PDA

View Full Version : Dòng Phanxicô: Cha José Rodriguez Carballo được bàu lại trong chức vụ Tổng phục vụ



xoicucnong
07-06-2009, 11:12 PM
http://www.hdgmvietnam.org/Images/News/TinTucGiaoHoiKhapNoi/GMVNGHCGTG_Thumb_202.jpg (http://www.hdgmvietnam.org/Images/News/TinTucGiaoHoiKhapNoi/GMVNGHCGTG_Full_202.jpg)


WHĐ (06.06.2009) – Sáng thứ năm 04-06-2009, tại nhà thờ Nữ vương các Thiên thần ở Assisi, Italia, trong dịp Tổng tu nghị lần thứ 187 của Dòng Anh em Hèn mọn, cha José Rodriguez Carballo, 56 tuổi, người Tây Ban Nha đã được bàu lại trong chức vụ Tổng phục vụ. Cuộc bàu chọn do Đức Hồng y José Saraiva Martins, đại diện của Đức Thánh Cha chủ tọa với sự tham dự của 152 đại biểu.

http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GHCG-TheGioi/carballo2.jpg










Cha José Rodriguez Carballo là người kế nhiệm thứ 119 của thánh Phanxicô. Cha sẽ hướng dẫn 15.000 tu sĩ của Dòng hiện diện tại 113 quốc gia cho đến năm 2015. Cha José Carballo đã giữ chức vụ này từ năm 2003. Trước đó cha từng là giám tỉnh Tỉnh dòng Santiago de Compostela (Tây Ban Nha), Chủ tịch Hiệp hội các Anh em Hèn mọn tại châu Âu.

Sau khi đậu cử nhân Thần học Kinh thánh tại Jerusalem và cử nhân Kinh thánh tại Rôma, cha dạy Kinh Thánh ở Đại chủng viện thành phố Vigo Tân Ban Nha và phân khoa thần học của Santiago de Compostela.


Sau cuộc bàu chọn, vị Tổng phục vụ Dòng Phanxicô đã gặp gỡ các ký giả trong cuộc họp báo tổ chức tại phòng họp ở bảo tàng Portiuncola. Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với tất cả các anh em đã bàu chọn cha, gồm cả các thành viên khác của gia đình Phanxicô và các giáo dân, những người mà cha cho rằng “có nhiều điều để đóng góp và giảng dạy trong lãnh vực phúc âm hóa”.


Sau đó cha José Carballo trở lại những đề tài lớn đã được đề cập trong hai tuần làm việc của Tổng tu nghị: củng cố và đi sâu vào các sứ vụ, dấn thân cho những người nghèo nhất, sẵn sàng đi đến những miền biên giới mới.

Cuối cùng cha nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc tự đào luyện để đáp ứng những thách đố của xã hội hiện nay, với một tinh thần sáng tạo và trung thành với Phúc Âm.


Cha trích dẫn lời mời gọi của Đức Thánh Cha khi ngỏ lời với các tu sĩ Phanxicô tại Núi Nebo: “Phải tự đào luyện để củng cố lòng trung thành tươi vui theo lối sống mà thánh Phanxicô đã để lại cho anh em từ 8 thế kỷ nay”.


Cha José Carballo kết luận: “Và niềm vui khi sống đặc sủng như thế cho thấy đó là cách tốt nhất để mừng sự kiện này của Dòng… Tại đây, tại Portiuncola, nơi chúng ta được sinh ra và nơi chúng ta ra đi thi hành sứ vụ, chúng ta muốn xác quyết rằng chúng ta là những anh em hèn mọn, trái tim chúng ta hướng về Chúa, sẵn sàng sống nghèo với người nghèo, nhỏ bé với người nhỏ bé”.