PDA

View Full Version : Nhạc sĩ Guitare Laurenxo Hải Thoại



giusehien
22-05-2009, 08:27 PM
Nhạc sĩ Guitare Laurenxo Hải Thoại


http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/LaurenxoHaiThoai.jpg

THÁI HÀ - Nhân dịp 49 ngày của Nhạc sĩ Guitare Laurenxo Hải Thoại (1936 – 2/4/2009). cộng đồng Vinh tại Hà Nội đã tổ chức thắp nến cầu nguyện, dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn Nhạc sĩ tài hoa nổi tiếng này tại đền Thánh Giêrađô – Giáo xứ Thái Hà. Tham dự buổi cầu nguyện, Thánh lễ và buổi giao lưu có đông đảo bạn trẻ cộng đoàn Vinh tại Hà Nội, giáo dân Thái Hà, nghệ sĩ Nguyễn Quang Vinh và các bạn bè của cố Nhạc sĩ Laurenxo.

Nhạc sĩ Laurenxo Hải Thoại, tên khai sinh là Nguyễn Hải Thoại, người Phù Khê, Từ Sơn (Bắc Ninh), là con trai trưởng nhà soạn kịch Nam Xương (Nguyễn Cát Ngạc) nổi tiếng. Ông là thân sinh của nghệ sĩ Nguyễn Quang Vinh, giảng viên nhạc viện Hà Nội.

Ông được mệnh danh là “huyền thoại guitare” với nhiều sáng tác nổi tiếng. Sinh thời, ông không phải là người Công giáo. Nhưng qua quá trình sống cuộc đời thăng trầm của mình, ông đã cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình và ông đã ước mơ trở về với Chúa. Trong những ngày cuối cuộc đời, ông đã âm thầm đi theo tiếng gọi của Tin mừng.

Người ta kể lại, trong những ngày cuối cùng của ông, trong túi ông vẫn mang một chuỗi tràng hạt mân côi và đầu giường ông gối một cuốn Kinh Thánh. Ông đã để lại ước nguyện của mình là được gia nhập vào Giáo hội và được an táng theo nghi thức Công giáo.

Cảm động trước ơn gọi mà Thiên Chúa đã dành cho ông, cộng đồng Vinh tại Hà Nội đã đến cùng ông trong ngày sau hết. Các sơ dòng và các linh mục Dòng Chúa Cứu thế đã giúp ông toại nguyện con đường đến với Đức tin của mình.

Nhân dịp 49 ngày của ông, cộng đoàn dân Chúa đã dâng những lời cầu nguyện tha thiết cho linh hồn Laurenxo Hải Thoại. Xin Chúa mở rộng vòng tay đón linh hồn ông vào nước Trời như lòng ông hằng mong ước.

J.B Nguyễn Hữu Vinh

http://vietcatholic.net/News/Html/67421.htm

anhHuan
22-05-2009, 08:55 PM
chau la Huan ( queTan Bon_ Bui Chu_ Nam Dinh ) cam on chu JU Se Hien da cho chau duoc biet thong tin tuong doi day du ve nhac si guitare Laurenxo Hai Thoai. Nguyen xin Chua hay soi sang cho cac anh chi em ngoai cong giao hay song tinh than duc tin nhu co Nhac si da song theo tieng goi cua Chua de gop phan vao mot Giao Hoi ngay cang vung manh va tot dep hon.

anhHuan
22-05-2009, 08:59 PM
chau la Huan ( queTan Bon_ Bui Chu_ Nam Dinh ) cam on chu JU Se Hien da cho chau duoc biet thong tin tuong doi day du ve nhac si guitare Laurenxo Hai Thoai. Nguyen xin Chua hay soi sang cho cac anh chi em ngoai cong giao hay song tinh than duc tin nhu co Nhac si da song theo tieng goi cua Chua de gop phan vao mot Giao Hoi ngay cang vung manh va tot dep hon

gioanha
22-05-2009, 09:58 PM
[QUOTE=giusehien
...
Nhạc sĩ Laurenxo Hải Thoại, tên khai sinh là Nguyễn Hải Thoại, người Phù Khê, Từ Sơn (Bắc Ninh), là con trai trưởng nhà soạn kịch Nam Xương (Nguyễn Cát Ngạc) nổi tiếng. Ông là thân sinh của nghệ sĩ Nguyễn Quang Vinh, giảng viên nhạc viện Hà Nội.

Người ta kể lại, trong những ngày cuối cùng của ông, trong túi ông vẫn mang một chuỗi tràng hạt mân côi và đầu giường ông gối một cuốn Kinh Thánh. Ông đã để lại ước nguyện của mình là được gia nhập vào Giáo hội và được an táng theo nghi thức Công giáo.

Cảm động trước ơn gọi mà Thiên Chúa đã dành cho ông, cộng đồng Vinh tại Hà Nội đã đến cùng ông trong ngày sau hết. Các sơ dòng và các linh mục Dòng Chúa Cứu thế đã giúp ông toại nguyện con đường đến với Đức tin của mình.[/QUOTE]

Ôi thì ra chuyện là như vậy. Vừa qua mình có dịp ở Phù Khê, Từ Sơn (Bắc Ninh) 02 tuần nghe nói rất nhiều về chuyện các cha các sơ đến đây đông lắm mà chẳng hiểu chuyện gì, toàn tòng ở đây là ko Công giáo nên ko thể nào hỏi cho ra chuyện được

cám ơn thông tin của giusehien