PDA

View Full Version : SANTAAAAAAAAAAA



HuaTrangNguyen
26-05-2009, 11:05 AM
AI BIẾT CÓ QUÀ:CÓ MỘT SỐ TÊN CỦA CÁC VỊ THÁNH ĐƯỢC PHIÊN ÂM RA TỪ TIẾNG LA TINH SANG TIẾNG VIỆT NHƯ; PHA SINH LÀ PHAN XI CO.VẬY CÒN CÁC VỊ NÀY THÌ TÊN CỦA CÁC NGÀI ĐƯỢC PHIÊN RA TIẾNG VIỆT LÀ GÌ VẬY CÁC BẠN???
THÁNH: ÂU TINH
ĐA MINH
BIỂN ĐỨC
MAI ĐỆ LIÊN.......
NÀO MỜI CẢ NHÀ CÙNG THAM GIA.AI ĐOÁN TRÚNG HẾT SỄ ĐƯỢC MỘT...TẤM ẢNH VÔ CÙNG ĐẸP TRAI CỦA.....TỚ HA HAAAAAAAAAA

calendi
26-05-2009, 04:53 PM
Dominic - Đaminh (ngoài Bắc gọi là ông thánh Đôminicô, Đômingô)
Phancis- Phan xicô
Inhaxius- Y nhã
Thomas Aquinas - Tôma (ngoài bắc thì gọi là ông thánh Tômasô)
Maria Madalena - Mai đệ liên
Vincent Ferier- Vinh sơn
Vincent Paul - Vinh sơn Phaolô
Petrus - Phêrô
vv
Em trả lời kô bít có đúng không ạ?

dominico_dung
26-05-2009, 05:05 PM
có Dominico_dung đây, giờ trong giấy tờ ghi là Đa Minh, nhưng trong sổ gốc Rửa tội, cũng như trước đấy (trước 1975) thì chỉ gọi là Dominico, nên chỉ quen dùng Dominico mà không dùng Đa Minh. Không biết rõ là Dominico Savio hay Dominico Guzman (vì cha đỡ đầu đã mất lâu)

Anna-Maria Hoàng Dung
26-05-2009, 06:26 PM
AI BIẾT CÓ QUÀ:CÓ MỘT SỐ TÊN CỦA CÁC VỊ THÁNH ĐƯỢC PHIÊN ÂM RA TỪ TIẾNG LA TINH SANG TIẾNG VIỆT NHƯ; PHA SINH LÀ PHAN XI CO.VẬY CÒN CÁC VỊ NÀY THÌ TÊN CỦA CÁC NGÀI ĐƯỢC PHIÊN RA TIẾNG VIỆT LÀ GÌ VẬY CÁC BẠN???
THÁNH: ÂU TINH
ĐA MINH
BIỂN ĐỨC
MAI ĐỆ LIÊN.......
NÀO MỜI CẢ NHÀ CÙNG THAM GIA.AI ĐOÁN TRÚNG HẾT SỄ ĐƯỢC MỘT...TẤM ẢNH VÔ CÙNG ĐẸP TRAI CỦA.....TỚ HA HAAAAAAAAAA

Âu Tinh là Augustino
Đa minh là Đôminicô
Biển Đức là Bê nê đit tô
Mai Đệ Liên là Maria Mađelena

vũng_nước
26-05-2009, 09:14 PM
http://www.catholic.org/images/saints/ahippo.gif
ÂU TINH= Augustino of Hippo
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/San_Domenico82.jpg/250px-San_Domenico82.jpg
ĐA MINH= Dominico Guzman
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Fra_Angelico_031.jpg/250px-Fra_Angelico_031.jpg
BIỂN ĐỨC= Benedic of Nursia

Hơn 2000 năm trước (Không Có Hình)
MAI ĐỆ LIÊN.......= Maria Madalena

Thánh Thomas Aquinas sinh năm 1225 chết năm 1274 là nhà hùng biện rất giỏi về thần học và giáo lý công giáo. Không phải thánh Thomas không tin chúa sống lại.