PDA

View Full Version : Người cây" muốn tìm vợ



Tim
25-05-2009, 09:37 PM
Người cây" muốn tìm vợ . http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vunhai/man15-4-1.jpg(Ảnh: Telegraph) Người đàn ông Indonesia được mệnh danh là “Người cây của đảo Java” đang lên kế hoạch tìm vợ sau khi các nhà khoa học Mỹ đã cắt bỏ được lớp vỏ nặng 2 kg trên người anh.

Dede Koswara, 37 tuổi nói rằng anh mong muốn được kết hôn một lần nữa kể từ khi có thể sử dụng được 2 bàn tay của mình và đi lại mà không thấy đau đớn.
Trả lời phỏng vấn từ một bệnh viện ở Indonesia, Dede nói: “Đầu tiên tôi muốn có sức khỏe tốt hơn và tìm được một công việc, sau đó gặp gỡ một cô gái và xây dựng ra đình với cô ấy!”.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vunhai/man15-4-2.jpg

Hình ảnh mới nhất của anh Dede tại một bệnh viện ở Indonesia.
Dede đã mất việc và bị người vợ đầu tiên bỏ vì căn bệnh quái ác. Đã có những lúc để có tiền nuôi 2 đứa con nhỏ, anh tham gia biểu diễn cùng những người mắc các căn bệnh quái dị tại một chương trình ở địa phương.
Sau một loạt các cuộc phẫu thuật cắt đi những phần phát triển giống rễ cây, Dede đã có thể nhìn thấy các đường nét của các ngón chân lần đầu tiên. Anh cũng trở thành người nghiện chơi trò sudoko (trò chơi giải ô số của Nhật) từ khi có thể cầm được bút.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vunhai/man15-4-3.jpg

Chân tay của anh Dede mọc tua tủa rễ cây.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vunhai/man15-4-4.jpg

Tiến sĩ Gaspari và anh Dede.
Dede hy vọng anh sẽ lấy lại cuộc sống bình thường sau 2 cuộc phẫu thuật nữa để cấy ghép da vào tay, chân và mặt.
Khi còn là một thiếu niên, Dede vô tình bị khứa vào đầu gối, từ đó những đoạn rễ mọc ra tua tủa trên người anh. Bắt đầu từ chiếc mụn cơm nhỏ dưới chân, rồi nó lan rộng không thể kiểm soát được. May thay vào năm ngoái, tiến sĩ Anthony Gaspari, một chuyên gia da liễu người Mỹ đã biết đến hoàn cảnh của Dede và giúp đỡ anh hết mình.
Tiến sĩ Gaspari kết luận căn bệnh của Dede do vi rút u nhú ở người gây ra, một loại nhiễm trùng phổ biến thường thường xuất hiện trên cơ thể người dưới dạng mụn cơm, mụn cóc. Nhưng trường hợp của Dede lại khác, do khiếm khuyết hệ miễn dịch nên cơ thể của Dede không thể kiểm soát nổi các hạt mụn cơm.

Theo Telegraph

__________________