PDA

View Full Version : Giáo phận Tin Lành Episcopal tại Texas đã chính thức bỏ phiếu ly khai



littlewave
07-12-2007, 07:17 AM
Giáo phận Tin Lành Episcopal tại Texas đã chính thức bỏ phiếu ly khai
(VietCatholicNews 19/11/2007)

DALLAS 18/11/07 (AP) —Giáo phận Tin Lành Episcopal ở Forth Worth bang Texas đã chính thức bỏ phiếu quyết định ly khải khỏi tổ chức Tin Lành Episcopal ở Mỹ vì tổ chức này truyền chức Giám Mục cho người đồng tính. Lần bỏ phiếu này là giai đoạn sơ khởi chấp thuận cho việc sửa đổi hiến chương.

Tông phái tin lành Episcopal ở Hoa Kỳ có 110 địa phận trong đó 4 địa phận là Forth Worth bang Texas, Pittsburgh, San Joaquin bang California, Quincy bang Illinois quyết định tách rời khỏi phái Episcopal ở Hoa Kỳ và sát nhập vào các tông phái Tin Lành khác tại ngoại quốc. Các điạ phận này chống lại giới lãnh đạo Episcopal ở Hoa Kỳ vì cho rằng đã bỏ không theo thánh kinh, giáo huấn truyền thống về sự thật, ơn cứu độ và thần tính của Chúa Giêsu Kitô.

Người đứng đầu của tổ chức Episcopal là nữ Giám Mục Katharine Jefferts Schori đã có lời qua tiếng lại bằng thư từ với Giám Mục địa phận Forth Worth là Jack Iker.

Nữ Giám Mục Jefferts Schori đã cảnh cáo Giám Mục Iker rằng sẽ áp dụng biện pháp kỷ luật nếu ông cứ ủng hộ việc tách rời giáo phận Forth Worth ra khỏi tông phái Episcopal. Đáp lại Giám Mục Iker cáo buộc Giám MụcJefferts Schori là có lập trường hung hãn và độc tài.

Giáo phận Forth Worth đã triệu tập đại hội bao gồm các Mục Sư và các đại biểu giáo dân vào hôm thứ bảy vừa qua ngày 17/11/2007. Trong đại hội này, Giám Mục Iker đã phát biểu rằng “ Giám Mục đứng đầu Episcopal không có thẩm quyền gì về giáo luật và cũng không có quyền hành gì chính đáng đối với giáo phận này ”

Giám Mục Iker nói thêm với các đại biểu trong hội nghị: “ Bà ta không có quyền đưa giáo phận Forth Worth vào lại trong cái mà người ta goi là Giáo Hội Quốc Gia. Không có cái Giáo Hội nào như thế, chúng ta là một liên bang được liên kết với nhau qua Tổng Nghị Hội.

Đại hội ở ForthWorth đã phê chuẩn hàng loạt các tu chính trong đó có điều phủ nhận tên gọi Giáo Hội Episcopal và thừa nhận thẩm quyền của Anh Giáo

Các điều tu chính đã được thông qua với tỷ số áp đảo. Giới giáo sĩ bỏ phiếu 69 thuận, 14 chống. Đại biểu giáo dân 95 phiếu thuận, 28 phiếu chống. Giám Mục Iker tuyên bố với kết quả này việc ly khải khỏi giáo hội Episcopal sẽ kiên quyết tiến hành.

Điều đáng chú ý là đa số 77 triệu người Anh Giáo (Anglican Church) trên khắp thế giới duy trì quan điểm truyền thống coi đồng tính là trái với thánh truyền. Trong khi đó, đa số người trong tông phái Episcopal lại chập nhận đồng tính"

Sự chia rẽ giữa những người trong tông phái Episcopal bắt đầu từ những năm 1970 khi phong chức mục sư cho nữ giới nhưng sự chia rẻ trở nên nghiêm trọng hơn nữa kể từ năm 2003 khi có vụ phong chức Giám Mục cho ông V. Gene Robinson là người công khai nhận mình là người đồng tính.

Giáo phận Fort Worth có 56 cộng đoàn bao gồm khoảng 20,000 tín hữu.

