PDA

View Full Version : Hỏi về Mùa Chay-Phục Sinh...



Disciple
04-06-2009, 03:21 PM
Mọi người...em có chút thắc mắc...xin được giải đáp...xưa kia,sau khi Chúa chịu chết và PS...thì với dân israel xưa tiếp đến là mùa Chay...(Cv2,38 Cv3,19) các môn đệ ra đi kêu gọi sám hối...nhưng ngày nay ,mùa Chay lại là trước...mùa PS...tại sao vậy?
nếu xét theo 1 khía cạnh nào đó thì mỗi người chúng ta cũng đều là kẻ đóng đinh Chúa..cũng cần ăn năn sám hối...vậy thì tại sao lại tưởng niệm Chúa chịu chết cuối mùa Chay...
Hiểu biết nông cạn xin mọi người chỉ bảo...




(em không tìm được box thích hợp ...nhờ mod vậy..:10:)

Disciple
07-06-2009, 02:35 PM
hic....hic...không biết bài của em có hiện ko mà sao chẳng thấy ai đoái hoài...hic..ai giúp em với...

nenhongnho
07-06-2009, 07:32 PM
MÙA CHAY
"Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt qua. Phụng Vụ Mùa Chay giúp các Dự Tòng và các tín hữu cữ hành màu nhiệm Vượt qua. Các Dự Tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm Bí Tích Thánh Tẩy và việc Sám Hối" (AC 27)
Sau những ngày vui đầy ánh sáng và âm thanh của lễ Chúa Giáng Sinh, chu kỳ Phụng Vụ dẫn ta vào Mùa Chay (Bắt đầu từ thứ Tư lễ Tro, và kết thúc ngay trước Thánh Lễ Tiệc Ly), để chuẩn bị cử hành long trọng màu nhiệm Vượt Qua, gồm cái chết trên thập giá và cuộc Phục sinh vinh quang của Chúa Cứu Thế. Bốn mươi ngày (40) Mùa chay và Tuần Thánh là thời gian đặc biệt mà Giáo hội dùng để giúp ta suy niệm về những khía cạnh huyền nhiệm nhất của cuộc sống như: Thân phận yếu đuối và tội lỗi của con người, sự hoán cãi nội tâm, đời sống đền tội, ý nghĩa của thử thách, thân phận nô lệ và giải phóng, giao ước tình yêu và phản bội, đau khổ và hy sinh.., cuối cùng là cái Chết và Phục sinh như là lời giải đáp cho vấn đề gay cấn nhất của đời sống: sự chết và cái gì bên kia sự chết???

PHỤC SINH

"Năm mươi ngày từ lễ Chúa Nhật Phục sinh đến lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống được cử hành trong niềm hân hoan, phấn khởi như một ngày lể duy nhất, hơn thế, như một đại Chúa Nhật" (AC.22).
Biến cố phục sinh, các chứng tích duy nhất ta có thể tra cứu đều nằm trong Tân Ước. Khi được nghe loan báo về cuộc phục sinh, cũng như khi được tiếp xúc với chính Đấng Phục Sinh, ban đầu các môn đệ đã có những phản ứng nghi ngờ (Lk 24:11. 39-41), nửa mừng nửa sợ (Mt 28:8; Mc 16:8), rồi dần dần nhờ Ơn Chús soi dẫn các Ngài mới tin.
Các tài liệu Kinh thánh liên quan tới biến cố Phục sinh, tựu trung phản ãnh lại hai truyền thống: Truyền thống về ngôi mộ trống, và truyền thống về các cuộc hiện ra của Đấng Phục Sinh. Ngôi mộ trống là một tang chứng vật chất, mà mọi người bấy giờ có thể kiểm chứng (Mt 28: 2-15). Nhưng ngôi mộ trống ấy không phải là một bằng cớ hiển nhiên và có giá trị minh chứng tuyệt đối cho việc phục sinh của Chúa Giêsu. Nhưng điều quan trọng vẫn là truyền thống đức tin của Cộng đồng thiên khởi: cộng đoàn Tuyên Xưng đức tin trong các buổi họp mừng Phụng vụ và các giờ giảng dạy giáo lý và đặc biệt nhất là chính các tông đồ và những chứng nhân khác đã chia sẻ cho cộng đoàn kinh nghiệm đức tin của mình sau khi họ đã được gặp Đấng Phục sinh hiện ra. Do đó mùa Phục sinh phải là mùa hân hoan, mùa tăng cường đức tin, là bài học quý nhất cho cuộc đời của mỗi người. Tin mừng Phục sinh đem lại cho ta một cái nhìn lạc quan, một thái độ sống phấn khởi và hòa đồng vì Chúa Kitô đã sống lại, đã toàn thắng tội lỗi để ban ơn hòa giải cho mọi người để chúng ta là những người tin theo Ngài chác chắn cũng sẽ được sống lại sau khi chết.

Cô Nến thấy tài liệu này, không biết có giải đáp thắc mắc cho bạn chưa?

http://www.tntt.org

Disciple
08-06-2009, 11:07 PM
Hic...hic...cám ơn cô nến ...nhưng cháu vẫn chưa tìm dc điều cháu cần.. .. Có ai giúp e với...

vũng_nước
08-06-2009, 11:25 PM
Chúa đã sống lại và không còn phải chết nữa thành ra cả đời ta là sự tiếp diễn sám hối, ăn năn và biết ơn. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục ra đi và kêu gọi sám hối.

Như xưa chúa dẫn dân do thái 40 năm trong xa mạc. Ngài chịu cám giỗ sau 40 ngày cầu nguyện. Gioan tẩy gỉả đã đến trước để dọn đường cho Chúa. Mùa chay phải đi trước thì mới diễn tả hết được kinh ngiệm đức tin của sự Xuất Hành.

http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/02-%20Sach%20xuat%20hanh/myjukebox_files/01-%20Y%20nghia%20sach%20xuat%20hanh.mp3

Còn lễ Phục Sinh mỗi năm là do giáo hội muốn nhắc cho chúng ta biết là Chúa Đã Sống Lại rồi. Như thánh PhaoLo nói nếu Đức Kitô không sống lại thì việc rao giảng tin mừng không có ích lợi gì và ngài là kẻ điên rồ.

Hơn nữa trong cuộc tử nạn của chúa Kitô ngài đã ban chính thân sác ngài làm của ăn đàng cho ta tại thế gian này nên giáo hội cũng nhân tiện muốn sác tín Mầu nhiệm Mình Máu Thánh Chúa Kitô .


Trung tâm điểm của đạo Công Giáo là Đức Kitô đã chết đi và người đã sống lại.


Mùa Chay (Chờ Đợi) ===> Chịu Chết (Tột đỉnh của Vượt Qua) ====>Phục Sinh (Vinh Quang)


Nhìn tiến trình ở trên bạn có thấy cái chết của Chúa giống như sự Xuất Hành của dân do thái không? Bởi vậy mùa chay phải đi trước Phục Sinh.

vũng_nước
09-06-2009, 01:22 AM
Bạn mến:

Discriple nghĩa là gì vậy ?

Disciple
09-06-2009, 10:43 PM
...................................