PDA

View Full Version : Giáo lý qua internet: hơn 4.000 trở lại đạo từ năm 2005 tại Sesoul, Hàn quốc



nhocacban_abc
05-06-2009, 05:56 PM
(AsiaNews 04.06) Hơn 4.100 người được rửa tội trong 4 năm. Đó là kết quả của cuộc vận động học giáo lý do TGP Séoul đưa ra và đã được những nhà tổ chức công nhận là một “kinh ngiệm thành công”. Giáo Lý Trực Tuyến nầy cho phép hàng ngàn công dân theo những khoá dự tòng. Cha Lee Ki-jeong, người gi1am sát chương trình, nói :” Ngày nay, có rất nhiều người muốn trở lại đạo Công giáo,nhưng không tể tham dự thường xuyên khoá học giáo lý theo ngày giờ ấn định”. Nếu bận rộn công việc và gia đình cản trở họ thao học các khoá, Giáo Hội Hàn Quốc sẽ đáp ứng nhu cầu của họ với việc sử dụng “các phương pháp thời hiện đại”. [Hàn quốc có khoảng 4,7 triệu Công giáo trên dân số 48,5 triệu. Seoul có hơn 10 triệu dân,trong đó trên dưới 1,4 triệu tín hữu]
(Theo tin từ : http://xuanbichvietnam.wordpress.com/2009/06/05/tong-hop-tin-tuc-hoi-thanh-cong-giao-tuan-tu-01-06-den-07-06-2009/)

Nguyên Xuân
05-06-2009, 09:09 PM
Hay thật
Giá mà những bài giảng của các cha, các thầy, các sơ ...nước mình cũng được đưa lên để mọi người cùng học nhỉ như Hàn Quốc thì hay nhỉ ?
Phương thức giảng dạy giáo lý trên mạng sẽ có nhiều thuận lợi hơn thường đấy
Vì ta có thể sử dụng các công cụ máy tính, các phần mềm ứng dụng để góp phần sinh động hơn cho các bài giảng
Nếu có thể như vậy, chắc chắn việc tiếp thu giáo lý và nhân bản sẽ phong phú hơn và dễ tiếp thu hơn

vũng_nước
05-06-2009, 09:50 PM
Mình đã có bàn đến vấn đề này nhưng có vài người nói "Cơm chưa có đủ để ăn lấy thời giờ đâu để học Gíáo Lý và Thánh Kinh".
Vấn đề khó ở chỗ là ai có đủ tư cách và tín nhiệm để điều hành chương trình giáo lý? Mình không muốn " Mù dẫn mù cả hai sẽ lăn cù xuống hố" lạc đạo mất đi thôi. Phải có Lm. để hướng dẫn cho con tầu đi. Cha cụ VN rất bận rộn, ít khi chịu làm linh hướng như bên này !. Ở nhà thờ mình có ba bốn nhóm giáo lý hay Kinh Thánh cho mọi lứa tuổi. Cha chỉ làm Linh Hướng Thôi nhưng hoạt động rất tốt. Nhiều ngừơi ngoại cũng vô học nữa. Có cả những người ăn welfaire, food stamp nữa (người nghèo). Giáo lý và kinh thánh không phải cho người giầu đâu !!!


Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? " Đức Giê-su trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến." Họ lại hỏi: "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời."

Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." Đức Giê-su bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết."

Gioan 6,26:40


Khổ Thật


Tham khảo thêm:

https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=11048

"mấy ông giám mục ưa nói gì nói, ăn rồi ngồi trên toà giảng thích nói gì mà chả được, mấy ổng đâu có biết cuộc sống của giáo dân đâu, nói học giáo lý hả, giáo dân còn có cái bụng của họ chứ, mấy ổng có biết cái nghèo cái khổ của người giáo dân dâu, cuộc sống thì cơ cực thời gian thì chẳng có là bao, suốt ngày thì việc làm mù mắt mù mủi, thế mà cơm vẫn không đủ ăn, chứ nói đến việc nghiên cứu kinh thánh hả, chữ còn chưa biết chữ đui nào nữa chứ đọc gì chứ, cầu mong cho đi lễ ngày Chúa nhật là đủ rồi, mấy cái phần nên thánh xa vời đó để dành cho anh và mấy ông giám mục đó đi."

Nguyên Xuân
05-06-2009, 10:49 PM
Như vậy là việc học giáo lý trên mạng có chỗ khó khăn: không phải ai cũng có điều kiện và thời gian để lên mạng và học giáo lý qua mạng.
Nhưng có lẽ việc này cũng nên được bàn tới và thực hiện, vì những tiện ích của nó.
Đương nhiên, bên cạnh cách học mới mẻ và hiện đại này, cũng không thể bỏ qua cách học truyền thống. Có lẽ ai cũng hiểu được điều này.
Không nên vì một số lí do như về miếng cơm manh áo hay công việc, thời gian... mà việc thực hiện cách học giáo lý qua mạng chỉ dừng lại ở ý tưởng. Tổ chức việc học online như thế chắc chắn sẽ không gây thiệt hại gì cho ai, sẽ không khiến ai gặp phiền toái, vì đây là tự nguyện truy cập và học, ngược lại sẽ giúp ích cho những ai muốn tìm hiểu chân lý, muốn tìm đến với Chúa Kitô một cách phong phú hơn, thú vị hơn và sống động hơn.
Còn về vấn đề "ai có đủ tư cách và tín nhiệm để điều hành chương trình giáo lý?" thì có lẽ sẽ giải quyết được nếu ý tưởng ấy đi vào thực hiện thực sự. Có thể những cuộc đào tạo Giáo Lý Viên, ngoài các khả năng về sư phạm, thần học, nhân bản..., sẽ cần có thêm kiến thức về tin học hiện đại.

vũng_nước
06-06-2009, 01:39 AM
tạm thời bây giờ mình vẫn có thể post những bài giảng hay để chia sẻ ở đây.

https://thanhcavietnam.net/forum/forumdisplay.php?f=200