngại khi cậu bé học múa lần đầu tiên. Chúng tôi đều rất cẩn thận trong khi miêu tả các động tác. Việc Harvey học múa là một thách thức, nhưng chúng tôi đã tìm ra cách để vượt qua những khó khăn".
"Cậu bé học rất nhanh. Harvey hay cười lắm. Chắc hẳn mọi chuyện với cậu bé đều rất ổn".
Harvey sẽ cần một người trợ giúp trực tiếp khi vào học tiểu học nhưng bà mẹ Lisa cho hay, cậu bé ngày càng trở nên độc lập.


Ninh Nhi
Theo Dailymail, BBC


http://dantri.com.vn (http://dantri.com.vn)

MỜI COI VIDEO THEO LINK SAU: http://dantri.com.vn/c132/s132-323594/cau-be-4-tuoi-cut-hai-chan-van-mua-bale-video.htm