View Full Version : ĐÓ LÀ LỜI CHÚA?
dominico_dung
01-06-2009, 11:22 AM
Là câu kết cho các bài đọc sách trong phần Phụng vụ của Thánh Lễ.
Từ khi tôi biết nghe, đọc cho đến giờ, khi tham dự Thánh Lễ vẫn là câu kết ấy!
:53::53::53:
Có một bạn hữu chuyện trò với tôi, tôi nhớ đại khái là: "Câu này mình thấy nghe có vẻ không ổn, chẳng hạn như có bài đọc là Thư gửi Tín hữu (của các Tông đồ) thì sao? Vậy, theo anh Dũng, thấy thế nào?".
Bạn hữu cũng có cho biết thêm là Giáo hội cũng đã có sự chỉnh lý và nghiên cứu nhiều về vấn đề này.
:53::53::53:
Tôi thật sự 'té ngựa', nhưng không phải là cái 'ngã ngựa' của Thánh Phaolo,
mà là cái té ngựa của đứa bấy lâu nay không biết phi ngựa là gì. Hix. :49:
Tôi che đậy sự ngu dốt của mình bằng lời lẽ hoa mỹ:
"Tôi không bao giờ truy nguyên Cha Mẹ mình, nói gì đến truy nguyên Thiên Chúa Tôi,..." :khongnghe:
:53::53::53:
Bạn hữu bảo đau đáu điều này, nay vô hình chung kéo theo tôi "ngày nghĩ, đêm mơ" :secret::icon8:
:53::53::53:
Nhân Mùa Ơn Chúa Thánh Linh, tôi tha thiết xin mỗi ACE cho tôi một lời dạy bảo: "Phải chăng hết thảy ĐÓ LÀ LỜI CHÚA? TẠI SAO?"
Bái Sư
dominico_dung
littlewave
01-06-2009, 01:34 PM
Xin được đứng lui xa sau từ BÁI SƯ để có chút đóng góp với ACE về cái thắc mắc rất lý thú này:
Đúng là trong Thánh lễ, sau những bài đọc Thánh thư, Tin Mừng (dù của bất kỳ tác giả nào) chúng ta cũng đều nghe công bố: "ĐÓ LÀ LỜI CHÚA".
Mới nghe ra có vẻ nghịch lý. Mấy tác giả này nói gì viết gì cũng gán ghép thành Lời Chúa sao?
Vì lý do nào với một đội ngũ hùng hậu các chuyên viên tầm cỡ và quá trình nghiên cứu lâu dài về Kinh Thánh mà trong nghi thức PHỤNG VỤ lại dẫn đến lời xác quyết mạnh mẽ như trên?
Trước hết, chúng ta nên biết GHCG qua công đồng TRENTO (1545-1563) đã xác định BỘ KT QUY ĐIỂN bao gồm 46 cuốn Cựu ước và 27 cuốn Tân ước, ngoài ra các sách khác bị liệt vào loại Ngụy thư. Sự chọn lọc này dựa trên quyền giáo huấn của GH mang tính Tông truyền từ các Ngôn sứ thời Cựu ước (mà giá trị lời nói của các ngài đã được chính Chúa Jesus xác định trong cuộc đời công khai rao giảng của Người), tiếp đến các Tông đồ sát cánh bên Chúa Jesus thời Tân ước, cho tới giới lãnh đạo HT sau này. Những sách Thánh trong bộ KT quy điển này được GH khẳng định mang tính Linh Hứng từ Chúa Thánh Thần, có nội dung nối kết từ Cựu ước là hình bóng đến những biến cố thực tại thời Tân ước, đều hướng vế Mặc khải ƠN CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA mà Đức KITO là trọng tâm. Vì tính Linh Hứng này mà sau những bài đọc trích từ bộ KT quy điển chúng ta nghe công bố: "ĐÓ LÀ LỜI CHÚA".
Hiểu tới đâu xin được chia sẻ với ACE đến đó. Vậy đi nha.
dominico_dung
01-06-2009, 07:05 PM
hè hè, không cho tui bái sư ư, hãy đợi đấy! cám ơn, cám ơn "một chút đóng góp"
giả dụ, các Tông Đồ dùng vầy thì sao: "Đó là Thánh Ý Chúa qua lời tôi!"?
tôi không biết sao, tôi mong ACE "một chút đóng góp" tiếp với
vũng_nước
01-06-2009, 09:05 PM
Sau bài thánh thư hay cựu ước giáo dân thưa:
Tạ ơn chúa
Sau phúc âm giáo dân thưa:
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
conchienlacloi
02-06-2009, 03:45 AM
Theo ngu kiến của tiểu đệ thì suy niệm về cuộc đời của Chúa Giêsu là Ngôi Lời, là Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta. Em nhận thấy là Ngôi Lời từ trời cao, qua quyền phép của Chúa Thánh Thần, nhập thể vào lòng Đức Trinh Nữ Maria làm người chính là Chúa Giêsu. có thể so sánh với việc Lời Chúa từ trời cao, được Chúa Thánh Thần soi sáng cho các tác giả tin mừng viết ra Kinh Thánh. Chúng ta vẫn công nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa Thật thì việc công nhận Lời Chúa trong các sách Thánh Kinh là Lời Chúa Thật không có gì là không thể hết...
mong được chỉ giáo thêm....
dominico_dung
02-06-2009, 12:13 PM
Hóa ra công lao của Chúa Thánh Linh cực kỳ Vĩ Đại với nhân loại đúng hok nà,
nhưng tâm trí Dũng vẫn chưa thỏa mãn khi chỉ với nhiêu "một chút đóng góp"
Xin thêm, ....
dominico_dung
02-06-2009, 12:29 PM
Sau bài thánh thư hay cựu ước giáo dân thưa:
Tạ ơn chúa
Sau phúc âm giáo dân thưa:
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
bắt quả tang Lão Nước kiệm lời, không chỉ mình Dũng đọc nà, thêm thắt tí chứ Lão nước, khì khì...
===============================
* ps: theo Hán-Việt "Tương-Điện-Tử"
-kiệm lời: còn có thể gọi là "hà tiện ngôn ngữ" hay "tiện ngữ", ọc...ọc, ...... chạy ....... Lão Nước ui, để khỏi bị đòn, kekekeek
vũng_nước
08-06-2009, 09:41 PM
Tạ ơn vì Chúa Thánh Thần tác đông các Thánh để dậy bảo ta, còn ngợi khen chúa vì trong Phúc Âm kể lại những điều chính Chúa dậy ta.
Cám ơn bác Dũng. Mình chỉ sợ bị la nhiều lời thì khổ. Thôi thì giao sự sấu hổ cho Chúa đi vì lợi ích của ACE.
Hi Hi Hi
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.