PDA

View Full Version : học giáo lý ngày nay.....



conchienlacloi
30-05-2009, 01:21 PM
thưa bà con cô bác anh chị em...... việc học giáo lý là một việc cực kỳ quan trọng quyết định đến hạnh phúc cả đời này lẫn đời sau của chúng ta. em xin phép đóng góp vài điều mắt thấy tai nghe về việc học giáo lý ngày nay....
quả thực em thấy là việc dạy và học giáo lý cũng như kinh thánh của chúng ta vẫn chưa tới nơi tới chốn cho lắm. em thấy vậy cũng là vì em nhìn xung quanh em thôi. nhiều gia đình lơ là việc học giáo lý của con em mình lắm. không riêng gì những gia đình khó khăn về kinh tế phải lo kiếm ăn hằng ngày mà cả nhũng gia đình đã đủ ăn, đủ mặc, dư thời gian. hầu hết đều đặt nặng việc học ở trường hơn là học đạo ở nhà thờ. nếu có giờ học phụ đạo, bồi dưỡng hay học thêm trúng vào giờ học giáo lý là sẵn sàng cho con em mình nghỉ học giáo lý. một số khác thì sau khi học xong lớp thêm sức hoặc bao đồng thì nghỉ học giáo lý và từ đó về sau chỉ còn biết giữ lễ ngày Chúa nhật thôi. đi lễ thì đi trễ. ngồi thì ngồi ngoài sân cho có lệ. đó là những hình ảnh thực ở chính họ đạo của em ở Việt Nam. thực sự việc hiểu giáo lý, hiểu kinh thánh bao nhiêu không phải là một mối quan tâm lớn của đa số những người công giáo mà em biết....đôi chút suy nghĩ xin được anh chị em đóng góp thêm ý kiến....

hoathuytinh_thuthuy
22-07-2009, 07:17 PM
Bản thân em cũng là một giáo lý viên nên em cũng có những cảm nghiệm rất giống anh. Giáo xứ của em là một giáo xứ ở thành thị, nên công tác dạy dỗ các em về giáo lý và nhân bản gặp rất nhiều khó khăn. Mọi người cũng biết rồi đó, ở thành thị đời sống của người dân rất phóng túng, họ quen sống hưởng thụ, ích kỷ, nên dạy dỗ các em thiếu nhi cũng ảnh hưởng rất nhiều:
Học giáo lý thì các em thường hay trốn học, mà bố mẹ thì bận làm ăn nên không quan tâm.
Giờ đi lễ thì các em lại trốn lễ và đến chơi ở các tiệm game online mà cha mẹ không hề hay biết.
Em đã nêu lên tình trạng rất thực tế về sự hạn chế của công tác giảng dạy giáo lý ngày nay, ai có chiêu nào hay xin góp ý thêm. cám ơn mọi người

Nguyên Xuân
22-07-2009, 10:46 PM
Em cũng thấy như vậy.

Việc học giáo lý ngày nay quả thật đáng báo động. Có những nơi công tác dạy và học bị xem nhẹ hẳn đi. Có những nơi thì tuy có tổ chức quy củ, đầy đủ, nhưng lại chưa có chất lượng, bị thiếu đi tinh thần thực sự, tâm tình thực sự.

Nhiều trường hợp, ngay cả ở GLV, lòng mến Chúa và hiểu biết thực sự cũng chưa có. GLV có trở nên một người Kitô Hữu đích thực thì trẻ em mới noi gương, mới biết đến và yêu mến Chúa hơn chứ, đúng không ? Như ở xứ mình đây, thiếu thốn GLV trầm trọng !

Một phần cũng vì công tác giảng dạy ngày nay chưa thích ứng với thời đại, dễ gây cho giới trẻ cảm giác nhàm chán.

Nguyên Xuân rút ra được các ý chính sau đây để chia sẻ cùng ACE :
1. Điều đầu tiên, về phía GLV : ít nhiều phải đạt được những tiêu chuẩn sau đây : nhân bản đúng mực, kiến thức (giáo lý căn bản, thần học,...), khả năng sư phạm, tâm huyết làm việc...
2. Về phía gia đình : cần có sự liên hệ chặt chẽ với phụ huynh để làm sao, GLV - phụ huynh cùng bắt tay giáo dục con em...
3. Về phía tổ chức : cần có nhiều hình thức phong phú để giáo dục trẻ em cả về đạo đức - kiến thức - tâm tình, phải làm sao để không tạo nên sự ép buộc nào, nhưng cũng không lơ là, buông thả.

Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ ban ơn bình an và nâng đỡ chúng con luôn luôn,
Xin cho cánh đồng truyền giáo Việt Nam ngày càng thêm thu được nhiều hoa trái như Chúa muốn.
Amen.

Nguyên Xuân
22-07-2009, 10:49 PM
Anh chị em có thể tham khảo thêm bài chia sẻ sau đây : https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=3458