PDA

View Full Version : trong hỏa ngục có cái gì?



conchienlacloi
15-05-2009, 11:48 AM
có câu chuyện kể rằng có một vị thánh nhân được ơn lên thiên đàng để tham quan.
sau khi đi được một hồi thánh nhân thấy 1 cái miệng, liền hỏi thiên thần dẫn mình đi:
- sao lại có cái miệng của ai ở đây?
thiên thần đáp:
- đó là miệng của một người suốt ngày chỉ đọc kinh, còn tâm hồn thì ích kỷ, tay không biết bố thí, chân thi lười biếng đi thăm viếng người thân bị bệnh..... nên chỉ có cái miệng được lên thiên đàng thôi.
Đi thêm chút nữa thánh nhân thấy một cái tay. nên hỏi thiên thần:
- sao lại có cái tay của ai ở đây?
thiên thần đáp:
- đó là tay của một người chỉ biết bó thí tiền của,còn miệng thì chỉ biết chửi mắng người khác,tâm hồn thì kiêu ngạo......nên chỉ có cái tay được lên thiên đàng
......................
cứ theo quy luật trên thì có 2 câu hỏi được đặt ra:
- trong hỏa ngục ta sẽ thấy bộ phận nào nhiều nhất?
- đàn ông trên thiên đàng thường thiếu bộ phận nào?



truyện kẻ nghe chơi cho vui thôi nha bà con...đừng xét việc đúng sai.:21:

Nguyên Xuân
15-05-2009, 05:14 PM
Có lẽ (theo quy luật "từng bộ phận" trên), trên Thiên Đàng, trái tim là bộ phận mà xuất hiện trên Thiên Đàng nhiều nhất (?)

ksphuonglk
15-05-2009, 08:12 PM
Theo mình thì trên đó, miệng là nhiều nhất vì nói toàn điều tốt nhưng chẳng bao giờ thấy làm !
Còn đàn ông lên Thiên đàng thường thì là Thái giám cả !!!???

Damsan
15-05-2009, 08:29 PM
Trong hoả ngục có cái gì chẳng à ???
Không biết vì chưa đến đó bao giờ

funlive0108
15-05-2009, 09:14 PM
trong hỏa ngục ta sẽ thấy bộ phận nào nhiều nhất?'
đó là con mắt!!! Con mắt nhìn.....nhìn nhiều...nhưng ...vô cảm....vô cảm...!!!

Anna-Maria Hoàng Dung
15-05-2009, 10:01 PM
trong hoả ngục tui nghĩ trái tim có cũng nhiều, mà con mắt cũng nhiều. Con trên thiên đàng thì toàn miệng thui, ai cũng nói tốt lành hết, mà có mấy ai làm đâu. Đàn ông mà lên thiên đình thì toàn là thái giám:71:

con chien ngoan dao
16-05-2009, 09:05 PM
Tất cả mọi người không trừ ai hết... đều được hưởng Thiên Đàng!
Vì: Chúa lên trước để dọn chỗ cho các con lên sau đó.
* Vậy những người còn sống thì cầu nguyện cho những người đã qua đời,
cứ thế, người qua đời được rỗi lại cầu bầu cho chúng ta... liên đới trong tình yêu thương,
mà: chỗ nào có tình yêu thương là ở đó có Đức Chúa trời hiên diện... là Thiên Đàng chứ gì?
Nói tóm lại ... lên hết!
Trong hỏa ngục chẳng có người nào cả... họa ra chỉ có mấy con quỷ già khu đế ốm nhom thui! :goofy::goofy:

ksphuonglk
16-05-2009, 10:26 PM
trong hoả ngục tui nghĩ trái tim có cũng nhiều, mà con mắt cũng nhiều. Con trên thiên đàng thì toàn miệng thui, ai cũng nói tốt lành hết, mà có mấy ai làm đâu. Đàn ông mà lên thiên đình thì toàn là thái giám:71:
Sao đồng quan diểm với Phương thế ! Đó là Hoàng Dung, còn đây là Quách Tỉnh nè !!!:21::21::21:

vit con xau
17-05-2009, 12:59 PM
theo mình nghĩ trong hỏa ngục có linh hồn con người , những người tội lỗi không ăn năn hối cải nhiều nhất.
các bộ phận đi theo thân xác , thân xác lành thì bộ phận của nó mới tốt mà tốt thì sẽ vào thiên đàng. ngược lại xin miễn bình luận..... :102:

dominico_dung
17-05-2009, 03:50 PM
đàn ông trên trên Thiên Đàng thiếu đôi mắt thui, keke

Anna-Maria Hoàng Dung
17-05-2009, 06:34 PM
Sao đồng quan diểm với Phương thế ! Đó là Hoàng Dung, còn đây là Quách Tỉnh nè !!!:21::21::21:
Hoàng Dung có QUách Tỉnh của Hoàng Dung rùi, hjhj:10:

Thành_love
18-05-2009, 10:33 AM
oai` đoán mò làm j` đã ai ở đây ( còn sống lên đâu ) bác nào muốn bik thử cái bik liền chúa cất tiếng gọi con đi về nhà chúa trên trời i` i" a a i" i`