PDA

View Full Version : Nhiều quần áo, đồ trẻ em Trung Quốc chứa chất độc



ThanhCaVN
02-06-2009, 07:31 PM
Nhiều quần áo, đồ trẻ em Trung Quốc chứa chất độc

Gần một nửa mặt hàng quần áo và một phần ba số đồ dùng cho trẻ được sản xuất tại Quảng Đông, Trung Quốc, không an toàn vì chứa hóa chất formaldehye, một tác nhân gây ung thư.

Theo thông tin được đăng tải trên China Daily, đây là kết quả điều tra của các nhà chức trách tỉnh Quảng Đông, nơi được coi là trung tâm của ngành công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu của Trung Quốc.

Theo đó, gần 47% sản phẩm may mặc được kiểm tra không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, nhiều mặt hàng chứa lượng formaldehyde vượt mức cho phép. Đây là một hóa chất có thể gây nhiễm trùng da hoặc đường hô hấp.

Với các đồ dùng dành cho trẻ, hơn 30% là không an toàn, trong đó nhiều loại chứa quá nhiều hàm lượng formadehyde hoặc những kim loai nặng gây ảnh hưởng đến sức khỏe như chì, cadmi và crom.

Theo người phát ngôn của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm Quảng Đông - ông Lin Ruixi - việc sử dụng nguyên liệu thô và sơn là nguyên nhân chính dẫn đến làm lượng formaldehye và kim loại nặng vượt quá mức cho phép.

Trong những năm gần đây ngành công nghiệp sản xuất của Trung Quốc liên tiếp có những vụ bê bối về vấn đề an toàn liên quan đến thực phẩm, đồ chơi và những sản phẩm khác.

Hàng triệu đồ chơi sản xuất tại nước này đã bị thu hồi trên toàn thế giới vì lo sợ được làm bằng sơn chứa chì độc hại hoặc thiết kế có nhiều thiếu sót

Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới, formaldehyde là một tác nhân ung thư. Loại hóa chất khá phổ biến này gây bệnh ở mũi, miệng và có thể là thủ phạm gây bệnh bạch cầu.

Formaldehyde được sử dụng trong sản xuất nhựa, áo mưa, công đoạn hồ trong ngành dệt, và điều chế các hoá chất công nghiệp. Nó cũng được xem là chất khử trùng và bảo quản hiệu quả.

Nam Phương

Nguồn: http://vnexpress.net

ThanhCaVN
02-06-2009, 07:33 PM
Nhanh chóng xử lý đồ chơi và quần áo có chứa chất độc hại

Chủ nhật, 31/05/2009, 03:03 (GMT+7)

Mặc dù thị trường Ngày Quốc tế Thiếu nhi đang nóng lên, nhưng trước thông tin quần áo và một số loại đồ chơi trẻ em sản xuất tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có chứa một số loại hóa chất độc hại, trong đó có formaldehyde đưa vào tiêu thụ tràn lan tại TPHCM, nhiều người tiêu dùng âu lo.

Khó giám sát

Anh Bùi Công Dũng, ngụ tại phường 25, quận Bình Thạnh rất lo lắng trước thông tin đồ chơi và quần áo trẻ con bị nhiễm hóa chất độc hại; do thu nhập của gia đình anh bấp bênh, nên những năm gần đây anh chủ yếu chọn mua quần áo và đồ chơi cho các con là hàng Trung Quốc. Vì đồ chơi và quần áo may sẵn cho trẻ em nhập từ Trung Quốc thường rất đa dạng, phong phú và mẫu mã lại rất rẻ.

Giống như trường hợp của anh Dũng, chị Nguyễn Thị Đào, ngụ tại đường Quang Trung, quận Gò Vấp cho biết cũng rất lo lắng vì đã mua đồ chơi và quần áo Trung Quốc cho con, giờ đây chị lo sợ nên đã đưa hai bé đi khám tổng quát và vứt bỏ tất cả các loại đồ chơi có tính bạo lực nhập từ Trung Quốc mà chị đã mua.

Dưới góc độ của cơ quan chức năng, đội trưởng của một đội quản lý thị trường nói: “Tại sao không thắt chặt phần gốc, để tràn lan như thế này, với lực lượng mỏng làm sao chúng tôi có thể giám sát nổi, trong khi hàng nhập từ đầu nguồn liên tục đổ về”.

Theo ghi nhận của phóng viên, quản lý thị trường của một số địa phương vẫn chưa có động thái gì trước sự đổ bộ và tràn ngập của đồ chơi và quần áo nhập khẩu từ Quảng Đông tại các chợ sỉ.

Formaldehyde nằm trong nhóm gây ung thư

Theo Giáo sư – tiến sĩ Nguyễn Chấn Hùng – Chủ tịch Hội Ung thư TPHCM, ghi nhận từ các tài liệu y khoa cho thấy, formaldehyde là loại hóa chất với mùi cay hăng rất đặc trưng được sử dụng tương đối rộng rãi trong công nghiệp. Formaldehyde có khả năng kháng khuẩn, kháng nấm, cơ chế diệt khuẩn giống như các tác nhân diệt khuẩn khác nghĩa là “giết” các mô tế bào. Trong y học, formaldehyde được biết đến là một hóa chất dùng để ướp xác.

Theo một số chuyên gia về y tế cộng đồng thì, từ trước đến nay, tác hại của formaldehyde được người ta biết và cảnh giác cao độ đối với những mặt hàng thực phẩm dùng chất này để bảo quản.

Riêng việc nhiễm formaldehyde trên vải vóc, quần áo cũng mới được phát hiện từ năm 2007, sau khi một số lô hàng chăn nệm Trung Quốc bày bán tại Úc bị phát hiện nhiễm formaldehyde với liều lượng cao. Với những mặt hàng này, formaldehyde được biết đến là một chất được dùng để làm mềm, chống nhăn và chống co rút các sợi vải nhân tạo.

Từ năm 2004, Tổ chức Y tế thế giới liệt kê formaldehyde vào loại hóa chất độc hại đối với sức khỏe con người, có thể gây tác hại cho da và hệ thống hô hấp dù chỉ với một hàm lượng rất thấp cũng như các bệnh về bạch cầu, ung thư phổi. Cũng trong năm này, formaldehyde được Trung tâm Quốc tế nghiên cứu về ung thư chuyển từ nhóm 2A (nhóm chất có khả năng gây ung thư) sang nhóm 1 (nhóm chất gây ung thư).

Lê Na - Kim Liên

Nguồn: http://www.sggp.org.vn