PDA

View Full Version : Một câu hỏi giáo lý



Nguyên Xuân
29-05-2009, 10:31 AM
"Con người giống Thiên Chúa ở điểm nào ?"


Để trả lời câu hỏi trên, có lẽ không khó.
Nhưng NX mong nhận được lời đáp đầy đủ nhất và dễ hiểu nhất.
Mong ACE nhiệt tình trình bày ý kiến và những bàn luận.

Xin cám ơn mọi người.

Nguyên Xuân
29-05-2009, 05:22 PM
Mong ACE giúp cho
Vì đây là một câu hỏi giáo lý ở xứ em
Em cần tham khảo ý kiến của mọi người để phục vụ cho việc dạy giáo lý cho các em nhỏ

hoathuytinhbuon
29-05-2009, 06:24 PM
St 2, 26: Thiên Chúa phán:" Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta......."
St 2, 27: "Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa snág tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa..."
Thánh Phaolo cũng nói:" Chúa Giêsu giống chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi..."
Vậy theo mình thì con người giống Thiên Chúa ở mọi điểm( trừ tội lỗi). Hình ảnh con người hiện tại phản ánh chính hình ảnh của Thiên Chúa - Đấng giàu lòng yêu thương, nhân hậu.....

vũng_nước
29-05-2009, 08:36 PM
Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất." Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.
Gen 1, 26:27

ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Rồi ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra.
Gen 2, 7:8


Chúa tạo ra muôn loài bằng lời nói nhưng khi tạo ra con người thì ngài lại dùng tay nắn đất và còn thổi thầng khí vào mũi nó để ban cho nó có linh hồn. Ngài chọn ngày cuối cùng mới tạo ra con ngừơi cũng giống như một bà mẹ mua quần áo, tã, nôi, chai sữa cho con trước khi sinh ra con. Con người là chóp đỉnh của sự sáng tạo, vì được dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên Chúa.



Khi tạo con người Kinh Thánh dùng chữ "Chúng Ta" có ý ám chỉ Ba Ngôi Thiên Chúa. Thần khí là linh hồn mà chúa ban cho ta, là cái ta gọi là giống hình ảnh Thiên Chúa.

Cũng giống như Chúa linh hồn không thể nào chết được. Linh hồn chỉ có thể trở về hòa hợp với Đấng tạo ra nó (Thiên Đàng) hay tách rời ngài để trở đi đến khổ đau (hỏa ngục).

Ngay cả thân xác của chúng ta Thiên Chúa cũng sẽ cho sống lại và nhập với linh hồn trong ngày tận thế. (phán xét chung)


Đọc Thêm:
http://giaoly.org/vn/

https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=8582

hoathuytinhbuon
29-05-2009, 11:50 PM
Hihi anh Vũng_nước ơi cho em thắc mắc xíu nha: Thiên Chúa là Đâng vô hình, St 1,1-2: "Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và Thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước."...Vậy thì Ngài không thể dùng tay để tạo nên con người có đúng vậy không ạ?.......

vũng_nước
30-05-2009, 01:34 AM
Bởi vì kinh thánh viết cho con người hồi đó nên tác giả hay dùng chữ tượng hình để diễn tả. Dùng tay nắn lên con người có ý là quan trọng hơn các thụ tạo khác. Ngài cũng không dùng lời hay thiên thần để làm ra con người mà chính ngài đã nắn và thổi *hơi của chính ngài.

* (Hơi trong tiếng do thái đọc là Rooua-haa có nghĩa là "Gió" tiếng anh "Spirit" tiếng việt dịch chính xác là "Linh Hồn" . Cứ nghĩ xem, mình là hơi thở của chúa. Thật là hạnh phúc làm sao. Qúy gía dường bao. )

Cũng như câu "một buổi chiều và một buổi sáng đó là ngày thứ nhất " mà chưa có trời trăng thì làm sao gọi là ngày thứ nhất.

Kinh thánh dùng triết học "Như Nhân" để nói về thiên chúa cho con người ta thành ra phải đọc Kinh Thánh theo "nhân văn" của con người thời bấy gìờ, lúc bấy giờ.

Câu Trả lời của cha Khảm:
http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/01-Sach%20sang%20the%20ky/01-Sach%20sang%20the%20ky_files/22-%20Giai%20dap.mp3

Cũng may chúa lấy xương sườn Adam để làm ra người đàn bà bình đẳng với đàn ông. Chứ chúa mà lấy xương đầu Adam thì chết cả lũ đàn ông con rồi.

(Ghê chưa, kinh thánh nói về sự bình đẳng giữa đàn ông và đàn bà cả mấy ngàn năm trước rồi. Lý thuyết Bình Đẳng dã có từ xưa rồi đâu phải chỉ mới đây đâu .)


"Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ"
Gen 1, 27

Đàn bà cũng là con người và là con chúa chứ đâu chỉ có bọn đàn ông mình đâu.
Đàn ông mình đâu có quyền đung gì cũng vung c@#%$^!!!! chán thật

Kinh Thánh hay qúa đi

chimcon
01-08-2009, 10:55 AM
CON NGUOI GIONG THIEN CHUA VE MOI MAT ,NGOAI TRU CO DUY NHAT TOI LOI MA THOI.CON NGUOI BIET YEU THUONG NHUNG TINH YEU KHONG NHIEM MAU NHU TINH YEU THIEN CHUA ,CON NGUOI CUNG BIET THA THU NHUNG KHONG THA THU QUANG DAI NHU THIEN CHUA ,CON NGUOI CO QUYEN HANH TREN TAT CA CA LOAI NHUNG KHONG CO QUYEN NANG TOI CAO VA TOAN NANG BANG THIEN CHUA....

vampire
01-08-2009, 08:27 PM
đồng ý vớ câu trả lời trên đây. Mà công nhận, mình đỡ lấy kinh thánh ra ghê, chưa thuộc hết, chỉ một phần thui, ngại ghê:icon3::icon1:

quachtuong
01-08-2009, 09:26 PM
thien chua dung len con nguoi theo hinh anh cua ngai , co linh hon co chi khon va dat len lam chu muom loai