Giáo phái Episcopal tại Hoa Kỳ bị rung động vì chuyện ly khai
(VietCatholicNews 06/12/2007)

CHICAGO 6/12/07 – Tin của hãng thông tấn Reuters cho biết Giáo Hội Tin Lành phái Episcopal tại Hoa Kỳ trong tuần này sẽ phải đối diện với một sự kiện làm rung động toàn bộ Giáo Hội

Toàn thể một giáo phận Episcopal tại California vào cuối tuần này sẽ bỏ phiếu quyết định xem có ly khai khỏi Giáo Hội Episcopal ở Hoa Kỳ hay không. Nguyên do ly khai là vì giáo phận này có nhiều người phản đối chính sách người đồng tính mà giáo Hội Episcopal chủ trương từ năm 2003 như việc chấp nhận hôn nhân đồng tính, truyền chức Giám Mục cho ông Gene Robinson, một người công khai nhận mình là người đồng tính.

Giáo Phận Episcopal tại vùng Fresno có tất cả 50 nhà thờ ở 14 quận hạt và có tổng số giáo hữu là 9000 người. Nếu cuộc bỏ phiếu lần này mà giáo dân thông qua quyết định ly khai thì đây là Giáo Phận đầu tiên tại Hoa Kỳ tách rời khỏi cộng đồng Anh Giáo tại Hoà Kỳ với số tín đồ 77 triệu người.

Theo nguyên tắc, một giáo phận muốn tách rời khỏi giáo hội Episcopal thì phải thông qua hai lần bỏ phiếu, mỗi lần cách nhau một năm. Giáo phận Episcopal tại Fresno, California đã bỏ phiếu quyết định ly khai lần đầu vào năm ngoái và lần bỏ phiếu vào cuối tuần này là lần thứ hai.

Giáo Hội Episcopal tại Hoa Kỳ có tất cả 2.4 triệu thành viên với 110 giáo phận phận, gồm 7,600 cộng đoàn. 32 cộng đoàn đã ly khai khỏi giáo hội và 23 cộng đoàn khác cũng đã bỏ phiếu quyết định ly khai. Riêng về giáo phận, thì chưa có giáo phận nào quyết định ly khai nhưng nếu giáo phận ở Fresno quyết định ly khai thì đây là lần đầu tiên một giáo phận ly khai khỏi giáo hội Episcopal.

Ngoài ra hai giáo phận Episcopal tại Pittsburgh ở Pennsylvania, và Fort Worth ở Texas cũng đã bỏ phiếu lần đầu thông qua với đa số tuyết đối đòi ly khai khỏi giáo hội Episcopal. Và nếu lần đầu phiếu thứ hai cũng được thông qua vào năm tới thì Giáo Hội Episcopal thực sự bị rung động.

Vị Giám Mục John-David Schofield, cai quản giáo phận Episcopal tại Fresno tuyên bố : “Tách rời khỏi Giáo Hội ở Hoa Kỳ là một bước đường nhậy cảm tiến về phía trước. Nhưng người ta có thể trở lại một khi có những sự thay đổi và Giáo Hội Episcopal cần phải sám hối”

Trong khi đó Giáo Hội Anh Giáo tại Argentina do Tổng Giám Mục Gregory Venables đã bật tín hiệu cho vị Giám Mục tại Fresno biết là là sẵn sàng đón mời giáo phận Fresno gia nhập vào Giáo Hội Anh Giáo tại Argentina.

Nữ Giám Mục Katharine Jefferts Schori điều hành toàn bộ Giáo Hội Episcopal tại Hoa Kỳ đã gửi một văn thư cho Giám Mục Schofield ở Fresno thúc giục đừng ly khai đồng thời bà cho biết Giáo Hội sẽ không thay đổi đường lối nếu những người bất đồng rút ra khỏi Giáo Hội.

Bà cũng cho vị Giám Mục ở Fresno biết là nếu chuyện ly khai thục sự xảy ra, bà sẽ cho tiến hành một thủ tục mà bà gọi là “truất phế” chức Giám Mục và tuyên bố giáo phận trống ngôi để cho các người muốn ở lại với giáo hội Episcopal ở Hoa Ky lên thay thế và điều hành giáo phận.

Bà cũng cho biết là Giáo Hội Episcopal sẽ dành quyền kiểm soát tài sản của giáo phận. Trong khi đó phát ngôn viên của giáo phận tại Fresno cho biết vấn đề tài sản sẽ được giải quyết nơi tòa án tiểu bang California.

Nguyễn Long Thao